Những người ủng hộ nhiệt thành của cựu Tổng thống Donald Trump đã tham gia một cuộc diễu hành bằng thuyền trên quy mô lớn nhằm đánh dấu Ngày Tưởng niệm (Memorial Day) ở Florida.

Trump
Cựu Tổng thống Donald Trump. (Ảnh: Nuno21/Shutterstock).

“Cuộc diễu hành chính thức bằng thuyền trong Ngày Tưởng niệm của những người yêu nước ở thị trấn Jupiter” đã chứng kiến hàng loạt con thuyền đi qua đường thủy nội địa vào hôm 31/5.

Các video và hình ảnh được ghi lại cho thấy các con thuyền được trang trí bằng cờ và biểu ngữ ủng hộ ông Trump, bao gồm cả những hình ảnh thúc giục ông tái tranh cử vào năm 2024.

Ông Donald Trump đã bày tỏ lòng biết ơn đối với những người tham gia cuộc diễu hành trên thuyền ở Florida trong một tuyên bố được đăng tải trên trang web của ông.

“Chà! Tôi nghe nói có hàng nghìn chiếc thuyền diễu hành ở Jupiter, bất chấp việc họ đã cố gắng hủy bỏ chúng tôi”, ông Trump nói.

“Mọi người đang có một khoảng thời gian tuyệt vời. Vào ngày này, chúng tôi đặc biệt đánh giá cao tất cả những người đã phục vụ và chiến đấu cho Đất nước vĩ đại của chúng tôi. Tôi yêu tất cả các bạn!”

Hiện không có con số chính thức thống kê số lượng thuyền tham gia cuộc diễu hành, nhưng nhóm ‘Team Deplorable’ tổ chức sự kiện này cho biết họ đang mong đợi rằng đây là cuộc diễu hành với số lượng thuyền lớn nhất từ trước đến nay.

Trên thực tế, đã có một số cuộc diễu hành bằng thuyền ủng hộ ông Donald Trump (Trumptillas) – trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử năm 2020, trong đó những người ủng hộ ông đến các vùng biển trên khắp đất nước.

Được biết, một cuộc diễu hành vào cuối tuần ngày 4/7 ở Nam Carolina có thể đã phá vỡ kỷ lục thế giới khi ước tính có khoảng 3.417 chiếc thuyền tham gia.

Các quan chức cho biết có tới 4.000 chiếc thuyền cũng đã tham gia “Cuộc diễu hành trên thuyền tuyệt vời của nước Mỹ” ở Hồ Lanier, Georgia, vào tháng 9/2020.

Theo Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, cuộc diễu hành bằng thuyền lớn nhất có 1.080 chiếc thuyền tham gia tại Terengganu, Malaysia, vào ngày 13/9/2014.

Tuy nhiên, trong một tuyên bố trước đó với Newsweek, Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness cho biết họ không xem xét các sự kiện “có động cơ chính trị” để ghi nhận vào kỷ lục chính thức, có nghĩa là cả 2 sự kiện ủng hộ ông Trump đều không được liệt vào danh sách các cuộc diễu hành trên thuyền lớn nhất mọi thời đại.

“Tổ chức Kỷ lục Thế giới Guinness là một tổ chức phi chính trị, quyết tâm bảo vệ tính toàn vẹn trong kỷ lục của chúng tôi bằng cách giữ thái độ trung lập về mặt chính trị”, một phát ngôn viên cho hay.

“Do đó, chúng tôi không chấp nhận các đơn đăng ký ghi nhận kỷ lục mà chúng tôi cho là có động cơ chính trị hoặc đang tìm cách thúc đẩy một chương trình nghị sự chính trị”.

Theo News Week,

Phan Anh

Xem thêm: