Vào thời điểm cục diện thế giới đang có nhiều biến động, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump kiên trì cho rằng nếu ông là đương nhiệm tổng thống Mỹ chứ không phải là ông Joe Biden, thì có thể tránh được các cuộc khủng hoảng nghiêm trọng bùng phát ở các nơi trên toàn thế giới. Đồng thời, ông cũng ám chỉ về việc tái tranh cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2024.

Trump in Pen
Tại một cuộc mít tinh quan trọng ở tiểu bang Pennsylvania vào tuần trước. (Ảnh chụp màn hình video)

Ông Trump chỉ ra rằng nếu ông không bị tổn thương bởi thao túng bầu cử và buộc phải rời khỏi Nhà Trắng, Nga sẽ không xâm lược Ukraine, chính quyền Bắc Kinh đang thống trị Trung Quốc sẽ không thể đe dọa Đài Loan, Mỹ sẽ giữ vững căn cứ quan trọng của mình tại Afghanistan và ngăn chặn mối đe dọa hạt nhân từ Trung Quốc (Đảng Cộng sản Trung Quốc, ĐCSTQ).

Tại một cuộc mít tinh quan trọng ở tiểu bang Pennsylvania vào tuần trước, ông Trump đã gây sửng sốt khi đưa ra một cách nhìn khác của mình về tình hình thế giới trong hai năm qua.

“Có khả năng tôi sẽ buộc phải làm tổng thống một lần nữa”

Ông Trump một lần nữa ám chỉ rằng ông sẽ tái tranh cử tổng thống một lần nữa vào năm 2024.

“Vì vậy, tôi có thể sẽ buộc phải làm [tổng thống] một lần nữa.” “Các con số trong các cuộc thăm dò dân ý rất tốt. Vì vậy, tôi có thể cần làm [tổng thống] một lần nữa”, ông Trump nói.

“Xin hãy theo dõi.” “Tôi có thể buộc phải làm một lần nữa.”

“Tôi đảm bảo… Putin sẽ không vào Ukraine”

Ông Trump nói với đám đông đang cổ vũ rằng chính sách đối ngoại hai hướng của ông – các biện pháp trừng phạt cứng rắn đối với Nga và mối quan hệ cá nhân của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin, sẽ ngăn quân đội Nga xâm lược Ukraine.

Ông chỉ ra việc ngăn chặn chiến tranh bùng phát sẽ tốt hơn rất nhiều so với viện việc viện trợ cho Ukraine sau khi chiến tranh bùng phát và vô số người Ukraine phải hứng chịu khủng hoảng thảm họa nhân đạo.

“Chúng ta (Mỹ) lại vừa gửi thêm 13 tỷ USD tới Ukraine, việc này khiến tổng viện trợ của chúng ta cho Ukraine là gần 80 tỷ USD.”  “Không nên đối đãi như thế với Ukraine, mà nên giúp đỡ sớm hơn (trước khi bùng nổ chiến tranh).” Ông Trump còn chỉ ra rằng chính quyền Biden đã không thể ngăn chặn việc Nga xâm lược Ukraine, nhưng nếu bản thân ông (Trump) vẫn còn ở Nhà Trắng, thì ông Putin sẽ không phát động chiến tranh.

Chính quyền Biden đã đưa ra nhiều cảnh báo trước khi Nga xâm lược Ukraine, nhưng họ vẫn luôn tuyên bố rằng sẽ không gửi quân tham chiến và bảo vệ Ukraine.

Ông Trump nói, “Điều này khiến tôi càng tức giận hơn. Vì nguyên nhân khác, đây là điều này chưa từng xảy ra trước đây.” Ông tiếp tục tiết lộ rằng ông đã từng đưa ra lời cảnh báo nghiêm khắc với ông Putin về cuộc xâm lược Ukraine.

“Putin biết rằng (nếu tôi còn ở Nhà Trắng,) ông ấy sẽ không làm điều đó.” “Tôi từng nói, Vladimir, ông sẽ không làm như thế, Vladimir’.” “Ông ấy biết điểm này, ông ấy biết.” 

Ông Trump tiếp tục nhấn mạnh: “Tôi là người đã áp đặt các lệnh trừng phạt lớn (đối với Nga)”.

“Tôi đảm bảo với quý vị một điều, Putin sẽ không vào Ukraine.” “Không ai cứng rắn hơn tôi.”

Nhận xét về Tập Cận Bình và vấn đề eo biển Đài Loan

Ông Trump nhắc đến tình hình căng thẳng hiện tại ở eo biển Đài Loan, và chỉ ra rằng giống như việc Nga phát động chiến tranh xâm lược, cách xử lý nghiêm khắc đồng thời giữ mối quan hệ tốt đẹp của ông với lãnh đạo cấp cao của Bắc Kinh – ông Tập Cận Bình, có thể tránh được việc quân đội ĐCSTQ mưu tính bao vây Đài Loan. 

Ông Trump dường như rất hiểu cuộc đấu tranh quyền lực tàn khốc của chế độ Cộng sản Trung Quốc đang cai trị Trung Quốc Đại Lục. Ông đánh giá về Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình giống như Putin, là “hung ác” và cũng “rất thông minh”.

“Tôi biết rất nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài, hãy để tôi nói với quý vị, không giống như các nhà lãnh đạo của chúng ta, họ đang đứng trên đỉnh của cuộc chơi”, ông Trump nói. Hơn nữa, ông chỉ ra rằng ông Tập Cận Bình “dùng nắm đấm sắt để thống trị”, và dân số bị thống trị lên đến 1,5 tỷ người, điều này đủ để nói rõ rằng ông ấy (Tập Cận Bình) rất “thông minh”.

Ông Trump tiết lộ rằng trong cuộc trò chuyện với ông Tập Cận Bình, ông đã bày tỏ rõ ràng quan điểm và hiểu biết của ông, tức ông Tập Cận Bình chính là “quốc vương” của chính quyền ĐCSTQ.

“Ông ấy (Tập Cận Bình) nói, ‘nhưng tôi không phải là quốc vương.’ Tôi nói, ‘Với tôi, ông là quốc vương. Ông là tổng thống trọn đời, chuyện này là như vậy,” ông Trump nhớ lại.

“Vì vậy, khi tôi ở gần ông Tập Cận Bình, tôi và ông ấy rất hòa hợp.”

Mặc dù mối quan hệ riêng tư cá nhân là như vậy, nhưng trước đó, ông Trump từng tiết lộ khi trả lời phỏng vấn rằng ông đã từng cảnh cáo ông Tập Cận Bình về vấn đề Đài Loan. Nếu chính quyền ĐCSTQ dùng vũ lực với Đài Loan, vậy thì sẽ gánh chịu hậu quả “không thể chịu được” từ phía Mỹ.

Do đó, giống như ông Putin, ông Trump cho rằng mối quan hệ cá nhân của ông với ông Tập Cận Bình và các chính sách cứng rắn của ông đối với chính quyền ĐCSTQ có thể ngăn chặn những căng thẳng hiện nay ở Đài Loan.

Ông Trump nói, “Quý vị có chú ý đến việc rất nhiều tàu (của chính quyền Bắc Kinh) đi vòng qua (eo biển) Đài Loan không?” “Nhân tiện nói một câu, (nếu tôi là tổng thống) điều đó sẽ không xảy ra.” 

Vì chính quyền Bắc Kinh, “chúng ta nên giữ lại Bagram” ở Afghanistan

Ông Trump cho biết, ông sẽ không từ bỏ căn cứ không quân Bagram rộng lớn, từng do Mỹ kiểm soát và cách thủ đô Kabul của Afghanistan 40 dặm về phía bắc.

“Chúng ta vốn có thể đã ra khỏi đó (rút quân) một cách an toàn. Tôi muốn ra khỏi đó hơn bất kỳ ai.” “Tôi là người đã giảm số quân Mỹ đóng quân ở đó xuống 2.000 quân, nhưng chúng ta cũng nên vì Trung Quốc (ĐCSTQ) mà giữ lại (căn cứ Không quân) Bagram,” ông Trump nói.

“Căn cứ Không quân Bagram tiêu tốn hàng tỷ đô la để xây dựng cách đây vài năm. Nó chỉ cách nơi Trung Quốc (ĐCSTQ) chế tạo vũ khí hạt nhân một giờ đi xe.”

Ông Trump tiết lộ rằng trong một cuộc điện đàm với thủ lĩnh Taliban – Abdul Ghani Baradar ngay sau khi thỏa thuận rút quân Doha năm 2020 được ký kết, ông cảnh báo rằng nếu Taliban gây bất kỳ tổn hại nào cho người Mỹ, Mỹ sẽ tiến hành phản kích trên quy mô lớn.

Ông Trump nói, “Tôi đã nói chuyện với Abdul. Tôi nói, ‘Abdul, đừng làm như thế'”. 

Trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, không có binh lính Mỹ nào ở Afghanistan thiệt mạng.