Cựu Tổng thống Donald Trump, trong một tuyên bố qua video phát hành hôm thứ Ba (30/5), đã nói rằng ông cam kết sẽ kết thúc quyền công dân theo nơi sinh đối với người nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ nếu ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai vào năm 2024, theo The Epoch Times đưa tin.

Một phần trong kế hoạch của tôi nhằm đảm bảo biên giới là trong Ngày thứ nhất của nhiệm kỳ mới, tôi sẽ ký một lệnh hành pháp làm rõ với các cơ quan liên bang rằng theo diễn giải chính xác của luật, thì trẻ em của những người nhập cư bất hợp pháp trong tương lai sẽ không tự động được có quốc tịch Mỹ”, ông Trump nói trong một thông điệp về chính sách qua video phát hành trên mạng xã hội hôm 30/5.

Cựu tổng thống Trump cho biết “chính sách của ông sẽ chặn đứng một khuyến khích chính cho nhập cư bất hợp pháp tiếp diễn, ngăn chặn thêm người di cư đến [Mỹ], và khuyến khích nhiều người nhập cư bất hợp pháp mà Joe Biden đã để họ vào đất nước ta bất hợp pháp sẽ quay về đất nước quê hương họ”.

Ông Trump lập luận rằng chính sách đó của ông sẽ “đặt nước Mỹ trên hết” thông qua việc chặn quyền công dân theo nơi sinh, một quy định được áp dụng lần đầu vào năm 1868 theo Tu chính án thứ mười bốn của Hiến pháp Mỹ.

Ông Trump cũng nói: “Lệnh hành pháp của tôi cũng sẽ kết thúc thông lệ bất công được biết đến là du lịch sinh đẻ, với thông lệ này hàng trăm nghìn người từ khắp nơi trên hành tinh này đã trú ngụ trong các khách sạn [ở Mỹ] vào những tuần cuối thai kỳ của họ để giành được quốc tịch Mỹ cho những đứa trẻ sơ sinh của họ một cách không chính đáng và trái luật”.

Thường thì sau đó, [họ sẽ] lợi dụng quyền di dân theo chuỗi để chen ngang và lấy thẻ xanh cho chính họ và những thành viên trong gia đình họ”, ông Trump nói thêm.

Trong video nêu trên, cựu Tổng thống Trump cũng nhắm đến các chính sách nhập cư của Tổng thống Biden, lập luận rằng chính phủ Mỹ hiện tại đã đang thất bại trong việc đảm bảo an ninh biên giới Mỹ – Mexico một cách bất hợp pháp.

Trái với phát ngôn của ông Trump, ông Biden và các quan chức Nhà Trắng từ khi bước vào nhiệm sở đầu năm 2021 đã tuyên bố rằng chính là chính quyền Trump đã áp đặt các chính sách tồi tệ về biên giới và đã đang kêu gọi Quốc hội hành động để khắc phục hậu quả.

Từ khi ông Biden làm tổng thống Mỹ, Đảng Cộng hòa đã chỉ trích ông về những gì họ nói là sự lơ là trách nhiệm trong đảm bảo an ninh biên giới. Trong khi đó, Liên đoàn Cải cách Nhập cư Mỹ cho biết rằng khoảng 2,7 triệu người nhập cư bất hợp pháp đã đụng độ giới chức an ninh biên giới Mỹ trong năm tài khóa 2022 và tổng cộng đã có 5,5 triệu người nhập cư vào Mỹ bất hợp pháp kể từ khi ông Biden tiếp quản Nhà Trắng đầu năm 2021 cho đến nay.

Xuân Thành