Ngày 19/12, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, nếu vẫn còn là tổng thống Mỹ, ông sẽ không tiến hành tẩy chay ngoại giao hoặc tẩy chay hoàn toàn Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022, vì tin rằng có thể có những hành động mạnh mẽ hơn để trừng phạt Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

46502727661 e7c949c265 b
Cựu Tổng thống Donald J. Trump (Nguồn: Shealah Craighead/ Nhà Trắng)

Tổng thống thứ 45 của Mỹ, ông Donald Trump, đã trả lời phỏng vấn trong chương trình Fox News vào buổi sáng Chủ nhật (ngày 19/12). Người dẫn chương trình Maria Bartiromo hỏi ông rằng liệu ông có thực hiện tẩy chay ngoại giao đối với Olympic Bắc Kinh sắp diễn ra vào tháng 2/2022 như chính quyền Biden đã làm hay không.

Ông Trump đã trả lời: “Không, bởi vì tôi đã thấy ông Jimmy Carter làm điều này. Thật kinh khủng. Thật kinh khủng. Nó làm tổn thương vận động viên.”

Ông Jimmy Carter là Tổng thống Mỹ từ năm 1977 đến năm 1981. Ông tuyên bố tẩy chay hoàn toàn Thế vận hội Mùa hè Moscow 1980 và không cử phái đoàn Mỹ tham gia để phản đối việc Liên Xô xâm lược Afghanistan năm 1979. Đây là lần đầu tiên và duy nhất nước Mỹ tẩy chay hoàn toàn Thế vận hội.

Vào đầu tháng 12 vừa qua, Tổng thống Mỹ đương nhiệm Biden tuyên bố tẩy chay ngoại giao Olympic Bắc Kinh 2022. Mỹ sẽ không cử quan chức chính phủ tham dự Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh, nhưng không hạn chế vận động viên tham gia.

Tẩy chay ngoại giao thể hiện lập trường phản đối của Mỹ đối với các vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ. Đây là sự cân bằng giữa tẩy chay toàn diện và cân nhắc đến lợi ích của các vận động viên. Sau khi Mỹ tuyên bố tẩy chay ngoại giao, nhiều quốc gia hơn bao gồm Canada và Vương quốc Anh cũng đã tuyên bố tẩy chay ngoại giao đối Olympic Bắc Kinh.

Tuy nhiên, có nhiều tiếng nói trên thế giới cho rằng tẩy chay ngoại giao chỉ mang tính biểu tượng và không thể thực sự làm tổn thương ĐCSTQ, bởi vì suy cho cùng vẫn là để ĐCSTQ đăng cai Thế vận hội.

Cựu ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong chính quyền Trump đã công khai tuyên bố vào đầu năm nay rằng “Trung Quốc (ĐCSTQ) không xứng đáng đăng cai Thế vận hội mùa đông 2022”, và ông đã nhiều lần kêu gọi tổ chức Thế vận hội Mùa đông 2022 ở các quốc gia khác.

Nhiều nhân vật diều hâu trong Thượng viện và Hạ viện Mỹ thuộc lưỡng đảng đã liên tục kêu gọi tẩy chay hoàn toàn Olympic Bắc Kinh bằng cách chuyển Thế vận hội Mùa đông 2022 ra khỏi Trung Quốc.

Tháng 10 năm nay, Thượng nghị sĩ Marco Rubio và Dân biểu Chris Smith cũng đã cùng nhau gửi thư tới Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC), khẩn cấp yêu cầu hoãn Thế vận hội Mùa đông Bắc Kinh 2022 để giành thời gian chuyển cuộc thi đấu thể thao này đến nước khác và cấm đội tuyển Trung Quốc tham dự.

Trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình của Fox News vào ngày 19/12, ông Trump còn nói: “Chúng tôi có thể làm điều gì đó mạnh mẽ hơn so với điều này (tẩy chay ngoại giao). Đây không phải là một điều mạnh mẽ.”

Ông nói: “Tôi hy vọng những vận động viên tuyệt vời của chúng ta có thể tham gia thi đấu và giành mọi huy chương.”

Trong thời giữ chức tổng thống, ông Trump đã đảo ngược chính sách 40 năm xoa dịu ĐCSTQ của Chính phủ Mỹ và thực thi chiến thương mại mạnh mẽ cùng các biện pháp trừng phạt khác nhau đối với ĐCSTQ, để ngăn chặn hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ, xói mòn kinh tế và tham nhũng của ĐCSTQ xâm nhập vào Mỹ.

Sau khi lên nắm quyền từ tháng Một năm nay, ông Biden tiếp tục làm theo các công cụ mà chính quyền Trump sử dụng để đối kháng với ĐCSTQ. Tình hình kinh tế hiện tại của ĐCSTQ đã bị tổn hại nghiêm trọng, điều này cũng đã làm trầm trọng thêm khủng hoảng cầm quyền của ĐCSTQ.

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: