Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (31/5) nói rằng hệ thống luật pháp Mỹ đang bị trục trặc sau khi một bồi thẩm đoàn tại Washington đã tha bổng cho ông Michael Sussmann, cựu luật sư của bà Hillary Clinton vốn đã bị Biện lý Đặc biệt John Durham buộc tội nói dối Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI).

Embed from Getty Images

Hệ thống Luật pháp của chúng ta là thối nát”, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social và thêm rằng “Các vị Quan tòa của chúng ta (và các Thẩm phán Tối cao Pháp viện!) là rất đảng phái, bị gây ảnh hưởng, hoặc hoàn toàn hoảng sợ”.

Cựu trợ lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, ông Jason Miller cũng đã lên tiếng phản ứng về vụ án của luật sư Michael Sussmann. Ông Miller viết trên mạng xã hội Gettr rằng cựu luật sư của bà Clinton đã thừa nhận chuyển tài liệu nghiên cứu đối lập cho FBI và không nói với cơ quan điều tra liên bang này rằng tài liệu đó do chiến dịch của bà Clinton thuê ngoài soạn thảo.

Sussmann đã thoát tội thế nào??? Hệ thống [pháp luật] gian lận!!!” ông Miller viết.

Luật sư Sussmann đã bị cáo buộc nói dối FBI vì ông ta trình bày trong văn bản rằng ông đã muốn gặp một quan chức cục điều tra liên bang để chuyển thông tin nhưng sau đó ông đã không làm vậy theo yêu cầu của một khách hàng.

Các công tố viên nói rằng ông Sussmann hành động nhân danh chiến dịch tranh cử của bà Hillary Clinton và khách hàng của ông là giám đốc công nghệ của chiến dịch Clinton, ông Rodney Joffe. Chuyên gia công nghệ này đã được hứa sẽ có vị trí trong chính phủ Mỹ nếu bà Clinton chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Đội ngũ luật sư biện hộ cho ông Sussmann lập luận rằng thân chủ của họ không hành động nhân danh một khách hàng, mặc dù ông Sussmann trước đó đã nói với các dân biểu Hạ viện trong một buổi điều trần rằng ông đã hành động thay mặt khách hàng. Đội ngũ luật sư này cũng nói rằng ngay cả khi ông Sussmann đại diện cho một khách hàng thì ông cũng đã gặp quan chức cục điều tra liên bang, tuyên bố đó của ông Sussmann không phải là lời chứng bởi vì FBI biết ông Sussmann đại diện cho Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ và các cá nhân tổ chức khác của đảng này.

Luật pháp Mỹ cấm công dân đưa ra tuyên bố hoặc trình bày sai với chính quyền. Tội danh nói dối cơ quan công quyền có thể bị phạt tù lên đến 5 năm hoặc 8 năm nếu lời nói dối đó liên quan đến khủng bố quốc tế hoặc khủng bố nội địa.

Bồi thẩm đoàn hôm 31/5 tại tòa án liên bang ở Washington đã nhất trí tuyên ông Sussmann trắng án.

Một vị thành viên bồi thẩm đoàn nói với báo giới rằng: “Tôi không nghĩ [hành vi đó] nên bị truy tố. Có nhiều thứ lớn hơn ảnh hưởng tới đất nước này hơn một lời nói dối FBI chưa biết có hay không”.

Trong khi đó, Biện lý Đặc biệt John Durham – người buộc tội ông Sussmann nói đối FBI – hôm 31/5 đã từ chối trả lời báo giới sau khi ông Sussmann được tòa tha bổng.

Ông Durham đã rời tòa án liên bang tại Washington cùng đội ngũ công tố viên của ông khoảng 30 phút sau khi bồi thẩm đoàn tuyên bố ông Sussmann trắng án. Ông Durham có liếc nhìn cánh phóng viên đợi ở ngoài tòa án nhưng đã không phản ứng khi được hỏi công việc tiếp theo sẽ là gì và liệu việc ông Sussmann được tha bổng có ảnh hưởng đến kế hoạch buộc tội ông Rodney Joffe.

Trong một tuyên bố gửi The Epoch Times qua văn bản, ông Durham bày tỏ: “Mặc dù chúng tôi thất vọng về kết quả phiên tòa, nhưng chúng tôi tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn và cảm ơn họ vì những gì họ đã làm. Tôi cũng muốn công nhận và cảm ơn các điều tra viên và đội ngũ công tố viên vì những nỗ lực tận tụy của họ để tìm ra sự thật và công lý trong vụ án này”.

Xuân Thành (T/h)