Cựu Tổng thống Donald Trump đang xếp kín lịch vận động tranh cử cho các ứng cử viên Đảng Cộng hòa khi kỳ bầu cử giữa nhiệm kỳ cận kề.

Embed from Getty Images

Ủy ban Hành động Chính trị Cứu Nước Mỹ (Save America PAC) của ông Trump hôm thứ Tư (26/10) đã loan báo trong thời gian tới cựu tổng thống sẽ tham gia ít nhất 4 cuộc vận động tranh cử để ủng hộ các ứng viên tiềm năng của Đảng Cộng hòa tại các tiểu bang trọng điểm.

Tán dương về nỗ lực “thúc đẩy nghị trình MAGA”, Save America PAC nói rằng cựu tổng thống đang sẵn sàng đứng sau các ứng viên ông đã chứng thực.

Vào ngày thứ Năm (3/11), ông Trump sẽ có mặt tại Sioux City, tiểu bang Iowa để vận động tranh cử cho các ứng viên Đảng Cộng hòa như Thống đốc Kim Reynolds và Thượng nghị sĩ Chuck Grassley.

Sau đó, ông Trump sẽ tổ chức buổi vận động tại Latrobe, tiểu bang Pennsylvania vào ngày thứ Bảy (5/11). Tại Pennsylvania, ông Trump đã chứng thực các ứng viên như Thượng nghị sĩ bang Doug Mastriano đang tranh cử ghế thống đốc, và Tiến sĩ Mehmet Oz chạy đua vào Thượng viện liên bang.

Ông Trump dự kiến sẽ đồng chủ trì cuộc vận động chiến dịch tại Florida cùng với Thượng nghị sĩ Marco Rubio vào ngày Chủ Nhật (6/11).

Vào đêm thứ Hai (7/11), đêm trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ chính thức, ông Trump sẽ diễn thuyết tranh cử tại Vandalia, tiểu bang Ohio cho một số ứng viên mà ông đã chọn, trong đó có ứng viên Thượng viện J.D. Vance.

Ngoại giới nhận định rằng, ông Trump đang tập trung vận động cho các ứng viên Đảng Cộng hòa để đảng này giành lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện, và cũng là để mở đường cho ông tham gia tái tranh cử tổng thống Mỹ vào năm 2024.

Ông Trump đã từng ám chỉ mạnh mẽ rằng ông sẽ tham gia cuộc đua vào Nhà Trắng lần thứ ba, nhưng chưa chính thức tuyên bố trở thành ứng cử viên.

Tôi có lẽ sẽ phải làm lại lần nữa”, ông Trump nói tại cuộc vận động cuối tuần qua ở tiểu bang Texas.

Trong cuộc vận động chiến dịch tại Texas nêu trên, chi tiết đáng chú ý là “Trump Force One”, chiếc Boeing 757 vốn là biểu tượng quen thuộc trong chiến dịch tranh cử của ông Trump năm 2016 đã lần đầu xuất hiện trở lại.

Một dấu hiệu khác cho thấy ông Trump nghiêm túc về việc tái tranh cử là tuần này tờ Washington Post đưa tin rằng ông Chris LaCivita – nhà hoạt động kỳ cựu của Đảng Cộng hòa tại tiểu bang Virginia đang đàm phán để giữ vai trò lãnh đạo chiến dịch tranh cử tổng thống của ông Trump.

Nếu ông Trump tái tranh cử, ông có thể sẽ lần thứ hai đối đầu với ông Joe Biden. Ông Biden trong một cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông gần đây nói ông có ý định tranh cử nhiệm kỳ hai, nhưng chưa đưa ra quyết định cuối cùng.