Cựu Tổng thống Mỹ (TT) Donald Trump hôm Chủ nhật cho biết cuộc tấn công của một người được cho là có tình trạng nhập cư bất hợp pháp đối với ông Paul Pelosi (chồng của Chủ tịch Hạ viện Mỹ, Nancy Pelosi) là “một điều khủng khiếp”. Ông Trump cho rằng tình trạng tội phạm đang diễn ra tồi tệ hơn cả ở Afghanistan.

ông Trump Donald Trump Paul Pelosi 1081337402
Cựu TT Donald Trump tại Thủ đô Washington, Mỹ vào tháng 4/2018. (Ảnh: Evan El-Amin/Shutterstock)

Trong một cuộc phỏng vấn hôm Chủ nhật với mạng lưới của phái bảo tồn truyền thống nói tiếng Tây Ban Nha, Americano Media, ông Trump gọi cuộc tấn công nói trên là “một điều khủng khiếp”.

“Với Paul Pelosi, đó là một điều khủng khiếp, và với tất cả những điều đó, đó là một điều khủng khiếp”, ông Trump nói, trước khi nhấn mạnh việc gia tăng tội phạm đang diễn ra.

“Hãy nhìn vào những gì đã xảy ra với San Francisco nói chung. Hãy nhìn vào những gì đang xảy ra ở Chicago. Nó tồi tệ hơn nhiều so với Afghanistan”, cựu TT Trump nói.

Ông Trump cho biết các sĩ quan cảnh sát phải được trả lại phẩm giá và sự tôn trọng của họ để giải quyết vấn đề về tội phạm đang diễn ra.

“Nhưng hôm nay nếu một sĩ quan cảnh sát nói điều gì đó hơi lạc lõng thì đó giống như sự kết thúc của cuộc đời anh ta, kết thúc lương hưu của anh ta, sự kết thúc của gia đình anh ta”, Trump nói.

“Chúng ta không thể làm điều đó. Chúng ta phải trả lại cho cảnh sát quyền lực và sự tôn trọng của họ. Bởi vì đất nước này đang nằm ngoài tầm kiểm soát”.

Theo các nhà chức trách, kẻ tấn công ông Paul Pelosi là David DePape có ý định bắt cóc Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Nancy Pelosi, theo một bản tóm tắt mới về những bình luận của ông với cảnh sát sau khi bị bắt.

David DePape (42 tuổi) nói với các sĩ quan cảnh sát San Francisco rằng anh ta sẽ giữ Nancy Pelosi và nói chuyện với bà ấy, theo bản tóm tắt, được chứa trong một bản tuyên thệ của FBI ủng hộ các cáo buộc liên bang chống lại DePape.

“Nếu Nancy nói với DePape ‘sự thật’, anh ấy sẽ để cô ấy đi, và nếu cô ấy ‘nói dối’, anh ấy sẽ phá vỡ xương bánh chè của cô ấy”, bản khai nêu rõ.

DePape chắc chắn rằng bà Nancy sẽ không nói ‘sự thật’. Trong quá trình phỏng vấn, DePape nói rõ rằng anh ta coi bà Nancy là ‘thủ lĩnh của bầy đàn’ những lời nói dối do Đảng Dân chủ nói ra.

Sau đó, DePape “cũng giải thích rằng bằng cách phá vỡ xương bánh chè của Nancy, sau đó cô ấy sẽ phải được đưa vào Quốc hội, điều này sẽ cho các Thành viên Quốc hội khác thấy có hậu quả đối với các hành động”, đặc vụ FBI viết bản tuyên thệ cho biết.

Một mục tiêu khác của vụ đột nhập rõ ràng là sử dụng Nancy Pelosi ‘để dụ dỗ một cá nhân khác’ đến DePape, mặc dù cá nhân đó chưa được xác định.

Chồng của Chủ tịch Hạ viên Mỹ, ông Paul Pelosi, 82 tuổi, vẫn phải nhập viện ở San Francisco sau khi trải qua cuộc phẫu thuật vì vỡ hộp sọ và các chấn thương khác.

Chủ tịch Hạ viện, người đang ở Washington, DC, vào thời điểm đó, đã nhanh chóng trở lại California. Không giống như các tổng thống, các nhà lãnh đạo Quốc hội có bảo vệ an ninh cho chính họ, nhưng không phải gia đình của họ.

Cảnh sát đã được cử đến ngôi nhà ở khu phố Pacific Heights cao cấp vào khoảng 2h20 sáng. Vào thứ Sáu, sau khi Paul Pelosi thực hiện một cuộc gọi 911.

Luật sư quận San Francisco Brooke Jenkins cho biết DePape đã đột nhập vào cửa sau và lên lầu để đối mặt với Paul Pelosi. Cảnh sát cho biết họ đến nơi và thấy hai người đàn ông đang vật lộn trên một chiếc búa khi DePape đánh Pelosi ít nhất một lần trước khi bị các sĩ quan xử lý.

DePape bị bắt vì nghi ngờ cố ý giết người, lạm dụng người cao tuổi và các tội danh khác. Jenkins dự kiến sẽ chính thức công bố các cáo buộc chống lại DePape vào thứ Hai.

Vụ việc đã làm dấy lên những lo ngại mới về an ninh cho các nhà lập pháp và các quan chức dân cử khác trước kỳ giữa nhiệm kỳ. Với gần 10.000 lời đe dọa chống lại các thành viên Quốc hội trong năm ngoái, Cảnh sát đồi Capitol đã khuyên các nhà lập pháp nên thực hiện các biện pháp phòng ngừa.

Cảnh sát trưởng Tom Manger, người lãnh đạo Cảnh sát đồi Capitol, cho biết mối đe dọa từ những kẻ tấn công sói đơn độc đang gia tăng và mối đe dọa đáng kể nhất mà lực lượng này đang phải đối mặt là số lượng các mối đe dọa chống lại các nhà lập pháp cao trong lịch sử, nhiều hơn hàng nghìn so với chỉ vài năm trước.

Vẫn còn rất nhiều điều chúng ta chưa biết về người đàn ông đã tấn công Paul Pelosi sau 2 giờ sáng thứ Sáu, nhưng dường như ngày càng rõ ràng rằng anh ta là một người nhập cư bất hợp pháp.

David DePape được cho là lớn lên ở Powell River, British Columbia, theo CNN, “DePape rời Canada khoảng 20 năm trước để theo đuổi một mối quan hệ, việc này đã đưa anh ta đến California”.

Miễn là anh ta vượt qua biên giới tại một cảng nhập cảnh và đến kiểm tra, không có gì bất hợp pháp về việc một người Canada đến thăm Mỹ. Nhưng nó chỉ có thể là một chuyến thăm.

Người Canada chỉ được phép ở lại Mỹ tối đa 6 tháng trước khi họ phải xin gia hạn. Ngay cả khi đó, việc gia hạn tối đa chỉ trong 6 tháng nữa. Sau đó, bạn phải quay trở lại Canada.

Điều đó có nghĩa là sau năm đầu tiên ở Mỹ, DePape sẽ trở thành một người nhập cư bất hợp pháp. Có thể anh ta có cha mẹ là người Mỹ, kết hôn với một công dân Hoa Kỳ vào một thời điểm nào đó hoặc theo đuổi việc nhập tịch thông qua một số con đường khác. Nhưng cho đến nay, không có điều đó đã được báo cáo.

Những gì chúng ta biết là DePape đã có hai con với nhà hoạt động khỏa thân Oxane ‘Gypsy’ Taub và một đứa con thứ ba với một người phụ nữ thứ hai vẫn chưa được xác định.

Nhất Tín (t/h)