Cựu Tổng thống Donald Trump hôm 21/8 đã phản ứng gay gắt sau khi Lãnh đạo Thiểu số Thượng viện Mitch McConnell đưa ra cảnh báo về việc Đảng Cộng hòa có thể không lấy lại được Thượng viện trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào cuối năm 2022.

Embed from Getty Images

Phát biểu trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho hay thượng nghị sĩ Mitch McConnell là “nhà lãnh đạo chính trị đã ngã quỵ” và nghi ngờ sự trung thành của ông ta đối với Đảng Cộng hòa.

Tại sao các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa cho phép vị lãnh đạo chính trị đã ngã quỵ, Mitch McConnell, công khai làm mất uy tín những ứng viên chăm chỉ của Đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào Thượng viện Mỹ”, ông Trump đặt câu hỏi trên mạng xã hội Truth Social.

Cựu tổng thống nói thêm: “Đây là một sự sỉ nhục đối với uy danh và cương vị lãnh đạo. Ông ta nên sử dụng nhiều thời gian (và tiền bạc!) hơn vào việc giúp họ [các ứng viên Đảng Cộng hòa] thắng cử, và sử dụng ít thời gian hơn vào việc giúp bà vợ điên rồ và gia đình ông ta làm giàu tại Trung Quốc!”. Ông Trump đề cập tới bà Elaine Chao, phu nhân của ông McConnell vốn đang sở hữu một công ty vận tải biển có hoạt động kinh doanh rộng lớn tại Trung Quốc.

Ông Trump đưa ra chỉ trích nêu trên vài ngày sau khi ông McConnell nói với báo giới rằng Đảng Cộng hòa có lẽ sẽ không lấy lại được Thượng viện vì theo ông, một số ứng viên nhất định của Đảng Cộng hòa đang có vấn đề trong cuộc chạy đua vào Thượng viện trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này.

Tôi nghĩ khả năng lấy lại Hạ viện là lớn hơn Thượng viện”, ông McConnell nói với báo giới tại Kentucky vào tuần trước. “Các cuộc đua vào Thượng viện là thực sự khác biệt, đó là các cuộc đua trên toàn tiểu bang, chất lượng ứng viên có ảnh hưởng nhiều tới kết quả”.

Ông McConnell đã không nói rõ liệu ông có kế hoạch hay sẽ cố gắng giúp đỡ bất kỳ ứng viên Đảng Cộng hòa nào trong kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ cuối năm nay.

Đảng Cộng hòa cần phải có thêm ít nhất một ghế Thượng viện để giành lại quyền kiểm soát cơ quan lập pháp này. Thượng viện Mỹ hiện nay đang ở thế cân bằng 50-50, nhưng Đảng Dân chủ có quyền kiểm soát nhờ vào lá phiếu quyết định của Phó Tổng thống Kamala Harris. Theo luật Mỹ, phó tổng thống được bỏ phiếu quyết định tại Thượng viện.

Xuân Thành