Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã huy động được gần 20 triệu USD kể từ sau khi ông bị một đại bồi thẩm đoàn tại New York khởi tố hình sự vào ngày 30/3. Tính từ đầu năm 2023 đến ngày 15/4, ông Trump đã huy động được hơn 34 triệu USD.

Hãng tin AP dẫn theo báo cáo gây quỹ chiến dịch mới nhất ông Trump nộp Ủy ban Bầu cử Liên bang hôm thứ Bảy (15/4), cựu tổng thống đã huy động được 18,8 triệu USD trong quý I năm 2023.

Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho biết họ cũng đã huy động được thêm 15,4 triệu USD từ ngày 1/4 cho đến ngày 15/4. Như vậy, cộng với 4 triệu USD huy động trong 24 giờ sau khi bị khởi tố hình sự hôm 30/3, chiến dịch của ông Trump đã tăng thêm được khoảng 19,4 triệu USD từ khi cựu tổng thống bị cáo buộc phạm trọng tội trong vụ án trả tiền bịt miệng cho một diễn viên phim người lớn hồi chiến dịch tranh cử năm 2016.

Theo Politco, khoảng ¼ số tiền ông Trump huy động được sau ngày 30/3 là đến từ những cử tri chưa từng ủng hộ ông trước đây.

Ông Trump đang nỗ lực tận dụng các vấn đề pháp lý mà ông gặp phải để gia tăng sự ủng hộ. Cựu tổng thống luôn khẳng định rằng tất cả những vụ án nhắm vào ông là có động cơ chính trị, “can thiệp bậu cử”, nhưng chúng cũng có thể giúp ông tăng thêm sự ủng hộ.

Cho đến nay, chỉ có một vài ứng viên đã chính thức tuyên bố tham gia tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024, trong đó có cựu Tổng thống Donald Trump, cựu Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley, cựu Thống đốc Arkansas Asa Hutchinson và doanh nhân Vivek Ramaswamy.

Trong số các ứng viên nêu trên, bà Nikki Haley là người huy động được ngân sách chiến dịch nhiều thứ hai sau ông Trump. Cựu Thống đốc Nam Carolina cho biết bà đã huy động được hơn 11 triệu USD từ khi ra mắt chiến dịch tranh cử hôm 15/2 tới ngày 31/3.

Một số ứng viên khác, trong đó có Thống đốc Ron DeSantis, khả năng sẽ chính thức loan báo tranh cử trước hạn báo cáo tài chính chiến dịch cho Ủy ban Bầu cử Liên bang vào giữa tháng Bảy tới đây.

Theo Politico, từ sau khi thắng cử cuộc đua thống đốc tiểu bang Florida hồi tháng Mười Một năm ngoái đến nay, ông Ron DeSantis vẫn đang tiếp tục thu hút các khoản tài trợ lớn nhỏ vào một tài khoản chính trị cấp tiểu bang và ông sẽ có thể tìm cách chuyển số tiền này vào chiến dịch tranh cử tổng thống nếu ông chính thức tuyên bố gia nhập cuộc đua. Hiện tại, tài khoản huy động tài trợ chính trị cấp tiểu bang của ông DeSantis đang có 85 triệu USD.

Trong khi đó, một siêu ủy ban hành động chính trị ủng hộ ông Ron DeSantis có tên “Không bao giờ lùi bước” (Never Back Down) gần đây loan báo rằng họ đã huy động được 30 triệu USD.

Xuân Thành