Ông Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 10/5, trong khi chỉ 3 ngày trước đó Triều Tiên đã có thử tên lửa lần thứ 15 trong năm nay.

Embed from Getty Images

Ông Yoon Suk-yeol chính thức nhậm chức Tổng thống Hàn Quốc vào ngày 10/5. (Nguồn: Lee Jin-Man – Pool / Getty).

Truyền thông Anh có bình luận rằng việc Triều Tiên thử vũ khí mới là bài toán khó mà ông Yoon Suk-yeol phải đối mặt sau khi nhậm chức. Trong bài phát biểu nhậm chức, vị tân Tổng thống Hàn Quốc cho biết dự định đưa ra một kế hoạch kinh tế “táo bạo” nếu Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa.

Nhậm chức và tiếp quản quân đội trong boongke ngầm của phủ tổng thống mới

Một buổi lễ rung chuông đã được tổ chức tại Posingak ở trung tâm Seoul của Hàn Quốc vào lúc 0:00 giờ ngày 10/5, tuyên bố chính thức bắt đầu nhiệm kỳ của tân Tổng thống Yoon Suk-yeol.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc ngày 10/5 đưa tin, ông Yoon Suk-yeol đã nắm quyền chỉ huy 3 lực lượng vũ trang trong phòng tình huống của Trung tâm Quản lý Khủng hoảng Quốc gia trong boongke ngầm của Phủ Tổng thống Yongsan, bắt đầu thực thi các nhiệm vụ của tổng thống.

Theo nguồn tin, những người tham dự bao gồm đội an ninh quốc gia của chính phủ mới như Giám đốc Kim Sung-han của Văn phòng An ninh Quốc gia và ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Lee Jong-sup. Nhiều quan chức quân sự cấp cao khác đã tham dự sự kiện này qua video như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Seo Wook đương nhiệm, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu (liên quân) là Tướng Won In-choul, Tham mưu trưởng Lục quân, Hải quân và Không quân Hàn Quốc, Tư lệnh Thủy quân lục chiến, Tư lệnh tác chiến Tam quân (lục quân, không quân và hải quân)…

Nguồn tin chỉ ra rằng nắm quyền chỉ huy quân đội là thủ tục cốt lõi trong quá trình chuyển giao quyền lực của nguyên thủ Hàn Quốc. Nhiệm vụ đầu tiên sau khi nhậm chức của ông Yoon Suk-yeol là nghe báo cáo của Bộ Tham mưu, nhằm mục đích trước tiên là tìm hiểu công việc và khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội thông qua mạng lưới chỉ huy và liên lạc quốc gia, qua đó thực hiện quyền chỉ huy.

Lễ nhậm chức chính thức được tổ chức trước Tòa nhà Quốc hội vào lúc 11:00 giờ trưa theo giờ Hàn Quốc.

Một số nhà phân tích cho rằng việc ông Yoon Suk-yeol chọn báo cáo công việc tại “Pháo đài Yongsan” phản ánh lo ngại của ông về an ninh quốc gia và đối phó với căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên do hoạt động thị uy vũ trang của Triều Tiên.

Sẽ đối mặt với khủng hoảng an ninh nếu Triều Tiên thử hạt nhân

Tổng thống mới của Hàn Quốc, ông Yoon Suk-yeol cho biết trong bài phát biểu nhậm chức hôm 10/5, rằng ông dự định đưa ra một kế hoạch kinh tế “táo bạo” nếu Triều Tiên cam kết phi hạt nhân hóa.

Ông Yoon Suk-yeol nói:

“Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đe dọa an ninh của chúng ta và của Đông Bắc Á, nhưng cánh cửa đối thoại vẫn để ngỏ để chúng ta có thể giải quyết mối đe dọa này một cách hòa bình.”

“Nếu Triều Tiên thực hiện quá trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn, chúng ta sẵn sàng làm việc với cộng đồng quốc tế để đưa ra một kế hoạch táo bạo giúp tăng cường đáng kể nền kinh tế Triều Tiên và cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân Triều Tiên.”

Triều Tiên đã nhiều lần thử tên lửa, hôm 6/5 Phó phát ngôn viên Jalina Porter của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Triều Tiên có thể tiến hành một vụ thử hạt nhân khác ngay trong tháng Năm. Những tin tức này càng khiến dư luận quốc tế lo ngại hơn về vấn đề an ninh của bán đảo Triều Tiên.

Truyền thông Anh ngày 10/5 dẫn lời các quan chức Mỹ và Hàn Quốc cảnh báo, nếu Triều Tiên tiến hành vụ thử hạt nhân đầu tiên sau 5 năm thì ông Yoon Suk-yeol sẽ phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng an ninh.

Trong bài phát biểu nhậm chức vào ngày 10/5, ông Yoon Suk-yeol nói rằng chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên gây ra mối đe dọa đối với an ninh của Hàn Quốc và Đông Bắc Á, nhưng cánh cửa đối thoại sẽ vẫn rộng mở để tất cả các bên có thể giải quyết mối đe dọa một cách hòa bình. Ông cho hay nếu Triều Tiên thực sự phi hạt nhân hóa, Hàn Quốc sẽ làm việc với cộng đồng quốc tế để hỗ trợ Triều Tiên cải thiện tình hình kinh tế và chất lượng cuộc sống của người dân.

Điều đáng chú ý là năm nay, Triều Tiên đã 15 lần thử tên lửa, trong đó có 6 lần xảy ra sau khi ông Yoon Suk-yeol được bầu làm tổng thống vào ngày 10/3, rõ ràng là để đáp trả quan điểm trong chiến dịch tranh cử của ông là “tấn công phủ đầu” Triều Tiên. Nếu xảy ra vụ thử hạt nhân vào tháng Năm như cảnh báo của Mỹ thì e rằng sớm nhất vào cuối tháng này Triều Tiên có thể tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 7.

Giới quan sát cho rằng loạt phóng thử của Triều Tiên sau khi ông Yoon đắc cử cho thấy nhà lãnh đạo Kim Jong-un không có ý định tham gia vào các cuộc đàm phán song phương theo quan điểm của ông Yoon.

Vị tân Tổng thống này chỉ trích chính sách đối với Triều Tiên của ông Moon Jae-in là “yếu kém”“thất bại rõ ràng”, đồng thời tuyên bố sẽ lắp đặt hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. Mặt khác, lãnh đạo Kim Jong-un của Triều Tiên đã cho thấy thế nào gọi là “đòn phủ đầu” bằng những hành động thiết thực, đặc biệt gần đây trong lễ duyệt binh của quân đội Triều Tiên đã ám chỉ vấn đề vũ khí hạt nhân không còn giới hạn để phòng thủ chống ngoại xâm, thay vào đó không loại trừ khả năng chủ động tấn công.

Hội đồng Bảo an họp khẩn để thảo luận về vụ thử tên lửa của Triều Tiên

Theo yêu cầu của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc (LHQ) sẽ họp khẩn vào ngày 11/5 để thảo luận về vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên. Mỹ hối thúc Hội đồng Bảo an LHQ thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Hàn Quốc lưu ý rằng một tàu ngầm của Triều Tiên đã phóng tên lửa đạn đạo vào ngày 7/5, đây là vụ mới nhất trong một loạt vụ phóng tên lửa đạn đạo của Triều Tiên vi phạm lệnh cấm của Hội đồng Bảo an LHQ.

Mỹ cũng đánh giá rằng Triều Tiên có thể chuẩn bị tiến hành một vụ thử hạt nhân trong tháng này. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc, bà Linda Thomas-Greenfield cho biết Mỹ muốn Hội đồng Bảo an LHQ bỏ phiếu vào tháng Năm để áp đặt thêm các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.