Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 20/5 tuyên bố 35 Dân biểu Đảng Cộng hòa tham gia cùng Đảng Dân chủ bỏ phiếu thông qua dự luật ủy ban Điện Capitol 6/1 là “ngỗ ngược” và “không thể tự giúp mình”.

Embed from Getty Images

Trong tuyên bố phát đi từ trang web “From Desk of Donald Trump” hôm 20/5, cựu tổng thống lập luận rằng mặc dù Đảng Cộng hòa có các chính sách tốt hơn Đảng Dân chủ, nhưng Đảng Dân chủ có sự “đoàn kết” mà “Đảng Cộng hòa không có ”.

Ông Trump cho rằng chính vì Đảng Cộng hòa không đoàn kết nên các nghị sĩ của đảng này trong Quốc hội bị cử tri đánh là “là không hiệu quả và yếu kém”.

Trước đó, vào thứ Tư (19/5), Hạ viện đã bỏ phiếu thông qua dự luật Ủy ban Điện Capitol 6/1 để điều tra về vụ xâm nhập vào tòa nhà quốc hội liên bang hôm 6/1, cũng như điều tra vai trò của ông Trump và một số nhân vật khác trong sự kiện đó. Ủy ban này sẽ có quyền ban hành trát đòi điều trần và thu thập tài liệu.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi đã lên tiếng hoan nghênh 35 dân biểu Đảng Cộng hòa gia nhập cùng Đảng Dân chủ bỏ phiếu thông qua dự luật Ủy ban Điện Capitol 6/1.

Bà Pelosi nói với báo giới hôm 20/5: “Đây là Đảng Lão thành, đảng này đã làm được nhiều điều cho đất nước chúng ta. Và khá thẳng thắn mà nói, nhiều đảng viên Đảng Cộng hòa đã dũng cảm chống lại cuộc tấn công ngày càng tăng vào nền dân chủ của chúng ta”.

Một số dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ dư luật ủy ban 6/1 đã nói rằng họ muốn đảm bảo chắc chắn trong tương lai sẽ không lặp lại sự vụ khác như sự kiện ngày 6/1.

Dân biểu Liz Cheney (bang Wyoming) phát đi tuyên bố cho hay: “Những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó phải không bao giờ được lặp lại. Tôi kêu gọi Thượng viện hãy thông qua dự luật ủy ban 6/1 lưỡng đảng. Một số điều phải được đặt lên trên chính trị”.

Dân biểu French Hill (bang Arkansas) nói rằng ông ủng hộ ủy ban 6/1 để tìm kiếm những câu trả lời từ các lãnh đạo quốc hội, trong đó có Chủ tịch Hạ viện Nacy Pelosi.

Tôi muốn có được câu trả lời từ Chủ tịch Pelosi về việc thiếu an ninh đầy đủ tại Điện Capitol trong ngày hôm đó. Quan trọng hơn nữa, việc hiểu rõ về các sự kiện trong ngày 6/1 là rất quan trọng để có thể công nhận những điển hình của chủ nghĩa anh hùng và đảm bảo các sai lầm không bao gì bị lặp lại”, ông French Hill nói.

Các lãnh đạo hàng đầu của Đảng Cộng hòa tại Quốc hội, trong đó có Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell (bang Kentucky) và Lãnh đạo Thiểu số Hạ viện Kevin McCarthy (bang California) đã phản đối việc thành lập ủy ban 6/1.

Danh sách 35 Dân biểu Cộng hòa bỏ phiếu ủng hộ Ủy ban 6/1:

  1. Tom Rice (bang Nam Carolina)
  2. Dan Newhouse (bang Washington)
  3. Cliff Bentz (bang Oregon)
  4. Tom Reed (bang New York)
  5. Peter Meijer (bang Missouri)
  6. Adam Kinzinger (bang Illinois)
  7. John Katko (bang New York)
  8. Dusty Johnson (bang Nam Dakota)
  9. Brian Fitzpatrick (bang Pennsylvania)
  10. Anthony Gonzalez (bang Ohio)
  11. Jamie Herrera Beutler (bang Washington)
  12. Chris Jacobs (bang New York)
  13. Steve Womack (bang Arkansas)
  14. Stephanie Bice (bang Oklahoma)
  15. Andrew Garbarino (bang New York)
  16. Liz Cheney (bang Wyoming)
  17. David Valadao (bang California)
  18. Chris Smith (bang New Jersey)
  19. Fred Upton (bang Michigan)
  20. Mariannette Miller-Meeks (bang Iowa)
  21. Rodney Davis (bang Illinois)
  22. Don Bacon (bang Nebraska)
  23. Van Taylor (bang Texas)
  24. Tony Gonzalez (bang Texas)
  25. Mike Simpson (bang Indiana)
  26. Maria Elvira Salazar (bang Florida)
  27. John Curtis (bang Utah)
  28. Michael Guest (bang Mississippi)
  29. French Hill (bang Arkansas)
  30. David Joyce (bang Ohio)
  31. David McKinley (bang Tây Virginia)
  32. Blake Moore (bang Utah)
  33. Trey Hollingsworth (bang Indiana)
  34. Jeff Fortenberry (bang Nebraska)
  35. Carlos Giminez (bang Florida)

Đức Thiện (T/h)

Xem thêm: