Cựu Tổng thống Donald Trump đã thành lập “Văn phòng Cựu Tổng thống” nhằm mục đích thúc đẩy các mục tiêu của ông sau bốn năm tại vị.

EsnUDsKXMAAQ hw
Thông cáo thành lập Văn phòng Cựu Tổng thống

Nếu như ông Biden trước kia có “Văn phòng Tổng thống đắc cử”, thì hiện tại ông Trump đã thành lập “Văn phòng cựu Tổng thống.”

Theo bản tin được công bố hôm thứ Ba, văn phòng có trụ sở tại Hạt Palm Beach, Florida, nơi có bất động sản Mar-a-Lago của ông và là nơi ông đã đến ở kể từ khi rời Washington, D.C vào Ngày nhậm chức.

Năm nhân viên cấp dưới đã theo ông Trump từ Nhà Trắng đến Florida để thành lập văn phòng cá nhân và lên kế hoạch cho các bước đi tiếp theo của ông.

Văn phòng sẽ cung cấp cho cựu Tổng thống phương tiện chính thức để điều phối các lần xuất hiện trước công chúng, các tuyên bố và các hoạt động chính thức trong tương lai nhằm “thúc đẩy lợi ích của Hoa Kỳ và thực hiện chương trình nghị sự của chính quyền Trump thông qua vận động, tổ chức và hoạt động công khai,” tuyên bố cho biết.

Tuyên bố nói thêm rằng ông Trump “sẽ luôn luôn và mãi mãi là một nhà đấu tranh cho nhân dân Hoa Kỳ.”

Không rõ liệu ông Trump có ý định tái tranh cử vào năm 2024 hay không, mặc dù một số người tin rằng ông có thể sẽ làm điều này.

Ông Trump đã bị loại khỏi hầu hết các phương tiện truyền thông xã hội, bao gồm cả tài khoản Twitter và Facebook của mình. Ông cũng hoàn toàn im lặng với báo chí kể từ khi rời Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông đã nói chuyện ngắn gọn với tờ Washington Examiner vào tuần trước và cho biết ông và nhóm đã lên kế hoạch để “làm điều gì đó.”

Sau khi bị Hạ viện luận tội lần thứ hai với cáo buộc kích động nổi dậy liên quan đến vụ hỗn loạn ở Điện Capitol hôm 6/1, ông Trump đang phải đối mặt với một phiên tòa ở Thượng viện được ấn định vào ngày 8/2, mặc dù đã có nhiều chuyên gia luật Hiến pháp chỉ ra rằng điều này là vi hiến. Một số nhà quan sát cho rằng mục đích của phiên tòa luận tội lần 2 này chỉ “hoàn toàn mang tính chất đảng phái” và nhằm ngăn cản ông Trump tranh cử trong tương lai.

Xuân Lan

Xem thêm: