Tổng thống Zelensky đã xuất hiện trong một đoạn video (quay trước) tại Lễ trao giải Grammy lần thứ 64, kêu gọi ủng hộ Ukraine, đặc biệt kêu gọi các nhạc sĩ “lấp đầy khoảng lặng bằng âm nhạc”.

Embed from Getty Images

Tổng thống Zelensky của Ukraine trong Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 (Nguồn: Matt Winkelmeyer / Getty).

Lễ trao giải Grammy lần thứ 64 tổ chức tại MGM Grand Garden Arena vào ngày 3/4/2022 ở Las Vegas bang Nevada (Mỹ).

Tổng thống Zelensky phát biểu trước khán giả tại Grammy thông qua video quay trước, bài phát biểu diễn ra sau khi ca sĩ Mỹ John Legend lên sân khấu biểu diễn cùng với ca sĩ Ukraine Mika Newton và nhà thơ Lyuba Yakimchuk.

Embed from Getty Images

Phát biểu trên màn hình tại Lễ trao giải Grammy, Tổng thống Zelensky kêu gọi ủng hộ đất nước Ukraine, kêu gọi các nhạc sĩ “lấp đầy khoảng lặng bằng âm nhạc” (Nguồn: Rich Fury / Getty).

Hãng AP đưa tin, trong đoạn video, Tổng thống Zelensky đã nói rằng cuộc xâm lược của Nga vào Ukraine như kiểu trấn áp, bức tử tiếng nói của người Ukraine, có thể dập tắt ước mơ và cuộc sống của người dân Ukraine.

“Các nhạc sĩ của chúng tôi mặc áo giáp thay vì tailcoat”, ông Zelensky nói. “Họ hát cho những người bị thương trong bệnh viện, thậm chí cho những người không nghe được, nhưng âm nhạc có sức mạnh thấu cảm được.”

Ông nhấn mạnh: “Hãy lấp đầy khoảng lặng bằng âm nhạc của các bạn. Hãy kể câu chuyện của chúng tôi ngày hôm nay. Hãy nói sự thật của cuộc chiến trên mạng xã hội, trên truyền hình, bằng mọi cách ủng hộ chúng tôi chứ đừng im lặng. Rồi hòa bình sẽ đến với tất cả các thành phố của chúng tôi.”