Từ ngày 20/1, sau khi ông Trump rời Nhà Trắng, bình quân mỗi ngày CNN giảm 1 triệu khán giả, tỷ lệ xem giảm mạnh.

7405308088 d535d4c5ae b
(Nguồn: David/ Flickr)

Ngày 18/3, The Washington Free Beacon đưa tin, ông Trump vẫn như trước nay đều chính xác, cách nhìn nhận của ông trong rất nhiều vấn đề đều chính xác, sự chính xác trong dự đoán của ông đối với truyền thông cũng không phải là lạ. 

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump năm 2017 từng dự báo rằng một khi ông rời Nhà Trắng, thì tất cả các hình thức truyền thông trong những kênh truyền thông cánh tả phản đối ông đều sẽ bị sụp đổ. Bởi vì không có ông Trump thì tỷ lệ xem của những kênh đó đều sẽ sụt giảm. Hiện tại dự báo này của ông dường như đã ứng nghiệm.

Bản tin của The Washington Free Beacon cho biết, thời đại ông Biden đối với phóng viên truyền thông dòng chính (truyền thông lớn thiên tả) mà nói là một thảm họa. Bởi vì trong vài tuần sau khi ông Biden nhậm chức, Bloomberg News và HuffPost tuyên bố cắt giảm nhân viên quy mô lớn. Những chuyên gia kiểm tra sự thật (fact-checker) vẫn đang vật lộn để tìm ra từ ngữ mới nhằm che đậy cho những lời nói dối của ông Biden.

Nói đến tỷ lệ xem, nhất là trong tình huống ông Trump vắng mặt, mạng truyền hình cáp CNN đã hứng chịu tổn thất to lớn. Năm 2016, khi diễn ra bầu cử bước đầu trong nội bộ Đảng Cộng hòa, sau khi CNN từng ủng hộ tư cách ứng cử viên của ông Trump, mạng truyền hình được gọi là “tin tức” này đã trở thành “nhà cung cấp xuất sắc” của những chuyên gia phân tích về sự tương đồng của ông Trump và Hitler. 

The Washington Free Beacon trích dẫn báo cáo của Daily Mail nói rằng từ khi ông Trump giải nhiệm, bình quân mỗi tối CNN tổn thất khoảng 1 triệu khán giả, và từ tháng 11/2020 đến nay, nhóm khán giả quan trọng thuộc độ tuổi 24 – 54 đã giảm 47%. Từ ngày bầu cử 3/11/2020 đến ngày ông Biden nhậm chức 20/1/2021 (cũng tức là ngày ông Trump rời Nhà Trắng), bình quân mỗi ngày CNN có khoảng 2,5 triệu khán giả xem trong khung giờ vàng, sau ngày 20/1, bình quân mỗi ngày CNN chỉ có khoảng 1,6 triệu khán giả trong cùng khung giờ đó.

Ngoài ra, từ khi ông Biden tuyên thệ nhậm chức (ngày 20/1) đến nay, tỷ lệ khán giả xem CNN vào thời điểm ban ngày cũng giảm mạnh. Trong thời gian từ ngày 4/11/2020 đến ngày 20/1/2021, bình quân mỗi ngày có 1,7 triệu khán giả xem các chương trình. Từ sau ngày 20/1/2021, giảm xuống bình quân chỉ còn 1,1 triệu người. Tỷ lệ khán giả xem CNN vào ban ngày của nhóm người ở độ tuổi 24 – 54 cũng giảm mạnh 44%.

Hồi đầu tháng Hai, Quốc hội Mỹ tiến hành luận tội lần 2 đối với ông Trump đã mang đến cho CNN tỷ lệ theo dõi tạm thời tăng trở lại. Tuy nhiên sau khi Thượng viện bỏ phiếu vô tội lần thứ 2 đối với ông Trump, tỷ lệ xem của CNN lập tức giảm. Sau đó, tỷ lệ xem CNN luôn giảm, hiện giờ tất cả các tỷ lệ xem của CNN đều xếp sau Fox News. Đến tuần này, số người xem CNN trong khung giờ vàng cũng đã xếp sau MSNBC.

Hiện tại sách lược của CNN là tấn công Fox News. Fox News vẫn luôn báo cáo hàng loạt những bê bối của thành viên Đảng Dân chủ, Thống đốc New York Andrew Cuomo và Thống đốc California Gavin Newsom, và cả khủng hoảng biên giới chưa từng có do chính sách của ông Biden gây ra. 

Trình Văn, Vision Times

Xem thêm: