Cựu Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư (30/6) đã phát đi tuyên bố thúc giục Đại tướng Mark Milley, Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân, quân đội Mỹ từ chức.

Embed from Getty Images

Tổng thống Mỹ thứ 45 hôm thứ Tư (30/6) đã phát đi một tuyên bố dài liên quan đến ông Mark Milley, sau khi có thông tin từ một cuốn sách cho biết Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân đã đụng độ gay gắt với Tổng thống Trump về cách xử lý các cuộc biểu tình công bằng chủng tộc vào mùa hè năm ngoái. Phản ứng của ông Trump cũng là đáp trả việc đầu tháng này ông Miller, trong buổi khai chứng tại Quốc hội liên bang, đã bảo vệ việc dạy thuyết chủng tộc phê phán trong các thể chế quân đội Mỹ.

Đại tướng Milley nên từ chức, và cần được thay tế bằng ai đó thực sự sẵn sàng bảo vệ Quân đội của chúng ta khỏi những kẻ Cực đoan Cánh tả vốn thù hận Đất nước ta và Quốc kỳ của chúng ta”, ông Trump tuyên bố.

Ông Trump nhắc đến việc ông Milley đã lên tiếng sau khi có các báo cáo cho rằng Vệ binh Quốc gia và cảnh sát đã giải tán người biểu tình BLM khỏi Quảng trường Lafayette để tổng thống thứ 45 có thể chụp ảnh. Ông Milley nói rằng ông ta lẽ ra không nên xuất hiện trong “một hoàn cảnh đã tạo ra nhận thức về việc quân đội liên quan đến chính trị nội bộ”.

Tổng Thanh tra của Bộ Nộ vụ, trong một bản báo cáo công bố hôm 8/6/2021, đã xác nhận rằng công viên Quảng trường Lafayette đã không bị dọn dẹp để nhường chỗ cho sự hiện diện của tổng thống mà là để lắp đặt hàng rào mới.

Khi những kẻ bạo loạn BLM đang đe dọa phá hủy Washington D.C, ông ta gần như cầu khẩn tôi không điều động quân đội tới để ngăn chặn bạo loạn”, ông Trump nói. “Milley sau đó đã đưa ra lời xin lỗi đáng xấu hổ và hèn hạ vì đi bộ cùng tôi tới Nhà thờ St. John, nơi mà trước đó một ngày đã gần như bị thiêu rụi bởi những kẻ bạo động cực tả”.

Thay vì lên án những kẻ bạo động, ông ta đã tự lên án bản thân mình – làm mất thể diện của Quân đội ta. Một năm sau, thậm chí [Truyền thông] Tin giả đã phải thừa nhận câu chuyện về Quảng trường Lafayette là sự dối trá khổng lồ. Một lần nữa, Milley giống như một gã ngốc”, ông Trump nói thêm.

Hôm thứ Hai (28/6), tờ Wall Street Journal đã đăng tải trích đoạn từ cuốn sách của phóng viên Michael Bender có tựa “Thẳng thắn, Chúng tôi đã Chiến thắng Cuộc bầu cử này”, trong đó nói rằng ông Trump và ông Milley đã đấu khẩu trong phòng họp về cách xử lý các cuộc bạo loạn tại Washington D.C vào mùa hè năm ngoái.

(từ bậy), Tôi đã nói ông là người chịu trách nhiệm!” ông Trump hét vào mặt ông Milley, theo cuốn sách.

Ồ, tôi không phải là người chịu trách nhiệm!” Đại tướng phản ứng, như lời phóng viên Bender thuật lại. “Quỷ bắt ông đi (Goddamnit). Trong phòng đây có đầy luật sư. Ai đó sẽ thông tin cho ông ta về các trách nhiệm pháp lý của tôi nào?” Lãnh đạo quân đội Mỹ tiếp tục.

Ông Trump đã gọi cuộc “đấu khấu” đó là “Tin giả” và ông Milley “đã bịa đặt”.

Bây giờ, với thủ đoạn liều lĩnh để gây ấn tượng với Cánh tả Cực đoan và để giữ ghế, Milley đã bịa ra một câu chuyện giả về việc ông ta đã quát tháo tôi trong Phòng Tình huống”, ông Trump nói. “Đây hoàn toàn là Tin giả. Nếu ông ta đã thể hiện sự thiếu tôn trọng đối với Tổng tư lệnh của ông ta như vậy, thì tôi đã sa thải ông ta ngay lập tức rồi”.

Đầu tháng này, ông Milley đã bị giới cánh hữu chỉ trích nặng nề về những phát biểu của ông trong buổi khai chứng tại Quốc hội liên bang. Chủ tịch Hội đồng tham mưu liên quân bảo vệ Bộ trường Quốc phòng Lloyd Austin về việc ông này đã ra lệnh xử lý chủ nghĩa cực đoan trong quân đội bằng cách dạy về thuyết chủng tộc phê phán và các biện pháp thiên tả khác.

Tôi đã từng đọc về Karl Marx. Tôi đã từng đọc về Lenin. Điều đó không biến tôi trở thành một người cộng sản. Vậy nên, có gì sai khi hiểu về… đất nước mà chúng ta ở đây để bảo vệ?” ông Milley nói tại Quốc hội.

Tôi muốn hiểu về cơn giận dữ da trắng, và tôi là người da trắng”, ông Milley tiếp tục. Ông nói thêm rằng quân đội Mỹ nên được “đọc rộng” về các lý thuyết, trong đó có chương trình giảng dạy dựa vào chủng tộc.

Ông Trump đã gọi những phát biểu đó của ông Milley là “tuyên truyền chống Mỹ”.

Để tiếp tục lấy lòng Biden, Truyền thông cấp tiến, và Cánh tả Cực đoan, Milley đã tới Quốc hội và thực sự đã bảo vệ Thuyết Chủng tộc Phê phán đang được nhồi nhét vào binh lính của chúng ta. Kiểu tuyên truyền Marxist, phát-xít, chống Mỹ này không có chỗ trong Quân đội của chúng ta – Tôi đã cấm những chương trình đào tạo này, bây giờ Biden và Lầu Năm Góc đã đang nối lại việc giảng dạy chúng. Ngay khi có thể, Quốc hội phải cắt tiền cấp cho sự truyền bá phát-xít này”, ông Trump nói.

Như Ngọc (Theo Washington Examiner)

Xem thêm: