Theo USA Today, New York Times và các hãng tin Mỹ, cựu Tổng thống Donald Trump đã bị đại bồi thẩm đoàn tại New York bỏ phiếu đồng ý truy tố, nhưng các tội danh chưa được công bố. Đội ngũ luật sư của ông Trump đã xác nhận thông tin này.

Luật sư Joe Tacopina đã nói: “Tổng thống Donald Trump đã bị truy tố. Ông đã không phạm bất kỳ tội gì. Chúng tôi sẽ đấu tranh mạnh mẽ tại tòa án với vụ truy tố mang tính chính trị này”.

Một luật sư khác của ông Trump, bà Alina Habba đã phát đi một tuyên bố khác cho hay: “Một cựu tổng thống, một ứng viên [tổng thống] hiện tại và là bạn của tôi, Tổng thống Donald Trump là nạn nhân của một hệ thống tư pháp Mỹ tham nhũng và bị bóp méo. Ông ta sẽ được minh oan”.

Mặc dù các tội danh của ông Trump chưa được công bố, nhưng đại bồi thẩm đoàn vừa đồng ý truy tố ông thời gian qua đã đang điều tra vụ cựu tổng thống liên quan đến trả tiền bịt miệng cho một diễn viên phim người lớn vào năm 2016, thời điểm ông Trump đang là ứng viên tổng thống Mỹ của Đảng Cộng hòa.

Ông Trump đã gọi những cáo buộc đó là “truy tố chính trị và can thiệp bầu cử ở mức độ lớn nhất trong lịch sử”.

Ông Trump đã từng nói rằng ông sẽ không rút lui khỏi cuộc đua tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 nếu ông bị kết án.

Đảng Dân chủ đã từng nói dối, gian lận và đánh cắp trong nỗi ám ảnh nỗ lực ‘bắt Trump’, nhưng bây giờ họ đã làm điều không thể nghĩ tới – truy tố một người hoàn toàn vô tội, một hành vi Can thiệp Bầu cử trắng trợn. Trong lịch sử Đất nước ta chưa từng bao giờ xảy ra điều này”, ông Trump tuyên bố sau khi có thông tin bị đại bồi thẩm đoàn New York bỏ phiếu đồng ý truy tố.

Đảng Dân chủ đã gian lận nhiều lần vô số kể trong nhiều thập kỷ qua, bao gồm cả gián điện chiến dịch tranh cử của tôi, nhưng hành vi vũ khí hóa hệ thống tư pháp của chúng ta để trừng phạt một đối thủ chính trị, người vừa mới là Tổng thống Mỹ và đang là ứng viên Tổng thống hàng đầu, là chưa từng bao giờ xảy ra trước đây”, ông Trump nói thêm.

Cũng trong tuyên bố nêu trên, ông Trump nói rằng ông tin vụ án này sẽ là “tác dụng ngược cực lớn đối với [ông] Joe Biden”.

Ông Trump cũng chỉ trích: “Công tố viên Alvin Bragg của Quận Manhattan vốn được [tỷ phủ cách tả] George Soros lựa chọn và cấp tiền là nỗi ổ nhục”.

Người dẫn Mỹ nhận ra chính xác những gì Đảng Dân chủ Cánh tả Cực đoan đang làm ở đây. Mọi người có thể nhìn thấy điều đó. Vậy nên, Phong trào của chúng ta và Đảng của chúng ta – đoàn kết và mạnh mẽ – trước tiên sẽ đánh bại Alvin Bragg, và sau đó chúng ta sẽ đánh bại Joe Biden, và chúng ta sẽ tống cổ mọi người của Đảng Dân chủ giả dối này ra khỏi nhiệm sở để chúng ta có thể LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”, ông Trump khẳng định.

Xuân Thành