Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Hai (3/10) đã khởi kiện CNN tội phỉ báng vì các tin tức thù địch mà hãng tin này đưa về chính quyền Trump.

Embed from Getty Images

Các luật sư của ông Trump hôm 3/10 đã nộp đơn kiện CNN lên Tòa án Quận tại Quận Nam Florida.

Cựu tổng thống cáo buộc rằng CNN “đã tìm cách sử dụng ảnh hưởng đại chúng của mình – được cho là nguồn tin tức ‘tin cậy’ – để phỉ báng Nguyên đơn trong tâm trí của người xem và người đọc của CNN nhằm mục đích đánh bại ông về mặt chính trị, đỉnh điểm là CNN tuyên bố nhận công đã ‘loại bỏ ông Trump’ khỏi cuộc bầu cử tổng thống 2020”.

Để thắng kiến, ông Trump sẽ cần phải chứng minh rằng CNN đưa tin thù địch hoặc các bản tin của họ cố tình phớt lờ sự thật.

Theo The Hill, vụ kiện của ông Trump khó thành công vì các cơ quan báo chí được Hiến pháp Mỹ trao quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án một. The Hill dẫn chứng rằng: “The New York Times chưa từng thua vụ kiện phỉ báng nào trong hơn 50 năm qua”.

Ông Trump chưa trả lời báo chí về vụ kiện mới nhất nêu trên.

Thực tế cho thấy, để chiến thắng báo chí trong các vụ kiện phỉ báng không phải là không thể. Nick Sandmann, học sinh Trung học Công giáo Covington, đã thắng kiện cả CNN và Washington Post trong vụ kiện phỉ báng cáo buộc hai hãng tin này đưa tin sai sự thật. Cho đến nay, số tiền thực sự CNN và Washington Post phải bồi thường cho học sinh Nick Sandmann chưa được công khai.

Cựu Dân biểu Devin Nunes và hiện là CEO của Tập đoàn Truyền thông và Công nghệ Trump đơn vị chủ quản mạng xã hội Truth Social cũng đã giành được một số thành công bước đầu trong vụ kiện phỉ báng chống lại nhà báo Ryan Lizza và Công ty truyền thông Hearst. Tòa Phúc thẩm Liên bang số 8 vào cuối năm 2021 đã cho phép đưa lại vụ kiện của ông Devin Nunes ra xét xử.

Xuân Thành