Tổng thống Trump cho biết hôm 9/10 rằng ông sẵn lòng hiến tặng huyết tương cho những người Mỹ khác đang chiến đấu với virus corona sau khi ông phát triển kháng thể chống lại COVID-19.

TT Trump quote 4 copy
TT Trump sẵn lòng hiến huyết tương

“Tôi sẵn sàng. Thực ra không ai hỏi tôi câu hỏi đó, nhưng tôi sẽ sẵn lòng. Nếu họ muốn tôi làm điều đó, tôi sẽ rất muốn được làm điều đó,” Tổng thống nói với Tiến sĩ Mark Siegel trong chương trình “Tucker Carlson Tonight” trên Fox News vào tối thứ Sáu. Đây là cuộc phỏng vấn trước máy quay đầu tiên của ông Trump kể từ khi nhập viện vì virus Vũ Hán.

TT Trump cho biết ông “không dùng thuốc” kể từ thứ Sáu và cảm thấy “thực sự rất khỏe”.

Ông Trump đã trở lại Nhà Trắng vào thứ Hai (5/10) sau khi trải qua ba đêm tại bệnh viện. Sau đó, ông đã đăng tải nhiều nội dung trên trang cá nhân của mình, chứng thực tác dụng của loại kháng thể thử nghiệm Regeneron trong việc đẩy nhanh quá trình phục hồi của mình.  

Vào tối thứ Năm, bác sĩ của Nhà Trắng, Tiến sĩ Sean Conley cho biết Tổng thống đã hoàn thành việc điều trị và ông có thể trở lại làm việc như thường. 

Ông Conley cũng khẳng định hệ thống miễn dịch của Tổng thống đã hình thành kháng thể chống lại virus.

Ông Trump ngay sau đó đã tổ chức một sự kiện với chủ đề “Lời nhắn nhủ tới những người biểu tình ôn hòa vì luật pháp và trật tự” vào thứ Bảy (10/10). Tổng thống cũng sẽ tổ chức một cuộc vận động tranh cử với chủ đề “Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại” tại Sân bay Quốc tế Orlando Sanford ở Sanford, Florida, vào lúc 7 giờ tối thứ Hai (12/10) đầu tuần tới.

Vào tháng 8, Nhà Trắng đã cho phép sử dụng huyết tương để điều trị COVID-19, một sự kiện mà ông Trump gọi là “tuyên bố lịch sử.”

Thanh Thuỷ

Xem thêm: