Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (20/8) phát đi tuyên bố cáo buộc Tổng thống Joe Biden đã “xao lãng nhiệm vụ không thể tha thứ” liên quan đến Afghanistan.

Bỏ rơi người Mỹ lại phía sau chờ chết là sự xao lãng nhiệm vụ không thể tha thứ. Hành vi này sẽ là vết nhục được ghi lại trong sử sách”, ông Trump phát đi tuyên bố qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu Nước Mỹ (Save America PAC) và phát ngôn viên chính của ông, bà Liz Harrington đã chia sẻ lại trên Twitter.

Donald Trump statement 20 8
(Tuyên bố của cựu Tổng thống Donald Trump hôm 20/8/2021)

Tổng thống Joe Biden đã cho rút lính Mỹ từ nhiều tuần qua và hạn chót sẽ rút quân hoàn toàn vào ngày 31/8. Tận dụng việc lính Mỹ rời đi, Taliban trong vài tuần gần đây đã thực hiện các cuộc tiến quân thần tốc chiếm giữ dần các thủ thủ và sau đó chính thức kiểm soát thủ đô Kabul vào Chủ Nhật (16/8), trước sự ngỡ ngàng của chính quyền Biden.

Ông Trump phát đi tuyên bố tiếp theo cho hay: “Afghanistan dưới trào Biden không phải là rút quân, đó là đầu hàng. Ông ta sẽ xin lỗi vì sai lầm chiến thuật lớn nhất lịch sử, rút Quân đội trước khi sơ tán công dân của chúng ta?

Cựu tổng thống viết tiếp: “Xu hướng trên Twitter hôm nay, ‘TRUMP ĐÃ ĐÚNG!’“.

Người Mỹ và người dân các nước phương Tây khác hiện đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc rời khỏi Afghanistan do Taliban đã bao vây Cảng hàng không Quốc tế Hamid Karzai, cách trung tâm thủ đô Kabul khoảng 5km và hàng chục nghìn người dân Afghanistan muốn trốn chạy cũng liều lĩnh kéo đến sân bay duy nhất tại quốc gia Nam Á mà Mỹ còn đang kiểm soát được.

Theo Daily Mail, hỗn loạn xung quanh Cảng hàng không Quốc tế Hamid Karzai dường như ngày càng gia tăng. Quân đội Mỹ đã đang phải bắn chỉ thiên để giải tán đám đông lên tới 50.000 người dân Afghanistan đang ở xung quanh sân bay lớn nhất Kabul.

Trước đó, hôm 19/8, ông Trump cũng phát đi tuyên bố qua Save America PAC vạch rõ lộ trình 4 bước rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và cáo buộc Tổng thống Biden đã đảo ngược kế hoạch rút quân này.

Trước tiên cần đưa tất cả công dân Mỹ ra khỏi [Afghanistan]. Sau đó, rút TẤT CẢ trang thiết bị. Tiếp đến, đánh bom tan tành các căn cứ – VÀ SAU CÙNG RÚT QUÂN ĐỘI. Không được làm ngược trật tự như Biden và vị Tướng ‘thức tỉnh’ của chúng ta đã làm. Không có hỗn loạn, không có thương vong. Họ thậm chí sẽ không biết chúng ta đã rời đi”, ông Trump tuyên bố.

Trả lời phỏng vấn Newsmax TV hôm 18/8, ông Trump cũng đã phê bình gắt gao quá trình rút quân khỏi Afghanistan thất bại và “ô nhục” của ông Biden. Ông Trump nói rằng: “Thật không thể tượng tưởng được ai đó lại có thể bất tài, ngu ngốc đến vậy”.

Rút quân đội trước khi sơ tán công dân Mỹ và thường dân và những người khác mà có thể đã giúp chúng ta, đó là điều không thể tin được ngay cả chỉ trong suy nghĩ”, ông Trump nói với người dẫn chương trình Greg Kelly.

Theo Newsmax, cựu Tổng thống Trump dự kiến sẽ tổ chức một buổi vận động lớn nhất từ khi ông rời nhiệm sở tại York Family Farms, Cullman, tiểu bang Alabama vào thứ Bảy (21/8, giờ Mỹ).

Cullman là khu vực bầu cử số 4 tại Alabama, nơi ông Trump đều thắng lớn trong các cuộc bầu cử năm 2016 và năm 2020.

Newsmax dẫn nguồn tin riêng tiết lộ “[ông] Trump sẽ phơi bày thảm họa Afghanistan của Biden” trong cuộc vận động tại Cullman với khoảng ít nhất 50.000 người tham dự. Cựu tổng thống dự kiến sẽ phát biểu vào 8 giờ tối thứ Bảy (21/8, giờ miền Đông nước Mỹ).

Xuân Thành

Xem thêm: