Sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông và Đệ nhất phu nhân có kết quả dương tính với virus Trung Cộng (viêm phổi Vũ Hán) không lâu, nhiều người từng phản đối ông cũng liên tiếp biểu thị cầu chúc điều tốt lành cho ông.

Ông Trump nhiễm virus: Đối thủ liên tiếp cầu chúc ông sớm bình phục
Vợ chồng Tổng thống hôm 11/9/2020 (Ảnh: Nhà Trắng/ Flickr)

Từ người dẫn chương trình trò chuyện tự do đến những diễn viên cấp tiến thẳng thắn, những người phê bình thẳng thắn nhất đối với Trump, trong thời khắc đặc thù ‘đạo đức là trên hết’ này, họ đã chúc Tổng thống và Đệ nhất phu nhân Melania có thể “nhanh chóng phục hồi một cách toàn diện.”

Rachel Maddow, người dẫn chương trình MSNBC nói trong một dòng tweet: “Thượng đế phù hộ cho Tổng thống và Đệ nhất phu nhân”, “Nếu bạn cầu nguyện, xin hãy cầu nguyện cho sự hồi phục nhanh chóng và toàn diện của họ cũng như ở tất cả các nơi và tất cả những người bị nhiễm bệnh.”

Cô bổ sung thêm: “Chủng virus này đáng sợ và vô tình, không ai hy vọng nó đe dọa đến bất cứ người nào.”

Nữ diễn viên Alyssa Milano từng công kích ông Trump trong rất nhiều vấn đề, bao gồm cả việc ông chọn bà Brett Kavanaugh làm Thẩm phán Tòa án Tối cao.

Sau khi ông Trump tuyên bố lây nhiễm không lâu, Milano nói: “Là người từng lây nhiễm #COVOD-19 (virus Trung Cộng), hơn nữa vẫn đang chịu những di chứng, tôi có thể nói những câu nói thật lòng: Tôi không hy vọng chủng virus này lây nhiễm kẻ địch lớn nhất của tôi.” 

Lãnh đạo dân quyền, Mục sư Jesse Jackson cũng tham gia cầu nguyện cho ông Trump và Đệ nhất phu nhân. Ông kêu gọi mọi người gác lại những khác biệt chính trị và cầu nguyện cho hàng ngàn vạn người bị lây nhiễm dịch bệnh.

Ông Reverend Jesse Jackson nói: “Chúng ta cầu nguyện một cách chân thành cho Tổng thống và Đệ nhất phu nhân rằng họ sẽ không xuất hiện triệu chứng nghiêm trọng”. “Chúng ta đều nên cầu nguyện cho sự bình phục toàn diện của Tổng thống và Phu nhân.”

Đối thủ chính trị cũng liên tiếp biểu đạt thiện ý với ông Trump

Bà Keisha Lance Bottoms, Thị trưởng thành phố Atlanta (tiểu bang Georgia) thuộc Đảng Dân chủ, cũng bày tỏ những lời chúc tốt đẹp tới Tổng thống.

Bà viết: “Trái tim của của chúng ta cùng hướng về gia đình Đệ nhất và tất cả những người lây nhiễm virus corona. Chẩn đoán xác nhận lây nhiễm COVID-19 khiến người ta bất an, khi người thân cũng có kết quả xét nghiệm dương tính, cũng lại càng lo lắng như thế”, “Derek (chồng của bà Bottoms) và tôi đều hy vọng gia đình Đệ nhất sẽ sớm khỏe lại.”

Ông Dick Durbin, Thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ cũng tweet: “Chúc Tổng thống và Đệ nhất phu nhân sớm thoát khỏi loại virus nguy hiểm này.”

Thống đốc bang Michigan, thành viên Đảng Dân chủ, bà Gretchen Whitmer cho biết trong một tuyên bố: “Tôi hy vọng Tổng thống và Đệ nhất phu nhân sẽ sớm bình phục”.

Bà Gretchen Whitmer từng cố gắng ra lệnh cưỡng chế đeo khẩu trang ở Michigan, nhưng đã vấp phải sự phản đối của người thuộc Đảng Cộng hòa.

Bà nói: “COVID-19 là khủng hoảng y tế cộng đồng nguy hiểm nhất mà Mỹ đối mặt trong 100 năm qua. Nó vẫn tồn tại trong cộng đồng của chúng ta, nó vẫn đang lây lan. Mỗi ngày vẫn có người vì thế mà tử vong.”

“Chủng virus này sẽ không quan tâm bạn là người giàu hay người nghèo, là người đảng Cộng hòa hay đảng Dân chủ, hoặc tuổi tác lớn nhỏ ra sao. Không ai có thể miễn dịch, ngay cả Tổng thống cũng không ngoại lệ.”

Bà Gretchen Whitmer cảnh báo tất cả mọi người, thông tin ông Trump lây nhiễm virus đã gióng lên “tiếng chuông cảnh báo”, cần đeo khẩu trang và giữ khoảng cách xã hội để ngăn chủng virus này phát tán.

Thống đốc bang New York, ông Andrew Cuomo từng tranh cãi với Tổng thống về cách ứng phó với dịch bệnh và nguồn tài trợ mà bang nhận được. Ông hy vọng rằng cặp vợ chồng Đệ nhất có thể “hồi phục hoàn toàn và nhanh chóng.”

“Tấm lòng của tôi hướng về Tổng thống Trump và Đệ nhất phu nhân, tôi hy vọng họ sớm hồi phục” ông Cuomo nói trên Twitter. “Chủng virus này rất tà ác, rất dễ phát tán. Đeo khẩu trang vào. Để tất cả chúng ta cùng chăm sóc lẫn nhau.”

Đối thủ tranh cử chúc phúc ông Trump

Việc ông Trump xử lý dịch bệnh đã trở thành một trong những điểm nhấn chính giữa ông và đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden trước cuộc bầu cử ngày 3/11. Ông Biden đã ở nhà để tránh dịch bệnh trong quá nửa mùa hè.

Khi nói về điều này trong cuộc tranh luận đầu tiên vào tối ngày 29/9, ông Trump nói rằng ngay cả ở nơi công cộng, ông Biden cũng thường đeo khẩu trang.

Trước đây, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng ông cũng sẽ đeo khẩu trang khi cần thiết (chẳng hạn như ở những nơi công cộng, nơi không có cách nào để giữ khoảng cách xã hội).

“Tôi không đeo khẩu trang giống như ông ấy. Mỗi lần tôi gặp ông ấy, ông ấy đều đeo khẩu trang. Ông ấy cách tôi 200 feet khi ông ấy nói, và khi xuất hiện, ông ấy đeo chiếc khẩu trang lớn nhất mà tôi từng thấy”, ông Trump nói hôm 29/9 (giờ Mỹ).

Ông Biden, người đã tranh cãi nảy lửa với ông Trump trong cuộc tranh luận đầu tiên ở Cleveland (bang Ohio) vào ngày 29/9, cho biết trong một tweet hôm thứ Sáu (ngày 2/10) rằng, ông và vợ Jill chúc ông Trump cùng Đệ nhất phu nhân “nhanh chóng hồi phục”.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện cho sức khỏe và bình an cho Tổng thống cùng người nhà ông”, ông Biden nói.

Lý Duyên / Epoch Times

MỜI XEM VIDEO:

Xem thêm: