Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (7/7, giờ Mỹ) đã loan báo ông sẽ đệ trình các đơn kiện chống lại Twitter, Facebook và Google vì ba công ty công nghệ lớn này đã đình chỉ tài khoản của ông từ cách đây 6 tháng sau sự kiện xâm nhập Điện Capitol hôm 6/1.

shutterstock 1825730168
(Ảnh minh họa: Ascannio/Shutterstock)

Phát biểu từ khu bất động sản của ông tại Bedminster, bang New Jersey, ông Trump và đội ngũ của ông đã nói rằng các vụ kiện là nhằm bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo Tu chính án thứ nhất, Hiến pháp Hoa Kỳ. Họ lập luận rằng quyền tự do ngôn luận của ông Trump đã bị tước bỏ khi ba công ty công nghệ lớn (Big Tech) đã cấm tài khoản của ông.

Ông Trump đã mô tả các vụ kiện “lớn” này là “sự tiến triển rất đẹp” để bảo vệ quyền tự do ngôn luận tại Hoa Kỳ. Những đơn kiện này sẽ được nộp tới Tòa án Quận Hoa Kỳ tại Quận Nam Florida và sẽ yêu cầu thẩm phán ra lệnh tạm dừng ngay lập tức các hành vi của các công ty truyền thông xã hội như cấm ngầm, kiểm duyệt, lập danh sách đen, và xóa sổ những người bày tỏ các quan điểm chính trị khác với truyền thông dòng chính.

Nó đang phá hủy đất nước này”, ông Trump nói về việc truyền thông xã hội kiểm soát thảo luận chính trị.

Twitter, Facebook và Goolge hồi tháng Một đã nói họ cấm ông Trump vì những tuyên bố của ông cho rằng cuộc bầu cử 3/11/2020 đã bị đánh cắp và họ cáo buộc ông góp phần vào vụ bạo loạn hôm 6/1. Các nhà điều hành Twitter cho biết lệnh cấm ông Trump sẽ là vĩnh viễn, Facebook loan báo áp đặt lệnh cấm 2 năm đối với tài khoản của cựu tổng thống, và YouTube thuộc Google nói rằng họ sẽ duy trì đình chỉ tài khoản của ông Trump cho đến khi họ xác định liệu “rủi ro bạo lực đã giảm hay chưa”.

Đơn kiện của ông Trump và đội ngũ của ông nêu đích danh các CEO của Facebook, Google và Twitter là Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, và Jack Dorsey, cũng như tên của các công ty này. Ông Trump cho biết các đơn kiện sẽ cố gắng thúc ép tòa án quyết định ba công ty công nghệ phải trả tiền bồi thường do các lệnh đình chỉ.

Ông Trump lập luận rằng các công ty truyền thông xã hội “đã đang không còn là các công ty tư nhân” và đã viện dẫn về lá chắn Mục 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông 1996 mà các công ty này dùng để bảo vệ chính họ khỏi trách nhiệm về nội dung trên các nền tảng xã hội của họ. Đảng Cộng hòa cũng đã đang lập luận rằng Mục 230 đã cho phép các công ty Big Tech kiểm duyệt các đối thủ chính trị, và một số thành viên Đảng Cộng hòa thậm chí cho rằng các gã khổng lồ truyền thông xã hội nên được quản lý như các dịch vụ công.

Đơn kiện này chỉ là sự khởi đầu”, ông Trump nói về các đơn kiện Big Tech.

Mục 230 của Đạo luật Chuẩn mực Truyền thông 1996 cho phép các công ty internet được miễn trừ hầu hết trách nhiệm đối với nội dung mà người dùng đăng tải lên nền tảng của các công ty này. Điểu khoản này cũng cho phép các nền tảng truyền thông xã hội được quản lý dịch vụ của họ thông qua việc gỡ bỏ các bài đăng có nội dung tục tĩu hoặc vi phạm những tiêu chuẩn do các nền tảng tự quy định, miễn là họ hành động “thiện chí”.

Các luật sư của ông Trump nói rằng đơn kiện sẽ tập trung vào các quy định trong Mục 230. Họ lập luận rằng luật này được ban hành vào thập niên 1990 là để bảo vệ trẻ em khỏi bị tổn hại do nội dung trên mạng internet. Các luật sư của ông Trump cho rằng cách thức mà các công ty Big Tech hiện tại sử dụng Mục 230 làm lá chắn là vượt quá mục đích ban đầu của luật này.

Họ không được miễn trừ nữa”, luật sư Pam Bondi nói.

Trong khi đó, cựu tổng thống dường như cũng nói trước về những chỉ trích có thể mà các đối thủ sẽ nói về đơn kiện của ông. Ông Trump cho rằng các hãng truyền thông dòng chính và các chính trị gia Đảng Dân chủ mới là “những người truyền tin sai lệch lớn nhất”. Ông mô tả các câu chuyện của truyền thông dòng chính xoay quanh việc Đảng Cộng hòa muốn “cắt ngân sách cảnh sát” và các cáo buộc thông đồng Nga, cũng như COVID-19 là sai.

Trong buổi họp báo hôm thứ Tư (7/7), ông Trump đã cáo buộc chính quyền liên bang sử dụng Facebook, Twitter và Google là “cánh tay kiểm duyệt thực tế” của họ trong suốt đại dịch COVID-19. Ông Trump nói thêm rằng một tuyên bố vốn đã bị kiểm duyệt là việc khẳng định vào năm ngoái rằng COVID-19 nổi lên từ một phòng thí nghiệm Vũ Hán. Nhưng đầu năm nay, Tổng thống Joe Biden đã nói nhiều thành viên của cộng đồng tình báo Mỹ hiện nay xem thuyết rò rỉ phòng thí nghiệm là khả thi.

Sự thật rõ ràng là trong đại dịch các công ty truyền thông xã hội đã bắt đầu kiểm duyệt thông tin” dựa theo hướng dẫn y tế liên bang, cựu tổng thống nói.

Từ khi rời nhiệm sở, ông Trump đã lựa chọn phát hành các tuyên bố qua Ủy ban Hành động Chính trị Cứu Nước Mỹ do ông thành lập và qua một trang phụ của trang web cá nhân của ông nhưng hiện nay trang phụ này đã bị gỡ bỏ. Cựu tổng thống hôm 7/7 nói rằng ông chưa chắc chắn liệu sẽ tham gia Twitter, Facebook, và YouTube hay không nếu vụ kiện của ông thành công.

Ông Trump loan báo rằng nỗ lực pháp lý này được Viện Chính sách Nước Mỹ trên hết bảo trợ. Ông cũng nói thêm rằng ông tin sẽ có hàng nghìn người khác sẽ cùng tham gia vào vụ kiện của ông.

The Epoch Times cho biết họ đã liên hệ với Twitter, Facebook, và YouTube để yêu cầu bình luận về các đơn kiện của ông Trump, nhưng chưa nhận được phản hồi.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: