Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (16/3, giờ Mỹ) đã nói trên Fox News rằng ông tin dự luật cải cách bầu cử H.R.1 sẽ là “thảm họa” cho nước Mỹ nếu nó được Thượng viện thông qua.

Embed from Getty Images

Dự luật H.R.1, còn gọi là ‘Đạo luật vì Nhân dân’, đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào đầu tháng Ba với 220 phiếu thuận, 210 phiếu chống. Luật này tìm cách áp đặt các yêu cầu của liên bang lên các thủ tục bầu cử tiểu bang khắp nước Mỹ.

Trao đổi trên chương trình Maria Bartiromo của Fox News hôm 16/3, ông Trump nói về H.R.1: “Tôi nghĩ nó sẽ là thảm họa cho đất nước chúng ta”.

Sẽ là rất không công bằng nếu Đảng Dân chủ sử dụng COVID để làm những thứ mà họ không thể tin chúng đã thành công với những gì họ đã làm, và họ đã không để các cơ quan lập pháp phê duyệt, mà theo Hiến pháp, họ phải làm điều đó”, ông Trump nói.

Hiến pháp quy định rằng các cơ quan lập pháp tiểu bang phải phê chuẩn những thay đổi – trong một vài trường hợp, họ đã thực hiện những thay đổi trên diện rộng chỉ trước cuộc bầu cử, và họ đã thực hiện những thay đổi trên diện rộng mà trong đó thậm chí không đề cập đến tất cả những thứ khác, và tất cả những điều trung thực trong cuộc bầu cử, các cơ quan lập pháp tiểu bang đã không phê chuẩn những thay đổi này”, cựu tổng thống nói thêm.

Ông Trump cho rằng nếu dự luật H.R.1 trở thành luật, thì sẽ khiến cho Đảng Cộng hòa cực khó thắng cử.

Những gì sẽ xảy ra là Đảng Dân chủ sẽ có thể làm điều họ đã làm như trong cuộc bầu cử 2020, và thậm chí còn tồi tệ hơn, khả năng sẽ tồi tệ hơn nữa”, ông Trump nói.

Rất nhiều chính trị gia Đảng Cộng hòa có cùng quan điểm với cựu Tổng thống Trump về dự luật H.R.1, trong đó có ông Hans A. von Spakovsky, một nhà nghiên cứu tại Quỹ Di sản – một tổ chức tư vấn của Mỹ. Chuyên gia này đã chỉ trích dự luật H.R.1 là phản dân chủ và gây nguy hiểm cho sự công bằng của bầu cử.

Ông Spakovsky nhận định rằng: “Một khi trở thành luật, dự luật này sẽ cản trở khả năng của các bang và người dân trong việc xác định tư cách cử tri, tính chính xác và hợp lệ của sổ đăng ký cử tri – những điều nhằm đảm bảo tính công bằng cho các cuộc bầu cử, khả năng tự do tham gia và phát biểu trên sân khấu chính trị.” Ông đã chỉ ra 8 điều khoản tồi tệ nhất của dự luật H.R.1.

Dự luật H.R.1 không có nhiều cơ hội được Thượng viện thông qua. Dự luật này cần phải có được sự ủng hộ của 60 thượng nghị sĩ, trong khi Thượng viện Mỹ hiện tại là cân bằng đảng phái với mỗi Đảng Dân chủ và Đảng Cộng cùng có 50 ghế. Cho tới nay, chưa có bất kỳ Thượng nghị sĩ Cộng hòa nào lên tiếng ủng hộ dự luật. Trước đó, tại Hạ viện hôm 3/3, toàn bộ dân biểu Đảng Cộng hòa và 1 dân biểu Đảng Dân chủ đã bỏ phiếu phản đối H.R.1

Trong khi đó, Tổng thống Biden đã nói rằng ông sẽ ký dự luật H.R.1 thành luật nếu nó được lưỡng viện chuẩn thuận.

Tổng chưởng lý của 20 tiểu bang đã viết một bức thư chung, chỉ ra rằng nếu dự luật vi hiến này trở thành luật, họ sẽ kháng cáo lên Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ.

Đức Thiện