Tỉnh bang Ontario của Canada sẽ bắt đầu phân biệt các bệnh nhân nhập viện vì virus corona và bệnh nhân dương tính với COVID-19 nhập viện vì những lý do khác.

Embed from Getty Images

Tỉnh bang Ontario của Canada thừa nhận, nhiều người được báo cáo là nhập viện vì COVID-19 nhưng thực tế là nhập viện vì những bệnh lý khác và tình cờ được phát hiện là bị nhiễm virus corona.

Hôm thứ Ba (11/1), Bộ trưởng Y tế Christine Elliott của Ontario tiết lộ, trong số 3.220 người nhập viện vì COVID-19 ở tỉnh bang này, chỉ có 54% nhập viện vì virus corona. 46% còn lại đã nhập viện để điều trị y tế không liên quan đến đại dịch, nhưng họ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus.

Ông Elliot thông báo, bắt đầu từ thứ Tư (12/1), dữ liệu nhập viện sẽ được tách ra để hiển thị các trường hợp ngẫu nhiên nhập viện nhưng bị nhiễm virus, chẳng hạn các ca nhiễm không có triệu chứng. Ông nhận định: “Mặc dù điều này không làm thay đổi tình hình nghiêm trọng ở các bệnh viện tại tỉnh Ontario, nhưng điều quan trọng là phải chia sẻ dữ liệu này để cung cấp thêm bối cảnh về tình trạng của đại dịch.”

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh biến thể Omicron của COVID-19 đang gây ra sự gia tăng đột biến các ca nhiễm trên khắp thế giới, bao gồm cả tỉnh bang Ontario. Nhiều nghiên cứu cho thấy, mặc dù biến thể này dễ lây truyền hơn nhưng lại gây ra triệu chứng nhẹ hơn so với các biến chủng trước đó. Số liệu nhập viện tổng hợp các trường hợp nhập viện ngẫu nhiên mà không mô tả nguyên nhân dường như không được xem là một nhân tố để phân biệt.  

Bộ trưởng Elliott cho biết, trong số các bệnh nhân COVID-19 được chăm sóc đặc biệt ở Ontario, khoảng 17% là các trường hợp nhập viện ngẫu nhiên. Trong số các ca nhập viện ngẫu nhiên, hơn 70% bệnh nhân đã được tiêm chủng COVID-19 đầy đủ trước khi nhập viện. 5,4% đã được tiêm một liều vắc-xin, trong khi 24% còn lại chưa tiêm chủng. Gần 45% bệnh nhân COVID-19 trong các đơn vị chăm sóc đặc biệt chưa tiêm chủng. Đáng chú ý, hơn 88% cư dân Ontario đã được tiêm chủng đầy đủ.

Các bệnh nhân nhập viện thường được xét nghiệm COVID-19 như một phần trong việc giám sát thường lệ. Mặc dù một số chuyên gia cho rằng biến thể Omicron có thể giúp chấm dứt đại dịch khi làm tăng tỷ lệ miễn dịch tự nhiên, nhưng các ca nhiễm COVID-19, dù có triệu chứng hay không, vẫn làm căng thẳng hệ thống y tế bởi vì các bệnh viện phải thực hiện các biện pháp cách ly để ngăn virus lây lan sang những người khác.

Đầu tháng này, Thống đốc Kathy Hochul của tiểu bang New York, Hoa Kỳ đã yêu cầu các bệnh viện trong tiểu bang của mình bắt đầu chia tách dữ liệu COVID-19 của họ để hiển thị các trường hợp nhập viện ngẫu nhiên được phát hiện nhiễm COVID-19. NYU Langone Health nói với tờ New York Times rằng khoảng 65% số bệnh nhân của họ được phát hiện bị nhiễm virus sau khi nhập viện vì những lý do khác.

Gia Huy (Theo RT)

Xem thêm: