Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 19/4 nói rằng ông đang tập trung giúp Đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện vào năm 2022 và chưa muốn nói đến khả năng ông sẽ tái tranh cử năm 2024.

Embed from Getty Images

Trả lời phỏng vấn nhà báo Sean Hannity của Fox News trong chương trình phát sóng vào cuối ngày 19/4, ông Trump cho hay: “Chúng tôi sẽ giúp [giành lại] Hạ viện. Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội thực sự tốt. Tôi đang làm việc với mọi người, trong đó có [Lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện] Kevin McCarthy về việc lấy lại Hạ viện. Tôi nghĩ chúng tôi có cơ hội thực sự tốt”.

Việc giành lại quyền kiểm soát Thượng viện sẽ là khó hơn, nhưng ông Trump và đội ngũ của ông cũng sẽ giúp Đảng Cộng hòa làm việc đó.

Nếu họ cần một buổi tập trung chiến dịch, chúng tôi sẽ tổ chức buổi đó. Chúng tôi sẽ đưa ra những lời kêu gọi, chúng tôi sẽ làm tất cả những việc như thế”, ông Trump nói với nhà báo Hannity.

Ông Trump đánh giá Dân biểu Cộng hòa Mo Brooks là một ứng viên mạnh mẽ sẽ thắng ghế Thượng viện tại tiểu bang Alabama, thay thế cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa Richard Shelby đang đại diện cho bang này sẽ nghỉ hưu vào năm tới. Ông nhận thấy Thống đốc New Hampshire Chris Sununu là người chiến thắng tiềm năng trong cuộc đua ghế Thượng viện tại tiểu bang này, cạnh tranh với Thượng nghị sĩ đương nhiệm Maggie Hassan của Đảng Dân chủ. Ông cũng nói Đảng Cộng hòa có các ứng viên tốt tại Ohio, thay thế cho Thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm Rob Portman sẽ rời nhiệm sở.

Hầu hết mọi người tôi chứng thực đều chiến thắng”, ông Trump nói và nhận công đã thúc đẩy Dân biểu Cộng hòa Julia Letlow trong cuộc đua ghế Hạ viện gần đây, thay thế cho chồng quá cố của cô đã qua đời khi chưa kịp tuyên thệ nhậm chức sau khi chiến thắng trong cuộc bầu cử tháng Mười Một năm ngoái.

>>Góa phụ COVID được TT Trump chứng thực chiến thắng áp đảo ghế Hạ viện

Ông Trump cho rằng các ứng viên cần phải chạy đua dựa theo nghị trình “Làm nước Mỹ Vĩ đại Trở lại” nếu họ muốn chiến thắng, nghĩa là họ phải đấu tranh cho lực lượng thực thi biên giới mạnh mẽ và chính sách thuế thấp.

Nếu họ muốn chiến thắng, vâng. Nếu quý vị muốn chiến thắng và thắng lớn, quý vị phải làm thế. Quý vị phải làm điều đó”, ông Trump nói.

Ông Trump nhắc lại Thống đốc Texas Greg Abbott đã nói với ông rằng các ứng viên Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử năm 2020 đã nhận được sự ủng hộ của cử tri gốc La-tinh đông đảo nhất trong nhiều thập kỷ qua.

Tại kỳ bầu cử 2020, ông Trump đã ủng hộ nhiều ứng viên của Đảng Cộng hòa, vận động chiến dịch khắp cả nước cho các ứng viên tái tranh cử hoặc tranh cử lần đầu ở cả Thượng viện và Hạ viện.

Đảng Cộng hòa đã thua ba ghế Thượng viện trong cuộc bầu cử năm ngoái. Do họ cũng thua Nhà Trắng, nên Đảng Cộng hòa phải nhường lại quyền kiểm soát Thượng viện cho Đảng Dân chủ. Mỗi đảng có 50 thượng nghị sĩ, nhưng Đảng Dân chủ có lá phiếu phá vỡ thế cân bằng của Phó Tổng thống Kamala Harris.

Đảng Cộng hòa đã lật được 15 ghế tại Hạ viện, trong đó có 14 ghế giành lại từ Đảng Dân chủ và 1 ghế của Đảng Tự do (Libertarian). Đảng Cộng hòa đã thu hẹp thế đa số của Đảng Dân chủ từ 35 xuống còn 6, đã tính cả chiến thắng gần đây của Dân biểu Letlow.

Về cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, ông Trump nói ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng.

Tôi nói điều này. Tôi đang xem xét việc đó rất nghiêm túc. Vô cùng nghiêm túc”, ông Trump nói.

Từ lập trường pháp lý, tôi chưa thực sự muốn nói về điều đó. Nó vẫn còn khá sớm”, ông Trump nhấn mạnh.

Xuân Thành (Theo The Epoch Times)

Xem thêm: