Cựu Tổng thống Donald Trump đã cực lực chỉ trích việc Đảng Dân chủ Thượng viện chuẩn thuận một nghị quyết ngân sách gây tranh cãi vào sáng sớm thứ Tư (11/8, giờ Mỹ). Nghị quyết ngân sách này sẽ cho phép Đảng Dân chủ có thể thông qua kế hoạch chi tiêu 3,5 nghìn tỷ USD vào cuối tháng Chín này mà không cần sự ủng hộ của bất kỳ nghị sĩ Đảng Cộng hòa nào.

Embed from Getty Images

Vào sáng sớm 11/8, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu chuẩn thuận nghị quyết ngân sách 3,5 nghìn tỷ USD với 50 phiếu thuận, 49 phiếu chống. Thượng nghị sĩ Mike Rounds (Đảng Cộng hòa, bang Nam Dakota) đã không thể tham gia bỏ phiếu vì bận việc cá nhân. Đảng Dân chủ sử dụng nghị quyết không ràng buộc này để định hình việc thúc đẩy các khoản chi ngân sách vào các chương trình dịch vụ gia đình, sức khỏe và môi trường.

Cựu Tổng thống Donald Trump đã lập tức phát đi tuyên bố cảnh báo: “Trong lúc tất cả quý vị đang ngủ, Đảng Dân chủ Cực đoan đã thúc đẩy kế hoạch mà sẽ khét tiếng là Kế hoạch Cộng sản 3,5 nghìn tỷ USD để Phá hủy nước Mỹ. Hành động lập pháp này là một cuộc tấn công vào đất nước ta, [tấn công] vào các cộng đồng của chúng ta và [tấn công] vào Giấc mơ Mỹ”.

Ông Trump nói rằng kế hoạch của Đảng Dân chủ sẽ phá hủy “biên giới và luật pháp của chúng ta bằng việc cấp ân xá nguy hiểm [cho những người nhập cư bất hợp pháp], từ đó sẽ [khiến di dân lậu] trần ngập các thành phố tươi đẹp của nước Mỹ. [Di dân lậu] sẽ trần ngập các trường học của chúng ta và khiến cho đất nước của chúng ta trở nên ít an toàn hơn”.

Cựu tổng thống cũng khẳng định rằng kế hoạch ngân sách của Đảng Dân chủ sẽ “tăng thuế tới mức chúng ta chưa từng thấy, đồng thời cũng khiến cho nhiều thứ mà quý vị mua hàng ngày (xăng, hàng tạp hóa và nhiều mặt hàng khác) trở nên đắt đỏ hơn. Và đừng quên Thỏa thuận Mới Xanh cực đoan. Hỡi người dân Mỹ, quý vị đang bị cướp trong bóng đêm. Đã đến lúc phải thức tỉnh!

Đồng điệu với ông Trump, đại đa số thành viên Đảng Cộng hòa lập luận rằng đề xuất ngân sách 3,5 nghìn tỷ USD mà Đảng Dân chủ đưa ra là lãng phí tiền của, tăng thuế gây tổn thương cho nền kinh tế, kích thích lạm phát và luật hóa những lời kêu gọi của phe cực tả vốn sẽ gây tổn hại cho người dân Mỹ.

Thông qua được nghị quyết ngân sách 3,5 nghìn tỷ USD là bước đầu tiên để Đảng Dân chủ hướng tới việc bỏ qua quy định đa số 60 tại Thượng viện để phê duyệt dự luật chi tiêu khổng lồ này. Theo The Hill, Đảng Dân chủ dự kiến sẽ bỏ phiếu dự luật chi tiêu 3,5 nghìn tỷ USD vào cuối tháng Chín, thời điểm trước khi kết thúc năm tài khóa 2021. Năm tài khóa tại Mỹ thường bắt đầu từ 1/10 hàng năm.

Xuân Thành (T/h)

Xem thêm: