Hôm thứ Ba (18/4) Tổng thống Mỹ Donald Trump ký lệnh mới nhằm hạn chế các công ty kỹ thuật tuyển dụng và mời lao động nước ngoài tới Mỹ với mức lương thấp để thay thế người Mỹ trong nước.

Sắc lệnh “Mua hàng Mỹ, Thuê người Mỹ” được ông Trump ký khi tới thăm trụ sở hãng chế tạo công cụ Snap-on Tools ở bang Wisconsin thuộc miền trung tây nước Mỹ. Ông gọi đây là “bước đi táo bạo” nhằm thực hiện cam kết tranh cử của mình là tạo công ăn việc làm cho người Mỹ đang thất nghiệp.

Theo Fox News, mục đích của sắc lệnh này là thông báo trước cho các công ty tại Mỹ rằng chính quyền sẽ rà soát và thay đổi chương trình visa dành cho lao động nước ngoài H1-B.

Hiện tai chương trình visa H-1B được cấp theo phương pháp quay xổ số chọn ngẫu nhiên, và điều này không đúng. Thay vào đó, nó nên được trao cho những ứng viên tài năng nhất, được trả lương cao nhất và không bao giờ nên được dùng để thay thế người Mỹ“, ông Trump nói.

trump af
“Chúng ta sẽ bảo vệ lao động Mỹ, bảo vệ việc làm của mình và cuối cùng đặt nước Mỹ lên trên hết” (Ảnh: facebook Donald Trump)

Visa H1-B chủ yếu được trao cho các chuyên gia trong lĩnh vực IT, khoa học, kỹ thuật và toán học. Giới chức Nhà Trắng cho biết sắc lệnh mới sẽ thay thế hệ thống quay xổ số ngẫu nhiên hiện tại của chương trình visa này bằng hệ thống tính điểm kỹ năng và thành tích. Tuy nhiên chưa có thông báo rằng điểm sẽ được tính theo tiêu chuẩn nào.

Tổng thống và những người chỉ trích hệ thống quay lô-tô của H1-B cho rằng hầu hết visa được trao cho những lao động giá rẻ làm cho các công ty outsource vì họ dùng chiến thuật đăng ý ồ ạt với số lượng cực lớn, và lấy mất việc làm ở phân khúc lương thấp của người Mỹ.

Hiện tại, có một sự lạm dụng trong hệ thống nhập cư của chúng ta khiến việc làm của nhân công Mỹ bị thay thế bởi nhân công nước khác được các công ty mang tới Mỹ“, ông Trump nói trong buổi ký sắc lệnh.

>> Donald Trump gợi ý muốn áp dụng chính sách nhập cư mới (Video)

Theo Reuters hiện chương trình H1-B cấp visa cho 65.000 người mỗi năm theo cách quay lô-tô ngẫu nhiên, ngoài ra còn ưu tiên thêm 20.000 visa cho lao động tay nghề cao là những người tốt nghiệp bậc giáo dục trên đại học, nhưng cũng được chọn ngẫu nhiên.

Các chuyên gia nhìn nhận rằng chuyển sang hệ thống cấp visa dựa trên điểm kỹ năng sẽ thu hút nhiều nhân lực tài năng hơn ở các ngành khoa học và kỹ thuật, tuy nhiên cũng có những nội dung khó thực hiện chẳng hạn phải chứng minh được công việc đó không có người Mỹ phù hợp thì mới chuyển cho người nước ngoài.

Theo Reuters, sự thay đổi của H1-B sẽ ảnh hưởng lớn nhất đến các công ty IT sử dụng nhân lực từ Ấn Độ – thị trường thuê ngoài (out-source) kỹ thuật máy tính lớn nhất thế giới.

Ngoài ra ở nội dung “Mua hàng Mỹ”, chính quyền Trump nói rằng đã đến lúc phải tái xét các luật đòi hỏi các cơ quan chính phủ Mỹ sử dụng các sản phẩm do Mỹ sản xuất.

Theo sắc lệnh mới, các cơ quan chính phủ được chỉ thị phải tái xét nguồn cung của các sản phẩm họ đặt mua. Sắc lệnh này còn đòi hỏi các quan chức đứng đầu các bộ phải phê duyệt những trường hợp ngoại lệ đối với các quy định về “mua hàng Mỹ”.

Đức Trí

Xem thêm: