Cựu Tổng thống Donald Trump, trong cuộc trả lời phỏng vấn độc quyền chương trình “Tucker Carlson Tonight” của Fox News vào tối thứ Ba (11/4, giờ Mỹ), đã nói ông sẽ không rút lui khỏi cuộc tranh cử tổng thống Mỹ năm 2024 nếu ông bị kết tội hình sự.

Ông Trump cáo buộc cánh tả đang dùng chiến thuật của nhà nước cộng sản Liên Xô cũ để ngăn chặn ông chạy đua vào Nhà Trắng.

Khi ông Tucker Carlson lưu ý rằng những người thuộc Đảng Dân chủ như Công tố viên Quận Alvin Bragg dường như đang cố gắng ngăn cản ông Trump tham gia cuộc tổng tuyển cử sắp tới bằng việc trói buộc ông vào các vụ kiện tụng và cáo buộc ông phạm pháp, ông Trump đáp: “Tiến trình Liên Xô cũ”. Ông Trump dường như muốn nói đến câu nói nổi tiếng của Bộ trưởng Nội vụ Liên Xô Lavrentiy Beria: “Hãy đưa tôi gã đó, tôi sẽ chỉ ra tội của hắn ta”.

Ông Trump cũng nói vụ án của ông tại New York đã hết thời hiệu. Cựu tổng thống khẳng định ông sẽ “không bao giờ rút lui” nếu bị kết tội.

Đó không phải là chất của tôi, tôi sẽ không làm việc đó”, ông Trump nói với ông Carlson.

Ông Trump cho biết thêm rằng mặc dù nhiều người trong Đảng Dân chủ gọi ông là “tồi tệ” và “tội phạm”, cũng có một số người trong đó làm ông ngạc nhiên khi khẳng định ông vô tội.

Ông Trump cho biết có những học giả ít mang tính đảng phái hơn cũng đã nói ông vô tội hoặc khẳng định Công tố viên Bragg không có cơ sở để kết tội Trump. Cựu tổng thống nhắc đến cựu công tố viên liên bang Andrew McCarthy, Giáo sư Trường George Washington Jonathan Turley và Giáo sư danh sự Trường Luật Harvard Alan Dershowitz và gọi họ là những người đứng giữa hai phe phái.

Giáo sư luật Alan Dershowitz từng nói trên Newsmax TV rằng cựu Tổng thống Trump sẽ có thể đắc cử tổng thống Mỹ năm 2024 và điều hành đất nước “từ trong tù” nếu ông bị kết tội hình sự trong vụ án tiền bịt miệng ở New York.

Thậm chí ông ấy bị kết tội, ông vẫn có thể chạy đua ghế tổng thống. Ông có thể tranh cử tổng thống từ trong tù; ông thậm chí có thể làm tổng thống từ trong tù”, ông Alan Dershowitz nói về viễn cảnh ông Trump vẫn sẽ trở thành tổng thống Mỹ kể cả khi ông bị kết tội hình sự.

Giáo sư luật Trường luật UCLA Richard Hasen nói với tờ TIME rằng: “Hiến pháp [Mỹ] không cấm một người mắc trọng tội chạy đua vào cơ quan công quyền. Và cho dù Hiến pháp Mỹ đặt ra các tiêu chuẩn của tổng thống, thì nó cũng không rõ các tiểu bang có thể thêm tiêu chuẩn nữa không, chẳng hạn như bổ sung việc cấm tội phạm tham gia tranh cử”.

Theo Hiến pháp Mỹ, tất cả công dân sinh ra tại Mỹ, đủ 35 tuổi trở lên và đã cư trú tại Mỹ được ít nhất 14 năm đều có thể tranh cử tổng thống Mỹ.

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên bị cáo buộc phạm trọng tội, nhưng ông không phải là ứng viên tổng thống đầu tiên tham gia tranh cử bất chấp bị cáo buộc phạm tội hình sự.

Theo tờ TIME, trong quá khứ, ít nhất đã có hai ứng viên tổng thống đã tham gia tranh cử khi bị kết tội hình sự, nhưng họ đã không đắc cử.

Năm 1920, ứng viên có tên Eugene Debs dù là tội phạm liên bang tại Atlanta vẫn tranh cử tổng thống Mỹ với tư cách là ứng viên của Đảng Xã hội. Ông Debs bị kết tội vi phạm Đạo luật Gián điệp trong một bài phát biểu phản chiến. Ông giành được 3% phiếu phổ thông trong cuộc bầu cử năm đó.

Một ứng viên tổng thống bị kết tội khác là Lyndon LaRouche. Ông này đã tranh cử tổng thống trong mọi cuộc tổng tuyển cử từ năm 1976 đến năm 2004. Ông LaRouche bị kết tội gian lận thuế và thư tín trong năm 1988 và ông đã tiến hành chiến dịch tranh cử tổng thống Mỹ năm 1992 từ trong tù.

Xuân Thành