Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Thành phố New York vào chiều thứ Hai (3/4, giờ Mỹ) để chuẩn bị trình diện tòa lần đầu trong vụ án Công tố viên Manhattan Alvin Bragg truy tố ông.

Một đoạn video do hãng tin AP ghi lại cho thấy máy bay riêng Boeing 737 của cựu Tổng thống Trump hạ cánh xuống sân bay La Guardia, Queens, New York vào khoảng 3:45 chiều ngày 3/4. Ông Trump sau đó đã rời sân bay để di chuyển về tòa nhà Trump Tower.

Theo The Epoch Times, tại Trump Tower, một đám đông ủng hộ ông Trump đã hô vang vụ khởi tố ông là giả dối và kêu gọi sa thải Tổng thống Joe Biden. Ông Trump đi vào tòa nhà Trump Tower vào khoảng 4:25 chiều ngày 3/4, cùng thời điểm có ba chiếc trực thăng màu đen bay bên trên.

Ông Trump viết lên mạng xã hội Truth Social vào 3:30 chiều 3/4, thời điểm đang trên máy bay tới New York kêu gọi những người ủng hộ hãy nhắn tin tài trợ cho quỹ chiến dịch tranh cử của ông. “Nếu quý vị làm ăn không tốt, nhiều người trong số quý vị đang trong hoàn cảnh đó, thì đừng gửi tin [quyên tiền]. Nếu quý vị đang làm ăn thuận lợi, có thể là nhờ vào những chính sách tuyệt vời của Chính quyền Trump, thì hãy gửi tin nhắn đóng góp… chúng ta phải lấy lại Đất nước ta và, LÀM NƯỚC MỸ VĨ ĐẠI TRỞ LẠI!”, ông Trump viết.

Trước thời điểm ông Trump trở lại thành phố quê nhà, Cơ quan Cảnh sát New York đã tăng cường đảm bảo an ninh, dựng hàng rào chắn quanh Trump Tower, phong tỏa một số tuyến đường xung quanh thành phố.

Thị trưởng New York Eric Adams tuyên bố hôm 2/4: “Không có mối đe dọa rõ ràng đặc biệt nào đối với thành phố vào thời điểm này, và người dân New York nên tiếp tục công việc bình thường của mình”.

Ông Trump khả năng sẽ không nhận tội trong phiên trình diện Tòa Tối cao New York lần đầu vào chiều 4/4. Cựu tổng thống và nhiều lãnh đạo Đảng Cộng hòa đã chỉ trích vụ án liên quan đến ông là cuộc săn phù thủy, đàn áp chính trị và can thiệp bầu cử.

Cố vấn cao cấp của ông Trump, ông Jason Miller cho biết chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống đã huy động được 7 triệu USD kể từ khi ông Trump loan tin bị truy tố hình sự.

Xuân Thành