Cựu tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đang thúc giục Facebook khôi phục tài khoản của mình, các trợ lý của ông cho biết hôm thứ Tư, khi ông chuẩn bị cho cuộc chạy đua thứ ba vào Nhà Trắng.

Embed from Getty Images

Gã khổng lồ truyền thông xã hội đã đình chỉ tài khoản Facebook của ông Trump chỉ một ngày sau vụ hỗn loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021, cáo buộc ông kích động bạo loạn, mặc dù cựu Tổng thống đã khuyên những người có mặt rời khỏi đó ngay lập tức.

Scott Gast, luật sư của ông Trump, cho biết trong một bức thư gửi công ty mẹ của Facebook là Meta, rằng lệnh cấm đã “bóp méo và ức chế đáng kể các cuộc thảo luận công khai,” AFP đưa tin.

Ông đã yêu cầu một cuộc họp để thảo luận về việc “khôi phục nhanh chóng tài khoản” của ông Trump, nơi cựu Tổng thống có 34 triệu người theo dõi.

“Chúng tôi cũng tin rằng việc tiếp tục cấm về cơ bản sẽ cấu thành… một nỗ lực có chủ ý của một công ty tư nhân nhằm bịt miệng tiếng nói chính trị của ông Trump,” ông Gast viết.

Tài khoản Twitter của ông, có 88 triệu người theo dõi, cũng bị chặn sau vụ hỗn loạn, khiến nhà lãnh đạo Đảng Cộng hòa 76 tuổi phải liên lạc thông qua nền tảng riêng của mình, Truth Social, nơi ông chỉ có gần 5 triệu người theo dõi.

Chủ sở hữu mới của Twitter, Elon Musk, đã khôi phục tài khoản của ông Trump vào tháng 11 năm ngoái, vài ngày sau khi ông tuyên bố quyết định tranh cử thêm một nhiệm kỳ nữa trong Nhà Trắng. Tuy nhiên, ông Trump vẫn chưa sử dụng lại tài khoản này. 

Facebook ngày 7/1 đã cho biết họ sẽ xem xét lệnh cấm đối với tài khoản ông Trump.

“Chúng tôi sẽ công bố quyết định trong vài tuần tới phù hợp với quy trình mà chúng tôi đã đặt ra,” công ty nói hôm thứ Tư, theo AFP.

Lê Vy