Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Hai (3/4) đã cáo buộc Công tố viên Quận Manhattan Alvin Bragg rò rỉ bất hợp pháp chi tiết các cáo buộc tội danh mà ông Trump sẽ phải đối mặt trong phiên xét xử lần đầu tại tòa vào chiều thứ Ba (4/4). Cựu tổng thống kêu gọi ông Bragg hãy tự truy tố mình để giữ danh dự. 

Ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social: “Oa! Công tố viên Quận [Manhattan] Bragg vừa mới RÒ RỈ bất hợp pháp nhiều điểm, và thông tin đầy đủ trong bản cáo trạng chống lại tôi. Tôi biết phóng viên đưa tin đó và thật không may, ông ta cũng biết. Điều này có nghĩa rằng ông ta PHẢI BỊ TRUY TỐ NGAY LẬP TỨC. Bây giờ, nếu ông ta muốn thực sự giữ sạch uy danh của mình, thì ông ta sẽ phải làm một việc danh dự và là Công tố viên Quận, [ông ta phải] TỰ TRUY TỐ MÌNH. Ông sẽ được ghi danh trong lịch sử tư pháp và người vợ ghét Trump của ông ta cũng sẽ được ghi danh, [khi đó] tôi chắc chắn, rất tự hào về ông ta”.

Trong đoạn đăng tiếp theo, ông Trump viết: “Công tố viên Quận Bragg vừa rò rỉ bất hợp pháp 33 điểm của bản báo trạng. Không có thay đổi hay bất ngờ nào so với những gì ông ta đã rò rỉ ra ngoài cách đây vài ngày trực tiếp từ Đại bồi thẩm đoàn. Trump không phạm tội. Thật bừa bãi quá đi! Bragg nên từ chức, NGAY BÂY GIỜ!”.

Ông Trump đưa ra tuyên bố nêu trên sau khi nhà báo Michael Isikoff của Yahoo News đăng bài viết về các tội danh ông Trump bị cáo buộc. Nhà báo Michael Isikoff không xác nhận nguồn tin của ông ta. Theo bài báo, ông Trump sẽ phải đối mặt với 34 trọng tội loại E.

Bài báo trên Yahoo News viết lỗi giả mạo sổ sách kinh doanh có thể chỉ bị truy tố khinh tội ở tiểu bang New York. Tuy nhiên, văn phòng của ông Bragg đã đẩy tất cả các tội này thành trọng tội loại E, mức thấp nhất trong danh mục xếp loại các trọng tội.

Nếu bị kết án trọng tội loại E, ông Trump có thể phải chịu án tù giam 4 năm.

Cũng theo nhà báo Michael Isikoff, nguồn tin cho biết ông Trump sẽ không bị còng tay hoặc chụp ảnh chân dung.

Ông Trump đã tới New York bằng máy bay riêng từ chiều ngày 3/4 và lưu trú tại Trump Tower. Phiên tòa đầu tiên xét xử ông Trump dự kiến sẽ diễn ra vào chiều 4/4 tại Tòa án Tối cao New York.

Xuân Thành