Một cố vấn lâu năm của cựu ông Donald Trump cho biết, cựu tổng thống sẽ tiếp tục “tích cực tham gia” vào chính trường của Đảng Cộng hòa (GOP).

Embed from Getty Images

Ông Corey Lewandowski, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump (Ảnh: Getty Images)

Cụ thể, ông Corey Lewandowski, cựu quản lý chiến dịch tranh cử của ông Trump, nói với Fox News hôm 28/1: “Tổng thống tiếp tục có được sự ủng hộ và tín nhiệm rất lớn trong số cử tri sơ bộ của Đảng Cộng hòa. Ông tiếp tục có hàng trăm triệu USD trong tài khoản chiến dịch của mình mà ông có thể sử dụng. Và ông sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào việc tuyển mộ các ứng viên và đảm bảo các quan chức đắc cử phải chịu trách nhiệm trước cử tri của họ.”

Ông Lewandowski, người quản lý chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Trump hồi năm 2016 đã lên tiếng xác nhận ông Trump sẽ không thành lập một đảng riêng, sau khi xuất hiện một số tin đồn rằng ông có thể bắt đầu “Đảng Ái Quốc” (Patriot Party) của riêng mình. “Tôi không cho rằng Tổng thống Trump có bất kỳ mối quan tâm nào đến việc trở thành một phần của một đảng thứ ba,” ông cho hay.

Trong cuộc phỏng vấn của mình với Fox, ông Lewandowski còn nói thêm: “Chúng ta sẽ cùng xem xem Tổng thống Trump muốn tạo ảnh hưởng tới mức nào trong tương lai. Tôi không nghĩ là chưa có ai biết điều đó.”

Các cuộc khảo sát ​​cho thấy ông Trump vẫn rất có tiếng trong số các cử tri ủng hộ Đảng Cộng hòa, ngay cả khi một thành viên trong đảng này chỉ trích ông sau vụ hỗn loạn tại Điện Capitol Hoa Kỳ vào ngày 6/1.

Mới đây, ngày 28/1, ông Trump đã gặp Dân biểu Kevin McCarthy, lãnh đạo Đảng Cộng hòa tại Hạ viện và đồng ý giúp Đảng Cộng hòa giành lại đa số tại Hạ viện, theo tuyên bố của Ủy ban Hành động Chính trị ‘Cứu nước Mỹ’ (Save America PAC) của ông Trump.

Ủy ban ‘Save America PAC’ đã nói rằng trong cuộc gặp tại Mar-a-Lago (Palm Beach, bang Florida), ông Trump và ông McCarthy đã thảo luận nhiều chủ đề, nhưng vấn đề ưu tiên số một là “giành lại Hạ viện” cho Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. 

Nhóm chính trị của cựu Tổng thống Trump cũng đã phủ nhận mọi liên kết với một ủy ban chính trị mới được thành lập có tên là Đảng Ái Quốc MAGA (MAGA Patriot Party).

“Chúng tôi không ủng hộ nỗ lực này, không liên quan gì đến nó và chỉ biết về nó thông qua báo cáo công khai,” cố vấn chiến dịch Jason Miller nói với The Epoch Times vài ngày trước.

Tuy nhiên, ông Lewandowski cho biết, ông Trump sẽ tham gia hỗ trợ các thách thức để thay thế 10 thành viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã bỏ phiếu ủng hộ việc luận tội cựu Tổng thống hồi đầu tháng 1 vừa qua.

Một trong số những người ủng hộ luận tội ông Trump là dân biểu Cộng hòa Liz Cheney (tiểu bang Wyoming), một thành viên của ban lãnh đạo Hạ viện Mỹ. Bà hiện đang phải đối mặt với việc mất ghế trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Trước đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Anthony Bouchard của tiểu bang Wyoming đã nộp đơn tuyên bố ứng cử cho vị trí của bà hôm 20/1.

Ông Bouchard khẳng định: “Wyoming là tiểu bang tốt nhất của Tổng thống Trump trong cả hai lần ông ấy ra tranh cử. Đó là bởi vì các cử tri Wyoming là những người bảo thủ mạnh mẽ, những người muốn các nhà lãnh đạo của chúng ta đứng lên vì nước Mỹ, bảo vệ các quyền tự do của chúng ta, đấu tranh cho cách sống của chúng ta và luôn đặt những người lao động lên hàng đầu, giống như Tổng thống Trump đã làm.”

Minh Ngọc

Xem thêm: