Cựu Tổng thống Donald Trump nói rằng ông “tự hào là người bạn vĩ đại nhất mà Israel từng có ở Nhà Trắng” và rằng Tổng thống Joe Biden đã “phản bội Israel và cộng đồng Do Thái”. Ông Trump hứa Hoa Kỳ sẽ “một lần nữa lại sát cánh” cùng nhà nước Do Thái nếu ông tái đắc cử vào năm 2024. 

Donald Trump 1
Cựu Tổng thống Donald Trump phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên minh Do Thái của Đảng Cộng Hòa qua vệ tinh vào Thứ Bảy (19/11). (Ảnh chụp màn hình video)

FoxNews đưa tin, trong bài phát biểu tại hội nghị thường niên của Liên minh Do Thái của Đảng Cộng Hòa qua vệ tinh vào Thứ Bảy (19/11), chỉ vài ngày sau khi công bố chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2024 của mình, ông Trump đã cảnh báo rằng chính quyền Biden đang “hủy hoại quốc gia của chúng ta ngay trước mắt chúng ta”.

“Chúng ta phải đẩy lùi mạnh mẽ mọi hành vi vi phạm, và chỉ ra mọi thất bại, mà hiện tồn tại rất nhiều, và tiếp đó chúng ta phải giành lại Nhà Trắng vào năm 2024. Đây là điều nhất định phải làm”, và ông Trump hứa hẹn “làm sống lại các liên minh của chúng ta với người bạn thân và cũng là đồng minh của chúng ta: Nhà nước Israel”.

“Liên minh hiện không mạnh, thậm chí không mạnh dù chỉ một chút”, ông Trump nói. “Thời chính quyền của tôi, chúng ta đã chiến đấu cho Israel và cộng đồng Do Thái một cách [mạnh mẽ] chưa từng có trong lịch sử vào thời bất kỳ tổng thống [Hoa Kỳ] nào”.

Ông khẳng định, “Mọi người trong phòng đều biết rằng tôi tự hào là người bạn vĩ đại nhất mà Israel từng có ở Nhà Trắng”.

Cũng như nhiều lần khác xuất hiện trước công chúng, ông Trump không quên chỉ trích chính quyền của đương kim Tổng thống Joe Biden, “Đáng buồn thay, Joe Biden đã phản bội Israel và cộng đồng Do Thái, đồng thời phí hoài thành công tuyệt vời của chúng ta”, và rằng “ngay từ những ngày đầu” ngồi lên ghế tổng thống, ông Biden đã “bán đứng an ninh của Israel và bắt đầu cầu xin tái gia nhập thỏa thuận hạt nhân với Iran, thậm chí với những điều kiện còn tồi tệ hơn”.

Cựu Tổng thống Trump cũng khẳng định dứt khoát rằng nếu ông còn tại vị, ông “sẽ không bao giờ cho phép Nhà nước Israel bị đe dọa hủy diệt bằng hạt nhân như nó đang xảy ra ngay bây giờ”.

Trong bài phát biểu, ông Trump nhắc đến những thành công mà ông đạt được lúc còn đương nhiệm khi giúp đỡ đồng minh Israel, trong đó có thành tựu rất đáng khâm phục là thành công chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ từ Tel Aviv đến Jerusalem, bất chấp rất nhiều áp lực chống đối, một hành động thiết thực cho thấy Hoa Kỳ khẳng định thành phố thần thánh Jerusalem là thủ đô của Israel, góp phần hoàn thành ước nguyện của người Do Thái, “làm việc cùng với tất cả các bạn, tôi đã giữ lời hứa của mình, chính thức công nhận thủ đô thực sự của Israel và mở Đại sứ quán Mỹ ở Jerusalem”.

“Tôi cũng công nhận chủ quyền của Israel đối với Cao nguyên Golan, điều mà hầu hết mọi người thậm chí không yêu cầu tôi làm vì họ cảm thấy điều đó là không thể –họ đã làm việc đó trong 52 năm– tôi đã hoàn thành nó trong một ngày”, ông Trump nói trong tiếng vỗ tay nhiệt liệt.

Những thành tựu khi làm tổng thống Hoa Kỳ, như thiết lập hòa bình ở Trung Đông, kiềm hãm Iran phát triển hạt nhân,… cũng được ông nhắc đến. Ông Trump hứa hẹn tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ Israel nếu tái đắc cử vào nhiệm kỳ tới với lời lẽ rất hùng hồn:

“Khi chúng ta giành chiến thắng vào năm 2024, kỷ nguyên đâm sau lưng và phản bội sẽ kết thúc và Hoa Kỳ sẽ một lần nữa lại sát cánh cùng Israel, và giống như chính quyền của tôi, hai năm trước, chúng ta sẽ lại là một quốc gia vĩ đại”, ông Trump nói. “Và chẳng bao lâu nữa, với sự giúp đỡ của Liên minh Do Thái Cộng hòa và những người yêu nước trên khắp vùng đất này, chúng ta sẽ lại là một quốc gia vĩ đại”.

Ông nhận được tràng pháo tay từ những người tham dự hội nghị, khi họ hô vang “bốn năm nữa”.

Thiên Đức