Hiện tại còn 2 tháng nữa là đến thời điểm bầu cử Tổng thống Mỹ. Có báo cáo chỉ ra, bên cạnh việc khảo sát dân ý cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng nhanh, Bắc Kinh cũng ngày càng lo ông Trump tái đắc cử nên đã can thiệp quy mô lớn vào cuộc bầu cử này. Theo thông tin từ cơ quan tình báo Mỹ, Trung Quốc đã có tên trong danh sách đen can dự bầu cử Mỹ. Quốc sách tranh cử của ông Trump vì sao lại khiến cho chính quyền Bắc Kinh sợ hãi? So sánh với cương lĩnh tranh cử Tổng thống lần đầu tiên của ông có gì khác nhau? So với mục tiêu của ông Biden của Đảng Dân chủ có sự khác biệt nào? Ông Trump trúng cử và ông Biden trúng cử thì cục diện thế giới sẽ khác nhau thế nào? Vision Times đã có cuộc phỏng vấn với Tiến sĩ gốc Hoa, ông Tạ Điền, ​​giáo sư tại Học viện Kinh doanh Ican, trực thuộc Đại học Nam Carolina, Mỹ. 

(Link video cuộc phỏng vấn)

p2744551a533325387 ss
Tiến sĩ Tạ Điền, ​​giáo sư tại Học viện Kinh doanh Ican, trực thuộc Đại học Nam Carolina, Mỹ. (Ảnh: Vision Times).

Khảo sát cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Trump tái nhiệm tăng cao

Được biết, gần đây tỷ lệ ủng hộ ông Trump tăng mạnh, thậm chí ngay cả truyền thông cánh tả tại Mỹ cũng không thể không thừa nhận điều này. Về vấn đề này, ông Tạ Điền cũng nói rõ lập trường của bản thân khi phân tích về tình hình bầu cử Mỹ.

“Đương nhiên là tôi tương đối ủng hộ ông Trump, ủng hộ một số lý niệm của Đảng Cộng hòa, trước tiên nói rõ một điểm. Tôi cho rằng ví dụ như nói trọng quan niệm gia đình, phản đối nam nữ dùng chung nhà vệ sinh, vấn đề đồng tính luyến ái, còn có tự chủ kinh tế, coi trọng giáo dục, coi trọng lý niệm văn hóa truyền thống, tôi cảm thấy chỉnh thể người Hoa vốn nên tương đối gần gũi với lý niệm của Đảng Cộng hòa. Trước tiên tôi nói về lập trường của mình.

Đối với dân ý chỉnh thể của Mỹ, theo quan sát của tôi, về cơ bản nước Mỹ chính là 2 chính đảng lớn. Đương nhiên còn có đảng thứ 3, thứ 4. Nhưng những đảng khác chưa bao giờ có ảnh hưởng gì trong bầu cử Tổng thống Mỹ, có lẽ 95% cử tri đều là hai đảng lớn này. Cả hai đảng này đều có cử tri cơ sở của mình, cơ hồ mỗi đảng có khoảng 45% cử tri dù xảy ra chuyện gì hoặc dù ai thế nào đi nữa, bởi vì quan niệm cơ bản của họ đã hình thành, chính là phiếu cứng của hai đảng, điều này cơ bản đã được xác định.

Cho nên, mỗi lần bầu cử khởi tác dụng quan trọng chính là khoảng 10% người ở giữa. Nhận định của tôi là 10% người này đang chuyển hướng hữu. Elon Musk đã nói rất đơn giản, người ở giữa đang dịch chuyển sang hướng hữu, chúng ta đều biết ý của câu này là gì. Nếu 10% người này dịch chuyển hướng hữu thì Đảng Cộng hòa sẽ thắng. Còn một chút phiếu bầu của người da đen cũng rất quan trọng. Phiếu bầu của người da đen ủng hộ ông Trump trong cuộc bầu cử năm 2016 chỉ chiếm khoảng 8%, năm nay có người dự tính có thể đạt 15%, có người dự tính đạt 26%. Chính là nói, nhiều người da đen như thế ủng hộ ông Trump, điểm này sẽ kéo theo sự cân bằng.”

Theo tìm hiểu của ông Tạ Điền, một số người Hoa, rất nhiều cộng đồng người Hoa ủng hộ Đảng Dân chủ, nhưng khi nhiều người nhìn thấy “Người da đen đáng sống” (BLM), đập phá cướp bóc, đồng thời cũng nhìn thấy ông Trump đang tấn công một số sự việc mà ĐCSTQ đang làm ở những phương diện này, nhìn thấy được thành tích chính trị của ông Trump trong mấy năm qua, rất nhiều người Hoa cũng đang chuyển sang Đảng Cộng hòa. “Cho nên tôi cho rằng nếu những người ở giữa này chuyển hướng quy mô lớn, tôi cảm thấy ông Trump sẽ thắng.”

Chính quyền Bắc Kinh đang can dự quy mô lớn vào bầu cử Mỹ

Được biết, doanh nghiệp nhà nước ĐCSTQ bắt đầu tiết lộ thông tin không kiêng nể gì, nói về chỗ tốt khi ông Biden trúng cử. Một lãnh đạo cấp cao của cơ quan tình báo cảnh báo rằng, ĐCSTQ vì muốn chống lại ông Trump, nên đã thâm nhập quy mô lớn vào bầu cử Mỹ, đây là hồi chuông cảnh báo về an ninh quốc gia Mỹ. Điều tra của cơ quan tình báo Mỹ cho thấy Trung Quốc đã có tên trong danh sách đen can thiệp bầu cử Mỹ.

Về việc này, ông Tạ Điền cho biết, ĐCSTQ chắc chắn sẽ làm vậy, về cơ bản hiện tại ĐCSTQ đang ở trong trạng thái trước khi đi đến diệt vong.

“Cao tầng ĐCSTQ và quan chức ĐCSTQ cũng biết rằng người dân Trung Quốc oán thán và tức giận vô cùng mạnh mẽ. Hiện giờ hãy xem nội bộ ĐCSTQ từ hồng nhị đại, quan chức cấp cao, giới thể thao, giới tri thức, đều liên tiếp đứng ra lên án ĐCSTQ. Những thông tin mà họ đưa ra, người dân từ trên xuống dưới, giai tầng cán bộ cấp cao, đều biết ĐCSTQ sắp xong đời rồi, sắp diệt vong rồi. Chỉ là hiện giờ không biết bước tiếp theo sẽ diệt vong như thế nào, xảy ra thế nào. Đối với ĐCSTQ mà nói, hiện giờ kẻ thù hàng đầu khiến cho ĐCSTQ rơi vào khó khăn toàn diện về chính trị, quân sự, kinh tế, ngoại giao, chính là ông Trump, ông đã dồn ĐCSTQ đến bước hiện nay. Do đó, từ góc độ của ĐCSTQ mà nói, họ chắc chắn không hy vọng ông Trump tái nhiệm, mặc dù bề mặt là họ vẫn đàm phán với ông, vẫn thể hiện thế nào đó, nhưng chắc chắn là rất hận ông. Cơ quan tình báo Mỹ đương nhiên biết rất rõ, Trung Quốc và cả Iran đều rất mong ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử lần này.”

Tuy nhiên, ông Tạ Điền cũng nói về thái độ của Nga dường như cũng khác.

“Dường như điều thú vị chính là Nga hy vọng ông Trump tái đắc cử, ông Putin có vẻ rất thích ông Trump, tôi cảm giác điều này cũng là một điều rất thú vị. Dù sao hiện nay chúng ta nhìn thấy vị trí của Nga rất thú vị trong cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc. Hãy xem cuộc xung đột lần này tại biên giới biên giới Ấn Độ và Trung Quốc, thực tế là Nga đứng ở lập trường trung lập, không giúp đỡ Trung Quốc, thực tế là không ngó ngàng đến Trung Quốc. 

Vậy khi Mỹ và Trung Quốc đối đầu, Nga liệu có đứng cùng Mỹ đánh ĐCSTQ? Điều này là có khả năng. Dù nói thế nào, hiện giờ phân tích của giới tình báo Mỹ chính là nói 3 nước Iran, Trung Quốc, Nga đều có ý đồ dùng phương thức mạng (internet) để ảnh hưởng, can nhiễu bầu cử Mỹ. Đương nhiên họ cũng biết nếu bị bắt được, thì cái giá phải trả cũng là quá lớn. Vì thế họ rất có thể thông qua người đại diện của mình, hoặc âm thầm thông qua phương thức khác như bỏ tiền, thông qua mạng internet để ảnh hưởng. Đương nhiên người Mỹ hiện tại cũng đang quan sát sát sao những điều này. Nhưng hiện giờ, chúng ta đã biết là nước nào có năng lực và nguyện vọng muốn can thiệp bầu cử Mỹ, đồng thời hy vọng sẽ can thiệp bầu cử Mỹ như thế nào. Tôi nghĩ Mỹ có lẽ đã làm tốt chuẩn bị ứng phó.”

Quốc sách của ông Trump thu được lòng người

Ông Tạ Điền chỉ ra, nếu xem xét kỹ lưỡng cương lĩnh tranh cử của ông Trump, cũng sẽ hiểu được vì sao ngày càng có nhiều người Mỹ ủng hộ ông.

“Cương lĩnh ông Trump đề xuất khi tranh cử có 9 điều quan trọng. Thứ nhất là vấn đề việc làm, kinh tế và việc làm. Hy vọng trong 10 tháng có thể tạo ra 10 triệu việc làm, tạo ra 1 triệu doanh nghiệp nhỏ mới, cũng sẽ tiếp tục giảm thuế, tăng thu nhập của người Mỹ, giữ việc làm tại Mỹ, còn có một số ưu đãi thuế thấp, mở rộng cơ hội cho những người da đen và người dân tộc thiểu số. Đây là về phương diện kinh tế. Điều này là rất có khả năng. Bởi vì trong 3 tháng dịch bệnh vừa qua, chúng ta biết nước Mỹ đã mất rất nhiều việc làm, tỷ lệ thất nghiệp ban đầu là 3,5%, trong thời gian ngắn tăng mạnh lên khoảng 20%. Tuy nhiên hiện tỷ lệ này đã giảm, tôi nghĩ vẫn sẽ tiếp tục giảm, sẽ giảm xuống 5%, chỉ cần Mỹ hoàn toàn khôi phục việc làm thì vấn đề này không phải là lớn. 

Thứ hai là vấn đề dịch bệnh, ông hy vọng trước cuối năm nay sẽ nghiên cứu ra vắc-xin, sang năm mới khôi phục việc làm một cách bình thường. 

Thứ ba là liên quan đến Trung Quốc, hy vọng chấm dứt sự phụ thuộc của Mỹ đối với Trung Quốc. Từ Trung Quốc mang đến hàng triệu cơ hội việc làm trong ngành sản xuất cho Mỹ, điều này rất lớn mạnh, hơn nữa mang công ty từ Trung Quốc trở lại Mỹ, sẽ nhận được ưu đãi thuế thấp. Nhiều ngành như sản xuất dược phẩm, máy móc, con người và công nghệ sẽ được đưa trở lại Mỹ và sẽ có rất nhiều ưu đãi. Thậm chí rất nhiều chi phí dịch chuyển công ty đều có thể được Chính phủ Mỹ chi trả, cho nên điểm này rất tốt. 

Điểm thứ tư là y tế và sức khỏe, có vấn đề về kê đơn thuốc. Chi phí đơn thuốc ở Mỹ rất đắt. Mỹ có một hiện tượng, nếu ở vùng biên giới phía Bắc nước Mỹ, những người dân gần Canada hoặc ở phía nam gần Mexico, mỗi cuối tuần thường sẽ có một số xe buýt chở người lớn tuổi đến Canada, hoặc đến Mexico. Họ không phải là đi du lịch, mà thực tế là đi mua thuốc theo đơn, cùng loại thuốc đó nhưng ở Mỹ rất đắt, còn ở Canada lại rất rẻ. Dù đi lại Canada cũng mất một chút tiền, nhưng số tiền tiết kiệm được từ mua thuốc ở Canada lại là rất đáng làm. 

