Cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khẳng định những gì ông làm tại Tòa án Tối cao đã giúp lật ngược án lệ Roe kiện Wade và giúp các nhà hoạt động ủng hộ sự sống chiếm ưu thế trong việc chống phá thai. Ông tuyên bố nếu trở lại Nhà Trắng, ông sẽ tập trung vào việc giảm thiểu các vụ phá thai bằng cách khuyến khích nhận con nuôi.

Embed from Getty Images

(Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump/Ảnh: Getty Images)

Ông Trump trả lời trong một cuộc phỏng vấn trên phạm vi rộng hôm 22/5 với chương trình truyền hình No Noise của Just the News, trong đêm khai mạc hội nghị của các đài truyền hình tôn giáo quốc gia (NRB) ở Orlando, Florida: “Tôi nghĩ điều rất quan trọng là nếu tôi thắng, và tôi hy vọng mình sẽ thắng, hiện tại chúng tôi đang thắng lớn, là chúng tôi sẽ thúc đẩy lựa chọn nhận con nuôi.”

Vị tổng thống thứ 45 của Hoa Kỳ, đang dẫn đầu một cách dễ dàng trong cuộc đua đề cử năm 2024 của Đảng Cộng hòa, đã gọi đến chương trình từ văn phòng Mar-a-Lago của ông và thảo luận về các vấn đề biên giới, báo cáo của công tố viên Durham, việc vũ khí hóa chính phủ và những thất bại của các kênh truyền thông.

Tuy nhiên ông Trump đã dành rất nhiều thời gian để nói về suy nghĩ của mình đối với vấn đề phá thai, trong đó một số tiểu bang ủng hộ Đảng Cộng hòa đang giảm mạnh khả năng tiếp cận phá thai, chẳng hạn như Florida, nơi Thống đốc Ron DeSantis đã ký một dự luật cấm hầu hết các ca phá thai sau 6 tuần.

Ông Trump cho biết mình phản đối việc phá thai, nhưng ông tin rằng những phụ nữ là nạn nhân của cưỡng hiếp hoặc loạn luân nên có quyền lựa chọn chấm dứt thai kỳ, khi vấn đề phá thai đã được các thẩm phán trả lại cho tiểu bang quản lý. Ông Trump tin rằng những trường hợp ngoại lệ như vậy là phù hợp về mặt chính trị và đạo đức.

“Tôi là một người cảm thấy rằng các ngoại lệ là rất quan trọng vì nhiều lý do. Và chúng cũng quan trọng từ quan điểm của một cuộc bầu cử… Nếu quý vị không có ngoại lệ, thì sẽ rất, rất khó. Tôi nghĩ điều đó đã được chứng minh. Rất, rất khó để giành chiến thắng trong một cuộc bầu cử.”

“Bây giờ, tôi không nói quý vị làm vì điều đó. Quý vị làm vì những lý do khác, lý do đạo đức. Quý vị làm điều đó vì những gì quý vị thực sự tin tưởng. Nhưng nó vẫn là một điều rất, rất khó vượt qua, tôi nói từ quan điểm của một cuộc bầu cử.”

Ông DeSantis, người có bài phát biểu quan trọng hôm 22/5 tại hội nghị NRB, đã giới thiệu chính sách cấm phá thai ở Florida của mình trước khi dự kiến tham gia ‘cuộc đua tổng thống’ vào cuối tuần này. Tuy nhiên cựu Tổng thống Trump nhận định tất cả mọi thứ đã không thể xảy ra nếu ông không thành công trong nhiệm kỳ đầu tiên bằng cách bổ sung 3 thẩm phán thiên hữu vào Tòa án Tối cao trước khi cơ quan này đảo ngược án lệ Roe kiện Wade, án lệ hợp pháp hóa quyền phá thai trên toàn quốc từ nửa thế kỷ trước.

“Tôi đã làm một việc mà không ai khác có thể làm được trong 52 năm qua. Tôi đã loại bỏ [án lệ] Roe kiện Wade“, ông Trump lên tiếng. “Điều thực sự làm được là nó đã trao cho những người ủng hộ sự sống quyền đàm phán và một năng lực lớn mạnh để đàm phán. Trước khi họ không có cơ hội làm bất cứ điều gì. Quý vị có thể giết một đứa trẻ sau 9 tháng trong bụng mẹ, [đồng nghĩa với việc] quý vị giết một đứa trẻ sau khi sinh ra.”

Ông Trump nói thêm: “Trước đây, họ (những nhà hoạt động ủng hộ sự sống) không có quyền đàm phán. Bây giờ, nhóm ủng hộ sự sống thực sự chiếm thế thượng phong, và họ có thể thương lượng một điều gì đó vốn sẽ rất công bằng và rất tốt.”

Cựu Tổng thống cho biết ông cùng đội ngũ của mình đã suy nghĩ rất nhiều về chính sách kể từ khi án lệ Roe kiện Wade bị lật ngược, và khẳng định ông có thể ủng hộ việc thành lập một tổ chức nhận con nuôi để các gia đình chấp thuận trước về việc nhận con từ những phụ nữ đang cân nhắc có phá thai hay không.

Ông khẳng định, chính sách giảm thuế có thể tạo động lực cho cả mẹ ruột và cha mẹ nuôi tương lai.

“Tôi nghĩ rằng sự khích lệ là tuyệt vời. Và tôi nghĩ rằng khái niệm về việc nhận con nuôi thật tuyệt vời. Và nó có thể đi một chặng đường dài. Và đó là điều mà tôi sẽ ủng hộ, rất ủng hộ. Và chúng tôi sẽ hoàn thành việc đó. Tôi thậm chí không nghĩ rằng đó sẽ là một việc rất khó để hoàn thành.”

Ông Trump cũng công kích quyết định của Chính quyền Biden về việc chấm dứt xét nghiệm ADN gia đình đối với trẻ em vượt biên, một công cụ chính để ngăn chặn các gia đình lừa đảo nhập cư vào Hoa Kỳ và ngăn chặn nạn buôn bán trẻ em của các băng đảng ma túy.

Ông Trump phân tích quyết định này là một phần trong sáng kiến ​​chính sách lớn hơn của Chính quyền Biden nhằm làm suy yếu an ninh biên giới và dự đoán nó sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng cho nước Mỹ.

Ông nói: “Tôi nghĩ quý vị biết đấy, sẽ có 15 triệu người vào cuối năm nay. Và họ không biết họ là ai, từ đâu đến. Họ không biết họ đến từ đâu. Họ đến từ các nhà tù. Họ đến từ các viện tâm thần, nhà thương điên. Họ đang ‘hạ giá’ tất cả mọi người trên khắp thế giới.”

Vy An (Theo Just the News)