Tổng thống Hoa Kỳ thứ 45 Donald Trump đã khuyến khích người dân Mỹ mua các sản phẩm của Goya Foods sau khi công ty này tiếp tục đối mặt với làn sóng kêu gọi tẩy chay mới do những phát biểu của CEO Robert Unanue tại Hội nghị Hành động Cánh hữu (CPAC 2021) diễn ra vào cuối tuần qua tại Orlando, bang Florida.

Embed from Getty Images

Giám đốc điều hành Goya Foods Robert Unanue đã gọi ông Trump là “tổng thống Hoa Kỳ thực sự” trong một phát biểu tại CPAC. Phát ngôn này của nhà điều hành thế hệ thứ ba của công ty gia đình chuyên về thực phẩm của người Mỹ gốc La-tinh đã kích hoạt một lần sóng mới trên mạng xã hội kêu gọi xóa sổ nhãn hàng Goya Foods.

Quý ông này là vĩ đại – dũng cảm thực sự. Hãy mua Goya Foods. Cảm ơn bạn, Robert”, ông Trump đã viết bằng bút lông đè lên một bài báo in đưa tin về làn sóng kêu gọi tẩy chay công ty của ông Robert Unanue.

Ông Jason Miller, phát ngôn viên của ông Trump, đã chia sẻ hình ảnh về thông điệp của ông Trump lên Twitter.

Trước đó, khi xuất hiện nhanh trên sân khấu với tư cách là khách mời đặc biệt tại sự kiện Bữa tối Reagan trong khuôn khổ CPAC 2021 hôm 27/2, ông Unanue đã được những người tham dự chào mừng nhiệt liệt.

CEO của Goya Foods nói: “Thật vinh dự khi được có mặt tại đây. Nhưng tôi cho rằng vinh dự lớn nhất của tôi hôm nay là chúng ta sẽ được đứng chung sân khấu với Tổng thống Hoa kỳ thực sự, hợp pháp và thực tế, Donald J. Trump”.

Ông Unanue nói đùa thêm rằng: “Xin lỗi Twitter, tôi đã bị hủy [tài khoản] rồi. Các bạn không thể làm thế lần nữa. Không cách nào”.

Tổng thống Trump đã từng bày tỏ sự ủng hộ của ông đối với Goya Foods khi công ty này phải đối mặt với làn sóng kêu gọi tẩy chay hồi tháng 7/2020. Vào thời điểm đó, con gái của tổng thống, cô Ivanka Trump cũng đã thể hiện sự ủng hộ của cô thông qua việc chia sẻ lên Twitter một hình ảnh bản thân cô đang cầm một chiếc hộp đựng đậu đen của Goya và viết slogan của công ty này: “Nếu là Goya, chắc chắn ngon”.

Ông Trump hôm 15/7/2020 cũng viết trên Twitter: “Goya Foods đang làm RẤT TUYỆT. Cỗ máy bôi nhọ của Cánh tả Cực đoan đã phản tác dụng, mọi người đang mua như điên!”

Làn sóng kêu gọi tẩy chay Goya Foods lần đầu đó xảy ra sau khi ông Unanue có những phát biểu ủng hộ ông Trump trong một sự kiện tại Nhà Trắng.

Tất cả chúng ta thực sự may mắn vào thời điểm này khi có một vị lãnh đạo như Tổng thống Donald Trump, một người kiến tạo, và đó giống như những gì ông nội tôi đã làm”, ông Unanue nói.

Vào tháng 12/2020, ông Unanue đã có động thái mỉa mai Dân biểu Dân chủ Alexandra Ocasio-Cortez (bang New York) khi gọi nhà lập pháp cánh tả này là nhân viên xuất sắc nhất tháng của Goya Foods sau khi lời kêu gọi tẩy chay Goya của cô Alexandra Ocasio-Cortez đã khiến doanh số bán hàng của công ty tăng gấp 10 lần.

Ban lãnh đạo của Goya Foods vào đầu năm nay đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết khiển trách CEO Unanue vì những phát biểu của ông về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ 2020. Ban lãnh đạo muốn loại bỏ chức vụ của ông Unanue, nhưng do các thủ tục phức tạp của một doanh nghiệp gia đình, cuối cùng họ chỉ cấm ông Unanue không được phát biểu trên truyền thông về quan điểm chính trị của công ty này nếu không được sự cho phép của Ban lãnh đạo.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: