Cựu Tổng thống Donald Trump đã dự đoán rằng Đảng Cộng hòa sẽ giành được quyền kiểm soát Hạ viện và có “cơ hội tốt” tại Thượng viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 tới đây.

Embed from Getty Images

Tôi nghĩ rằng chúng tôi có cơ hội tốt tại Thượng viện”, ông Trump nói với “Chris Stigal Show” hôm thứ Ba (1/11) và cho biết thêm: “Cơ hội tốt, ba tháng trước chúng tôi không có cơ hội nào. Bây giờ chúng tôi có cơ hội giành được 51, 52 ghế tại Thượng viện”.

Và tôi nghĩ Hạ viện sẽ làm khá tốt. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ giành được số ghế đáng kể”, ông Trump nói.

Dự đoán của tổng thống Mỹ thứ 45 là tương đồng với nhận định các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa và một số chuyên gia phân tích. Hơn nữa, trước nay đảng của tổng thống đương nhiệm thường thua ghế tại Hạ viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ đầu tiên. Đảng Cộng hòa bây giờ chỉ cần có thêm 5 ghế để lấy lại quyền kiểm soát Hạ viện.

Về Thượng viện, cơ hội chưa thực sự rõ ràng. Nhưng hôm Chủ Nhật (30/10), Thượng nghị sĩ Rick Scott, lãnh đạo bộ phận tái tranh cử Đảng Cộng hòa đã dự đoán đảng của ông sẽ đảm bảo 52 ghế, cho phép họ chiếm đa số mong manh tại Thượng viện.

Để giành lại quyền kiểm soát Thượng viện, các ứng viên Đảng Cộng hòa cần thắng tại Nevada và Georgia trước hai thượng nghị sĩ đương nghiệm của Đảng Dân chủ là bà Catherine Cortez Masto và ông Raphael Warnock. Đảng Cộng hòa cũng cần thắng tại cuộc đua ghế thượng viện tại Pennsylvania giữa ứng viên Mehmet Oz của Đảng Cộng hòa và ứng viên John Fetterman của Đảng Dân chủ.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)