Cựu Tổng thống Donald Trump cuối tuần qua đã bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện do chiến dịch tranh cử của cô Sarah Huckabee Sanders tổ chức. Cô Sanders là cựu thư ký báo chí của ông Trump và là người đầu tiên được ông Trump chứng thực từ sau khi ông rời Nhà Trắng.

Cô Sarah Huckabee Sanders đang ứng cử chức thống đốc bang Arkansas cho kỳ bầu cử năm 2022. Cô Sanders sinh năm 1982 tại Hope, Arkansas, là con gái của cựu Thống đốc Arkansas Mike Huckabee.

Cuối tuần tuyệt cho chiến dịch tranh cử với sự xuất hiện bất ngờ của Tổng thống Trump tại một trong những sự kiện của tôi!”, cô Sanders viết trên Twitter, kèm theo một bức ảnh chụp cùng ông Trump.

Theo The Epoch Times, một cố vấn của ông Trump đã nói với tờ báo này rằng sự kiện chiến dịch của cô Sanders đã diễn ra tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago của ông Trump tại Palm Beach, Florida vào ngày 12/3 vừa qua.

Vào sáng Chủ Nhật (14/3), cựu dân biểu bang Georgia Vernon Jones cũng đã đăng lên Twitter bức ảnh ông chụp cùng với cô Sanders tại một chiến dịch tranh cử, nhưng không rõ liệu sự kiện này có phải là nơi ông Trump đã xuất hiện hay không.

Cũng trong ngày 12/3, ông Trump còn bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện gây quỹ của một tổ chức từ thiện giải cứu động vật với cô Lara Trump là chủ tịch danh dự. Tại sự kiện cũng diễn ra ở Mar-a-Lago này, ông Trump đã ám chỉ rằng con dâu thứ của ông có thể sẽ tranh cử ghế thượng viện đại diện cho bang Bắc Carolina vào năm sau.

Tính đến nay, ông Trump đã chứng thực cho ít nhất 11 ứng viên tham gia ứng cử vào chính quyền tiểu bang và Hạ viện và Thượng viện liên bang trong năm 2022. Trong đó, cô Sanders được ông Trump chứng thực vào ngày 25/1/2021, ngày cô Sanders chính thức tuyên bố chạy đua ghế thống đốc bang Arkansas.

Tuyên bố của ông Trump hôm 25/1 cho hay: “Sarah Huckabee Sanders là một chiến binh sẽ luôn luôn chiến đấu vì người dân Arkansas và làm những điều đúng đắn, chứ không phải là những thứ phải đạo chính trị. Sarah là người mạnh mẽ về Biên giới, cứng rắn với bọn Tội phạm, và hoàn toàn ủng hộ Tu chính án thứ hai về quyền sở hữu súng và các sĩ quan lực lượng thực thi pháp luật tuyệt vời của chúng ta. Cô yêu mến Quân đội và Những cựu chiến binh của chúng ta, cũng như bang nhà Arkansas của cô. Sarah sẽ là Thống đốc Vĩ đại, và cô nhận được sự Chứng thực hoàn toàn và tuyệt đối của tôi!

Cô Sanders làm thư ký báo chí Nhà Trắng từ tháng 7/2017 đến tháng 7/2019. Nhiệm kỳ của cô nổi bật với hàng loạt các trao đổi quan trọng với giới truyền thông, điều này thúc đẩy cô trở thành một trong những nhân vật nổi bật trong chính quyền Trump.

Cô Sanders đã từng hứa rằng nếu cô đắc cử vai trò thống đốc bang Arkansas, cô sẽ làm việc để giảm thuế thu nhập tiểu bang, giảm chi phí và quy mô chính quyền, và tạo thêm nhiều việc làm tốt.

Tôi yêu mến bang của tôi và quan tâm đến người dân của chúng tôi. Tôi sẽ đấu tranh cho những trường học tốt và những giáo viên tốt, nhưng cũng đưa ra nhiều lựa chọn hơn cho bố mẹ của những đứa trẻ đang học trong các trường học thất bại”, cô Sanders viết trên Twiter hôm 29/1. “Mọi đứa trẻ phải có cơ hội về giáo dục có chất lượng, và không đứa trẻ nào nên bị kẹt trong cuộc sống nghèo khổ và tuyệt vọng”.

Mục tiêu của tôi không phải là tước đi sự hỗ trợ từ người nghèo có công ăn việc làm, mà là để đưa ra giáo dục đúng đắn và các cơ hội đào tạo việc làm nhằm khuyến khích làm việc và tạo ra hy vọng cho một tương lai tốt đẹp hơn”, cô Sanders nói thêm.

Xuân Thành