Trong một cuộc phỏng vấn với kênh RBC Ukraine hôm 17/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề nghị Mỹ, Nga và các cường quốc khác nên ký một thỏa thuận, trong đó có các điều khoản nhằm đảm bảo an ninh của Ukraine.

Embed from Getty Images

Ông Zelensky thừa nhận NATO hiện là “một trong những liên minh an ninh duy nhất mà Ukraine có thể tham gia”, tuy nhiên, quá trình gia nhập liên minh có thể mất thời gian dài, đặc biệt trong tình hình căng thẳng leo thang. Do đó, nhà lãnh đạo Ukraine lập luận, nước này “phải có được một hệ thống đảm bảo”, mà ít nhất về mặt lý thuyết sẽ không thua kém hệ thống mà các thành viên NATO được hưởng.

Ông Zelensky cho biết, Ukraine hiện chỉ có thể dựa vào chính mình, với đội quân chỉ khoảng 200.000 “binh sĩ chuyên nghiệp được trang bị vũ khí”.

“Chúng tôi có thể tăng quân đội lên gấp hai hoặc ba lần, nhưng chúng tôi sẽ không thể xây dựng hệ thống đường xá. Đối với chúng tôi, đây là một vấn đề,” ông lưu ý trước khi kêu gọi các đối tác lắng nghe nhu cầu của Ukraine.

Lập luận rằng các cường quốc lớn trên thế giới “nên có trách nhiệm”, ông giải thích rằng “trách nhiệm” này trước hết có nghĩa là cung cấp hỗ trợ tài chính cho quân đội Ukraine và an ninh năng lượng cho toàn bộ Ukraine.

“Ngay lúc này chúng tôi thừa nhận, chúng tôi không cần quân đội mang cờ nước ngoài trên lãnh thổ của mình. Chúng tôi không yêu cầu điều đó. Nếu không, tình trạng bất ổn sẽ diễn ra trên toàn thế giới. Chúng tôi không muốn cho Liên bang Nga một lý do khác để nói rằng họ có cơ sở ở đây và họ cần phải ‘tự vệ’. Nhưng chúng tôi muốn mọi thứ khác,” ông Zelensky nhấn mạnh.

Bên cạnh những điều mang tính “thực dụng” này, theo ông Zelensky, Ukraine vẫn cần một “thỏa thuận toàn cầu”.

Ông Zelensky khẳng định, Ukraine sẽ tiếp tục tham gia Normandy – nhóm được hình thành năm 2014 gồm 4 quốc gia Nga, Ukraine, Pháp và Đức nhằm đạt được thỏa thuận Minsk, bao gồm lệnh ngừng bắn để giải quyết xung đột ở miền Đông Ukraine.

Bình luận về các thỏa thuận Minsk được Kiev ký kết vào năm 2014 và 2015, ông cho rằng nội dung thỏa thuận này chưa đầy đủ khi không đề cập tới vấn đề bán đảo Crimea và sự hiện diện của lượng lớn quân đội Nga dọc biên giới với Ukraine.

Căng thẳng hiện tại giữa Nga và Ukraine tập trung vào các thỏa thuận Minsk, với việc các bên cáo buộc nhau vi phạm nhiều điều khoản của văn bản. Trong vài tháng qua, không ít quốc gia đã cáo buộc Nga có kế hoạch xâm lược nước láng giềng, nhưng Moscow nhiều lần phủ nhận điều đó. Hôm 16/2, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các cuộc tập trận quân sự gần biên giới Ukraine đã hoàn tất và binh lính Nga bắt đầu quay trở lại căn cứ của họ.

Trong bối cảnh căng thẳng, Moscow cũng đã đặt ra câu hỏi về vấn đề đảm bảo an ninh. Hồi tháng 12 năm ngoái, họ đã công bố các yêu cầu của mình đối với NATO, trong đó có yêu cầu không mở rộng liên minh về phía Đông, và giới hạn việc triển khai quân đội cùng vũ khí tới sườn phía Đông của khối này. Tuy nhiên, cả hai yêu cầu của Nga đều bị phương Tây từ chối ngay lập tức.

Minh Ngọc (Theo RT)

Xem thêm: