Cựu Tổng thống Donald Trump nói với tạp chí New York rằng ông đã đưa ra quyết định về việc có tái tranh cử chức vụ cao nhất của quốc gia vào năm 2024 hay không.

Embed from Getty Images

Ông Trump hiện vẫn chưa nói rõ quyết định là gì, nhưng nói với tạp chí rằng ông đang cân nhắc thời gian để thông báo. Có nhiều dấu hiệu cho thấy ông có kế hoạch tranh cử.

“Trong đầu tôi, tôi đã đưa ra quyết định rồi, vì vậy không có gì ảnh hưởng đến điều đó nữa”, ông Trump nói. 

Ông cho biết điều quan trọng hiện giờ là việc thông báo sẽ được đưa ra trước hay sau kỳ bầu cử giữa kỳ vào cuối năm nay.

Hai cố vấn của ông Trump nói với The Washington Post rằng cựu Tổng thống đang cân nhắc thông báo vào tháng 9, với một người nói rằng tỷ lệ cược là “70-30 ông ấy thông báo trước [bầu cử] giữa kỳ.”

Tờ Washington Post nói thêm rằng ông Trump đã bắt đầu nói chuyện với các cố vấn về việc ai sẽ điều hành chiến dịch [tranh cử]. Ngoài ra, các thành viên trong nhóm đã được yêu cầu chuẩn bị một trang web chiến dịch trực tuyến trong trường hợp ông công bố sớm.

Ông Trump nói với Olivia Nuzzi ở tạp chí New York về các ứng cử viên tiềm năng khác của Đảng Cộng hòa rằng nhiều người sẽ không tranh cử nếu ông tuyên bố tranh cử. “Mọi người muốn tôi tranh cử.”

Ông Trump bày tỏ sự tin tưởng rằng, bất kể khi nào ông tuyên bố, “nếu tôi quyết định tranh cử, tôi sẽ thắng.”

Ông nói với Nuzzi rằng không có vị trí nào khác ngoài chức vụ Tổng thống thì ông mới có thể hoàn thành những việc cần làm. “Tôi đã làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, và tôi có thể phải làm điều đó một lần nữa.”

Những ngày này, ông Trump cũng được hỏi về Thống đốc bang Florida Ron DeSantis và liệu hai người có phải là đối thủ của nhau hay không.

“Tôi không cảm thấy điều đó,” ông Trump nói. “Tôi đã đề cử Ron [cho vị trí thống đốc], anh ấy khi đó chỉ ở mức 3 [phần trăm], và ngay sau khi tôi chứng thực, anh ấy đã leo lên vị trí đầu tiên. Anh ấy sẽ không giành chiến thắng.”

“Tôi nghĩ Ron hiểu điều đó hơn bất kỳ ai. Chúng tôi có một mối quan hệ tốt.”

Lê Vy (theo Newsmax)