Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể tránh được rắc rối pháp lý trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 vì các công tố viên liên bang đã bỏ lỡ thời hạn (không chính thức) để công bố cáo buộc.

Embed from Getty Images

(Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump/Nguồn ảnh: Getty Images)

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) có khả năng sẽ trì hoãn quyết định liệu có buộc tội cựu tổng thống hay không, tuân theo “Quy tắc 60 ngày”: một truyền thống lâu đời nhưng không chính thức rằng DOJ tránh đưa ra các quyết định mang tính hậu quả trong vòng 60 ngày trước cuộc bầu cử vì điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định của cử tri. Thời điểm đánh dấu cột mốc 60 ngày cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ 2022 rơi vào ngày 9/9 vừa qua, nghĩa là hiện tại ông Trump sẽ không phải đối mặt với bất kỳ cáo buộc nào cho đến sau cuộc bầu cử.

Tuy nhiên, một số chuyên gia đã đặt câu hỏi liệu quy tắc truyền thống trên có được áp dụng trong trường hợp này hay không, vì ông Trump không phải là ứng cử viên tham gia bầu cử vào tháng 11.

Ông Jack Goldsmith, cựu lãnh đạo Văn phòng Luật sư của Bộ Tư pháp, trả lời tờ New York Times: “Không rõ họ có áp dụng các bước điều tra để chống lại một cựu tổng thống không phải là ứng viên không, người có liên quan mật thiết đến cuộc bầu cử tháng 11. Nhưng dường như mục đích của họ là tránh bất kỳ tác động đáng kể nào đối với một cuộc bầu cử.”

Mặc dù tên ông Trump sẽ không xuất hiện trong các lá phiếu, tuy nhiên các cáo buộc hình sự liên quan đến ông có thể gây ảnh hưởng cho một số ứng cử viên Đảng Cộng hòa, những người đã được hưởng lợi từ sự chứng thực của cựu tổng thống.

Ông Trump hiện đang đối mặt với cuộc điều tra về tài liệu mật sau khi FBI tiến hành đột kích vào nhà ông tại Mar-A-Lago trong tháng Bảy vừa qua, đồng thời cựu tổng thống cũng đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến cuộc bầu cử năm 2020.

Vy An (Theo Washington Examiner)