Hiện nay ông Trump muốn hạ thấp giá thuốc theo đơn này, tranh cãi với những công ty dược phẩm, điều này hiện đã bắt đầu có hiệu quả. Rất nhiều người nhìn thấy một đơn thuốc có giá vài trăm đô trước nhưng hiện nay có thể còn mười mấy đô. Vì vậy vấn đề này cũng rất được lòng người. 

Thứ 5 đó là giáo dục. Chúng ta biết rằng Mỹ có trường công lập, chất lượng giáo dục của những trường này không được tốt lắm, họ cũng không có sự cạnh tranh gì. Hiện nay có một loại gọi là “voucher system”, bởi vì chúng tôi nộp thuế, dùng thuế nhà đất để trợ cấp kinh phí giáo dục. Mỗi gia đình có thể lấy một chứng nhận voucher là có thể đi học ở những trường mình muốn học, bạn có thể tự do lựa chọn trường, bạn có thể đưa con đi đến đâu và cầm theo voucher đó. Việc này khuyến khích trường làm tốt có thể nhận được nhiều tiền, trường làm không tốt có thể sẽ không có học sinh, cũng không có tiền, chính là khuyến khích một kiểu hệ thống cạnh tranh tự do để cải thiện chất lượng giáo dục. 

Thứ sáu, ông sẽ tiếp tục tháo nước đầm lầy chính trị Washington. Chúng ta biết hiện tại Quốc hội Mỹ, nghị viên Quốc hội không có hạn chế nhiệm kỳ, có một số nghị viên được trúng cử là cứ làm mãi, có người làm đã đến 40 năm, rất nhiều tranh chấp lợi ích, rất nhiều thứ trong đó, vũng bùn Washington có rất nhiều hiện tượng hủ bại. Chúng ta cũng biết khi ông Trump tranh cử, họ dùng quyền lực công để điều tra ứng cử viên tranh cử một cách phi pháp. Ông Trump nói muốn tháo cạn đầm lầy này. 

Thứ bảy, muốn bảo vệ cảnh sát, ủng hộ cảnh sát. Chúng ta biết khẩu hiệu của Đảng Dân chủ là giảm kinh phí của lực lượng cảnh sát, đóng cửa cảnh sát. Nếu như thế này, cũng xuất hiện phong trào ‘người da đen đáng sống’, đập phá cướp bóc, rất nhiều hành động vi phạm pháp luật. Ông Trump nói rằng sẽ phân bổ nhiều tiền để bảo vệ cảnh sát, bắt những người chủ nghĩa cực đoan bạo lực Antifa. 

Thứ tám, cương lĩnh của ông Trump là kết thúc di dân phi pháp, bảo vệ công dân Mỹ, ngăn chặn di dân phi pháp có tư cách nhận được tiền và phúc lợi của người nộp thuế, ví dụ như bảo hiểm y tế, miễn phí học đại học. Một trong những khẩu hiệu tranh cử trong lần tranh cử trước của ông Trump chính là xây tường, bức tường biên giới này hiện đã xây được hơn 350 dặm, đến cuối năm có thể sẽ xây được 500 dặm, về cơ bản là sẽ được xây dựng xong. Bức tường biên giới này có một điểm vô cùng quan trọng, giúp giảm thiểu khoảng 90% di dân phi pháp, và tội phạm buôn ma túy xuyên biên giới. Khi chưa xây xong nó đã có công dụng lớn đến thế, do đó nó là thành tựu vô cùng tốt.

Ban đầu, Đảng Dân chủ chế nhạo và công kích, cũng không phân bổ ngân sách, ông Trump phải chống chọi với nhiều áp lực như thế, nhưng cũng đã xây được tường biên giới và có hiệu quả tốt, do đó hiện nay cũng họ cũng không dám nhắc đến việc này nữa. Tôi nghĩ trong lần tranh luận tiếp theo giữa ông Trump và ông Biden, chắc chắn sẽ mang chuyện này ra nói. 

Thứ chín, sáng tạo mới và phát triển lực lượng vũ trụ Mỹ và những lợi thế của không gian, xây dựng căn cứ vĩnh cửu của con người trên Mặt Trăng, bắn lên sao Hỏa, phóng tên lửa có người lái. Năm ngoái, tôi đã có một bài viết, cho rằng Mỹ rất có thể sẽ bỏ qua 5G đi thẳng đến 6G. Mạng 6G có thể sử dụng các vệ tinh như dự án Musk Starlink để xây dựng mạng internet tốc độ cao từ không gian. Chính phủ Mỹ cũng ủng hộ điều này. Nó sẽ hiệu quả hơn và là một bước tiến trong việc phá vỡ sự phong tỏa mạng của ĐCSTQ.”

Đối với cưỡng lĩnh ngoại giao cuối của ông Trump, ông Tạ Điền cho rằng:

“Nước Mỹ là trên hết, chấm dứt chiến tranh, rút quân đội Mỹ về, để cho các nước đồng minh và các nước đồng minh NATO chi trả chi phí, để gia tăng chi phí quân sự của họ, điều này đã làm được, Tổng thư ký NATO vô cùng hài lòng với điều này. Ông Trump được đề cử phát biểu cũng đã nhắc đến, Tổng thư ký Bắc Âu cảm thấy vô vùng kinh ngạc và vui mừng khi đột nhiên tăng thêm hàng chục triệu đô chi phí quân sự, về sau có khả năng còn tăng thêm nữa. Như thế này bằng như để cho những nước khác cùng gánh vác trọng trách tiêu diệt các thế lực khủng bố và chủ nghĩa cộng sản xấu xa trên thế giới. Đồng thời còn nhắc đến hệ thống an ninh mạng, còn có hệ thống phòng ngự tên lửa, đây là chỉ về cơ quan quốc phòng. Về cơ bản có thể nói, 10 cương lĩnh tranh cử này bao hàm tất cả các phương diện từ kinh tế đến y tế sức khỏe, đến an ninh quốc nội của Mỹ, vấn đề di dân, nền tảng sáng tạo mới, quốc phòng. Cơ bản đây là suy nghĩ ban đầu của ông Trump để biến nước Mỹ lớn mạnh trở lại, và hiện tại đang tiến thêm bước nữa về phía trước.” 

Nguyện ban đầu của ông Trump không thay đổi, thề truy cứu trách nhiệm của ĐCSTQ đối với việc dịch bệnh phát tán toàn cầu

Được biết, từ đầu năm nay, virus Trung Cộng (virus corona mới) bùng phát toàn cầu, ông Trump từng nhiều lần phát biểu và nói ĐCSTQ cần chịu trách nhiệm cho trận ôn dịch toàn cầu này. Về vấn đề này, ông Tạ Điền cho biết:

“Ông ấy nói thế. Nếu tôi không nhớ nhầm, nước Mỹ vốn đang có kinh tế rất tốt, thời điểm đó (trước dịch bệnh bùng phát khoảng 3 tháng) kinh tế Mỹ đúng là tốt nhất lịch sử, virus từ Trung Quốc đến đã phá hủy tất cả, ông Trump nói Trung Quốc có thể ngăn chặn virus ở trong Trung Quốc, nhưng họ đã không làm thế. Cho nên tôi nghĩ ông ấy vẫn kiên trì quan điểm ban đầu của mình, chính là dịch bệnh virus này đến từ Trung Quốc, và Trung Quốc vốn có thể làm được việc ngăn chặn lây lan, hay nói cách khác là ĐCSTQ phải có trách nhiệm. Tôi nghĩ sự việc này vẫn chưa xong, còn có nhiều thông tin hơn nữa, nhiều nội tình và một số việc sẽ được đưa ra. Rốt cuộc virus là do con người tổng hợp thành hay là rò rỉ từ phòng thí nghiệm, hay là phòng thí nghiệm xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì sao ĐCSTQ lại không ngăn chặn nó lây lan một cách hiệu quả, những vấn đề này tôi nghĩ đều sẽ được tiếp tục truy cứu. Hiện nay, tiếp tục qua một hai tháng nữa, sau khi kết thúc bầu cử, ông Trump có thể sẽ dành nhiều thời gian và công sức hơn để làm việc này.”

So sánh sự khác biệt giữa ông Trump và ông Biden

Được biết, trên mạng có cư dân mạng chế nhạo, mục tiêu của cuộc tranh cử của ông Biden là đánh bại ông Trump. Về vấn đề này, ông Tạ Điền cho biết:

“Người ta nói đùa mục tiêu của ông Trump là kiến thiết, xây dụng, xây dựng nước Mỹ ngày càng lớn, ngày càng mạnh, còn mục tiêu của ông Biden là đánh, đánh, tiếp tục đánh bại ông Trump.”

Đối với cương lĩnh tranh cử của ông Biden thuộc Đảng Dân chủ, ông Tạ Điền cũng đã có một số phân tích, và chỉ ra chỗ khác biệt so với ông Trump của Đảng Cộng hòa.

“Ông Biden cũng đưa ra 9 cương lĩnh tranh cử, nhưng cơ bản chính là bắt chước lý niệm nhất quán của Đảng Dân chủ, về cơ bản là đối lập với Đảng Cộng hòa. Đương nhiên ông cũng nhắc đến kinh tế, gia đình Mỹ, y tế, v.v. Nhưng những gì nhìn thấy hoàn toàn là đối lập với Đảng Cộng hòa, mặc dù bề mặt là rất giống. Ví dụ nói về kinh tế, mục tiêu tranh cử của ông Biden là kinh tế cần phải xây dựng lớn mạnh, và hệ thống kinh tế càng công bằng hơn. Khi ông ấy nói hệ thống kinh tế càng cân bằng hơn thực ra ông ta muốn đánh thuế người giàu và khiến người giàu phải chịu nhiều thuế hơn.

Sau đó ông muốn tăng lương. Việc tăng lương đối với chủ những doanh nghiệp tư nhân mà nói, không phải nói tăng là tăng được. Từ Đảng Cộng hòa mà xét thì vấn đề này phải được thị trường quyết định, đương nhiên người Mỹ đều đang làm việc, khi thiếu hụt lao động, thì lương tự nhiên sẽ tăng, kinh tế tốt thì lương cũng sẽ tăng, đây là điều bình thường. Nếu muốn Chính phủ đến yêu cầu tăng lương, ví dụ nói mở một cửa hàng MCDonald hoặc mở một cửa hàng ăn nhanh SUBWAY, hiện giờ lương trả cho nhân viên có thể là 10 đô/tiếng, Đảng Dân chủ yêu cầu tăng 15 đô/tiếng, thì đối với chủ doanh nghiệp nhỏ mà nói, nếu nhân công trong chốc lát tăng 50%, thì họ không có cách nào làm tiếp được, họ có thể đóng cửa luôn, mà khi đóng cửa thì những nhân viên này sẽ bị thất nghiệp. Cho nên việc Đảng Dân chủ cưỡng chế thi hành tăng lương là điều không hiện thực.

Đương nhiên, ông Biden cũng cần hy vọng chính sách việc làm gia đình, đầu tư khởi nghiệp đều có. Họ còn đề cập đến một điểm đó là thực hiện quyền sở hữu nhà ở, đảm bảo người Mỹ có nhà ở an toàn, điểm này cũng có vấn đề. Chúng ta biết, lần khủng hoảng kinh tế trước đó là vào năm 2008, cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn là do Chính phủ Dân chủ đơn phương theo đuổi nhằm tăng tỷ lệ sở hữu nhà của người Mỹ, bao gồm giảm các khoản vay, giảm lãi suất và giảm các điều kiện cho vay. Nước Mỹ có khoảng 66% và khoảng ⅔ người có nhà ở của riêng mình, tự bản thân mua nhà, tỷ lệ người Hoa còn cao hơn nữa. Có 33% và ⅓ số người là đi thuê nhà. Tóm lại có ⅓ người thuê nhà, có rất nhiều nguyên nhân hoặc là do không mua được, hoặc là không muốn mua, hoặc là thanh niên vẫn chưa thể mua được. Khoảng thời gian Đảng Dân chủ chấp chính, họ muốn đã đẩy con số này lên cao, tăng 67 -68%, gần tiếp cận 70%. Thế này với người có tín nhiệm không tốt hoặc thu nhập không đủ bạn miễn cưỡng cho họ mua nhà,  là sau khi mua nhà, anh ta không thể trả nợ thế chấp, hoặc anh ta chưa làm nhà, hoặc anh ta không có thói quen trả nợ, hình thành cho vay dưới chuẩn. Nghĩa là, các khoản vay cuối cùng bị bán lại hoặc phá sản dẫn đến khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Vì vậy, đây là điểm tôi không đồng ý với chính sách kinh tế Dân chủ của Biden.

Ông cũng có ngăn chặn hành vi không thỏa đáng của Phố Wall, đây đều là những điều mà người Đảng Dân chủ vẫn luôn đề xướng. Ngăn chặn Phố Wall, ông muốn tăng thuế Phố Wall, vấn đề tăng thuế nằm ở chỗ đây là xã hội chủ nghĩa tư bản, nguồn vốn là lưu động tự do, nếu thuế quá cao thì những người này sẽ mang tiền đi đến nơi khác đầu tư, cuối cùng vẫn là khiến cho đầu tư vào Mỹ giảm, cơ hội việc làm giảm.

Còn ông Trump vì sao tạo ra kỳ tích phát triển kinh tế này? Chính là ông thực thi giảm thuế, tương phản với Đảng Dân chủ. Đương nhiên, ông Biden cũng muốn loại bỏ nghèo khó, nhưng lại dùng phương thức khác. Ông dùng trợ cấp Chính phủ, phương thức cứu trợ của Chính phủ. Còn Đảng Cộng hòa là để mọi người hành động loại bỏ nghèo khó. Những thứ khác như bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm nghỉ hưu thì hai đảng đều giống nhau.

Vấn đề về y tế có sự khác biệt rất lớn. Cương lĩnh của ông Biden của Đảng Dân chủ là chủ trương thực thi ai cũng được bảo vệ sức khỏe chất lượng cao, hệ thống an ninh đảm bảo điều trị y tế toàn dân, đây chính là vấn đề về bảo hiểm y tế của ông Obama năm xưa. Nghe thì rất tốt đẹp, điều trị y tế toàn dân, mọi người đều thích. Nhưng số tiền này là đến từ đâu, là chính phủ chủ đạo ư? Hay là dựa vào doanh nghiệp tư nhân? Đây cũng là một trong những tranh luận lớn giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ. Những vấn đề khác như sức khỏe tâm lý, nâng cao chất lượng y tế, thì cả hai đẳng đều không có khác biệt.

Còn có một điểm về cương lĩnh của ông Biden, đặc biệt đề xuất bảo vệ đồng tính luyến ái, bảo vệ phụ nữ mang thai và sinh đẻ, điều này liên quan đến vấn đề quyền nạo phá thai. Vấn đề này chúng ta đều biết là có sự khác biệt rất lớn giữa hai đảng.

Ông Biden còn có bài về tư pháp, cải tiến hệ thống tư pháp. Làm thế nào để cải tiến hệ thống tư pháp, ông yêu cầu sự bình đẳng về chủ nghĩa chủng tộc, điều này thực tế lại là sự khác biệt rất lớn giữa hai đảng. Mỹ rốt cuộc có chủ nghĩa chủng tộc hay không? Mọi người thừa nhận Mỹ chắc chắn có hành vi phân biệt chủng tộc, nhưng đây không phải là xu hướng chủ đạo, cũng không phải là chủ nghĩa chủng tộc có tính hệ thống và ở tầng diện quốc gia. Mỹ xác thực là đã tiêu diệt chủ nghĩa chủng tộc từ luật pháp, cho đến hệ thống quốc gia, chủ nghĩa chủng tộc tuyệt đối là phi pháp. Hiện nay yêu cầu của ông Biden hiển nhiên không phải là thế này. Chúng ta biết rằng sự kiện George Floyd tử vong đã dẫn đến bùng phát phong trào “người da đen đáng sống” và biểu tình cũng là có liên quan đến vấn đề chủng tộc này.

Ông Biden còn muốn bảo vệ đồng tính luyến ái, bảo vệ hôn nhân đồng giới, đây là phương châm sách lược của Đảng Dân chủ. Nhưng ông Trump của Đảng Cộng hòa lại phản đối hôn nhân đồng giới. Tôi nghĩ người Hoa tại Mỹ tương đối có khuynh hướng về quan niệm gia đình truyền thống, chúng ta cũng không quá khuyến khích đồng tính luyến ái và hôn nhân đồng giới.

Ông Biden yêu cầu hạn chế quyền sở hữu súng, đây cũng là điều đối lập với Đảng Cộng hòa. Đảng Cộng hòa kiên trì quyền sử dụng súng theo Tu chính án thứ hai trong Hiến pháp Mỹ.

Còn có một số điều thú vị nhỏ khác, ví dụ như ông Biden yêu cầu ủng hộ đặc khu Washington trở thành bang thứ 51. Washington hiện tại không phải là một bang mà là một đặc khu. Điều này tôi nghĩ Đảng Cộng hòa sẽ không thông qua. Bởi vì tại Washington DC đại bộ phận là người Mỹ gốc Phi trú ở đó, tăng thêm bang thứ 51, chính là bằng như tăng thêm 3 phiếu bầu cho Đảng Dân chủ, nhưng thực tế nó xác thực không phải là một bang. Còn có cái gì là tăng cường dịch vụ bưu chính, giảm miễn nợ cho sinh viên, đây đều là quan niệm của ông Biden.

Còn một điểm khác biệt với ông Trump là, ông muốn định hình lại các cơ quan liên minh quốc tế, viện trợ và phát triển đối ngoại, đây là vấn đề ngoại giao. Ông Biden phê bình chính sách ngoại giao của ông Trump, ông Biden muốn quay trở lại UNESCO hoặc các thỏa thuận như thỏa thuận khí hậu khác của Paris, họ phản đối ông Trump rút khỏi các tổ chức và thỏa thuận, họ muốn Mỹ quay trở lại. Đây cũng là sự khác biệt rất lớn.

Đương nhiên cũng là sẽ phản đối ĐCSTQ, cũng sẽ chủ trương dân chủ nhân quyền.Về vấn đề kinh tế thương mại toàn cầu, vấn đề kinh tế nhắm vào ĐCSTQ thì ông Bidden cũng phản đối những hành vi không công bằng của ĐCSTQ, nhưng tôi cho rằng người Mỹ cảm giác thấy lực độ và mức độ kiên trì của ông Biden e là không so được với ông Trump.

Toàn cầu theo dõi bầu cử Mỹ 

Có báo thông tin chỉ ra, trong cuộc tranh cử Tổng thống Mỹ, ai trúng cử thì cũng sẽ ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Ông Tạ Điền cho rằng bởi vì Mỹ là “lão đại” khổng lồ của thế giới, Mỹ là một siêu cường trên thế giới, những quốc gia cách Mỹ rất xa như Nga, Trung Quốc, Nhật Bản, Đức, không có một siêu cường nào, không có cách nào tiến gần. Tất cả các phương diện như bầu cử Mỹ, kinh tế, quân sự, chính trị, văn hóa đều có ảnh hưởng. Đối với chính trị thế giới, địa chính trị, đối với các vấn đề kinh tế thương mại, an ninh quốc tế, vấn đề nhân quyền, môi trường đều có ảnh hưởng. Cho nên cứ 4 năm một lần, bầu cử Mỹ lại thu hút sự quan tâm của toàn cầu. Nhưng đại bộ phận các quốc gia đều biết, dù ai thắng cử, thì họ đều cố gắng thiết lập quan hệ với Mỹ, cho nên điều này có ảnh hưởng sâu sắc đến thế giới.

Lý Tịnh Nhữ

Xem thêm: