Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu (11/6, giờ Mỹ) đã phát đi tuyên bố chỉ trích các lãnh đạo nghiệp đoàn công nhân ngành năng lượng vì họ ủng hộ Tổng thống Joe Biden. Ông cũng lên tiếng buộc các lãnh đạo nghiệp đoàn phải chịu trách nhiệm về việc “hàng nghìn việc làm” bị mất đi sau khi dự án đường ống dẫn dầu Keystone XL chính thức bị chính quyền Biden hủy vào đầu tuần này.

Embed from Getty Images

Nghiệp đoàn đại diện cho những người công nhân tuyệt vời đang xây dựng Đường ống Keystone XL đã chứng thực cho Biden [trước cuộc bầu cử 2020]. Bây giờ công nhân của họ không có việc làm và đường ống đó vốn đã đang được xây dựng tốt (như Tường Biên giới phía Nam) đã bị dừng lại khiến mất đi hàng nghìn việc làm và công ty quản lý dự án đó hôm qua đã loan báo rằng họ sẽ ‘rút lui vĩnh viễn’”, ông Trump viết trong tuyên bố phát đi qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu nước Mỹ (Save America PAC) được ông thành lập sau khi rời Nhà Trắng.

Ông Trump cũng đề nghị rằng các công nhân trong nghiệp đoàn công nhân ngành năng lượng hãy phản kháng bằng việc dừng đóng hội phí.

Quý vị nên bỏ phiếu loại bỏ những người [lãnh đạo] này ra khỏi nhiệm sở ngay lập tức, và hãy dừng đóng phí hội viên”, ông Trump viết. “Hoàn toàn phí tiền. Và từ trước Trò bẩn Bầu cử Tổng thống 2020, tôi đã nói điều này [hủy dự án Keystone XL] sẽ xảy ra”.

Nhà phát triển TC Energy của Canada hôm thứ Tư (9/6) loan báo rằng họ đã chấm dứt dự án đường ống Keystone XL. Quyết định rút khỏi dự án 8 tỷ USD này của TC Energy đã gây tổn thất đáng kể cho những cộng đồng vốn đặt cả kỳ vọng và đầu tư của họ vào sự thành công của dự án đầu tư xuyên biên giới khổng lồ này.

Nếu các kế hoạch xây dựng đã được giữ nguyên, thì Keystone XL lẽ ra đã kết nối được 2 điểm của đường ống dẫn dầu đang vận hành, cũng có tên gọi là Keystone. Hệ thống đường ống Keystone hiện tại vận chuyển dầu thô từ Canada sang Mỹ. Hệ thống Keystone XL bổ sung sẽ giúp rút ngắn khoảng cách kết nối giữa Canada và Mỹ.

Tranh cãi về hệ thống đường ống Keystone XL đã diễn ra dai dẳng từ trong hơn một thập kỷ qua và số phận của dự án này đã chìm nổi từ chính quyền của tổng thống Mỹ này sang chính quyền của tổng thống Mỹ khác.

Đường ống Keystone XL lần đầu bị tạm dừng xây dựng vào năm 2008. Từ sau đó, dự án này đã trở thành cậu chuyện mang tính cảnh báo về những gì xảy ra khi các đảng phái chính trị tranh luận về phát triển kinh tế và biến đối khí hậu.

Cựu Tổng thống Barack Obama năm 2015 đã hủy bỏ một giấy phép quan trọng của dự án Keystone XL.

Sau đó, chỉ trong ngày thứ ba Tổng thống Donald Trump bước vào nhiệm sở hồi cuối tháng 1/2017, ông đã đảo ngược quyết định của người tiềm nhiệm và đã tiếp tục kiên trì ủng hộ dự án trị giá hàng tỷ USD này trong suốt nhiệm kỳ bốn năm của ông.

Năm ngoái, dự án Keystone XL đã bắt đầu nối lại việc xây dựng sau khi được bơm vào 1,1 tỷ USD bởi chính quyền tỉnh Alberta, phía tây của Canada.

Tuy nhiên, chưa đầy 12 tháng sau đó, dự án Keystone XL một lần nữa lại bị đình chỉ ngay ngày đầu tiên ông Biden làm chủ Nhà Trắng hôm 20/1/2021. Và đầu tuần này, chính quyền Biden đã chính thức ra quyết định hủy vô thời hạn dự án đường ống vốn nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ ông Trump và đa số Đảng Cộng hòa.

Như Ngọc (Theo Washington Examiner)

Xem thêm: