Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Ba (8/11) tiếp tục nhắm tới Thống đốc Florida Ron DeSantis khi cảnh báo rằng ông ấy “có thể gây tổn hại cho chính mình” nếu chạy đua vào Nhà Trắng năm 2024.

Embed from Getty Images

Cựu Tổng thống Trump đưa ra cảnh báo nêu trên trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Fox News Digital phát hành vào thứ Ba (8/11).

Tôi không biết liệu ông ta sẽ tranh cử hay không. Tôi cho rằng nếu ông ta tranh cử, ông ta có thể gây tổn hại cho chính mình rất nhiều. Tôi thực sự tin rằng ông ta có thể gây tổn hại cho chính ông ta rất nhiều”, ông Trump nói. “Tôi nghĩ ông ta sẽ mắc sai lầm, tôi nghĩ khối cử tri cơ sở [của Đảng Cộng hòa] sẽ không thích điều đó. Tôi không nghĩ [việc ông ta tranh cử] sẽ có lợi cho đảng”.

Bất cứ điều gì như thế là không tốt – tôi đoán một số người khác khả năng cũng sẽ chạy đua. Tôi không biết ông ta có chạy đua hay không. Nếu ông ta tham gia, ông ta sẽ tham gia”, ông Trump nói thêm.

Ông Trump sau đó đề cập tới chuyện xấu của ông DeSantins mà không nêu chi tiết. “Tôi sẽ nói với quý vị nhiều thứ về ông ta, điều không lấy gì làm hãnh diện. Tôi biết về ông ta hơn bất ký ai, có lẽ còn biết ông ta hơn cả vợ của ông nữa”, ông Trump nói.

Những phát biểu nêu trên của ông Trump là lần thứ hai trong chưa đầy một tuần, ông Trump đã nhắm tới ông DeSantis.

Trong cuộc tập trung chiến dịch vào cuối tuần qua, ông Trump đã gọi đùa Thống đốc DeSantis là “Ron DeSanctimonius” (Ron, người ra vẻ mộ đạo) trong bối cảnh đồn đoán ông DeSantis có thể tranh cử tổng thống vào năm 2024. Dù vậy, ông DeSantis vẫn chưa từng tuyên bố kế hoạch tranh cử tổng thống Mỹ.

Bất chấp việc chỉ trích ông DeSantis, ông Trump hôm 8/11 tiết lộ ông vẫn bỏ phiếu cho Thống đốc Florida đương nhiệm tiếp tục ở lại nhiệm sở.

Khi được một phóng viên hỏi hôm 8/11 rằng có phải ông đã bầu cho ông DeSantis hay không, ông Trump trả lời: “Đúng, tôi đã bầu”.

Trước đó một ngày, hôm thứ Hai (7/11), ông Trump tiết lộ ông sẽ đưa ra “thông báo lớn” vào thứ Ba tuần tới (15/11).

Tôi sẽ đưa ra một thông báo rất lớn vào thứ Ba, 15/11 tại Mar-a-Lago, Florida. [Lúc này], chúng tôi không muốn bất cứ điều gì làm phân tán sự chú ý vào [cuộc bầu cử] quan trọng ngày mai”, ông Trump nói hôm 7/11.

Ngoại giới đồn đoán rằng, sự kiện tuần tới mà ông Trump ám chỉ có thể là việc ông chính thức tuyên bố tái tranh cử tổng thống Mỹ nhiệm kỳ tiếp theo.

Xuân Thành