Các nhà chức trách Pakistan đã bắt giữ một lãnh đạo cấp cao của đảng của cựu Thủ tướng Imran Khan hôm thứ Năm, khi chính phủ triển khai quân đội để chấm dứt tình trạng bất ổn chết người gây ra bởi vụ bắt giữ ông Khan ba ngày trước.

Embed from Getty Images

Shah Mahmood Qureshi, người từng là bộ trưởng ngoại giao trong nội các của ông Imran Khan trong suốt 4 năm làm thủ tướng, đã bị bắt trong đêm, một tuyên bố trên Twitter của ông cho biết.

Hai lãnh đạo cấp cao khác của đảng Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) của ông Khan, gồm Asad Umar và Fawad Chaudhry, cũng bị bắt hôm thứ Tư.

Bạo lực đã bùng phát tại Pakistan sau vụ bắt giữ ông Khan hôm thứ Ba bởi cơ quan chống tham nhũng của đất nước. Vụ bắt giữ đã làm trầm trọng thêm tình trạng bất ổn ở đất nước 220 triệu dân khi Pakistan phải vật lộn với cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng và việc trì hoãn gói cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế kể từ tháng 11.

Những người biểu tình đã xông vào các tòa nhà quân sự và lục soát nơi ở của một tướng quân đội hàng đầu ở thành phố Lahore.

Các tòa nhà và tài sản khác của nhà nước đã bị người biểu tình tấn công và đốt cháy. Ít nhất năm người đã chết.

Tổng cộng, ít nhất bảy người đã thiệt mạng trong hai ngày qua và nhiều người khác bị thương trong các cuộc biểu tình và đụng độ với lực lượng an ninh.

Chính phủ liên bang hôm thứ Tư đã chấp thuận yêu cầu từ hai trong số bốn tỉnh của Pakistan – Punjab và Khyber Pakhtunkhwa, cả hai đều là thành trì của ông Khan – và thủ đô liên bang Islamabad triển khai quân đội để lập lại trật tự.

Cảnh sát Islamabad cho biết vào đầu ngày thứ Năm rằng quân đội đã đến thủ đô.

Cảnh sát đã bắt giữ hơn 1.300 người biểu tình ở tỉnh Punjab, quê hương của ông Khan vì bạo lực.

Ông Khan đã bị tòa án Pakistan truy tố trong một vụ án không liên quan vào thứ Tư vì bán bất hợp pháp quà tặng nhà nước trong thời gian làm Thủ tướng từ năm 2018 đến năm 2022.

Các vụ tham nhũng chống lại ông Khan là hai trong số hơn 100 vụ được đăng ký chống lại ông kể từ khi ông bị lật đổ vào tháng 4 năm 2022 trong một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm của quốc hội.

Ngân Hà (theo Reuters)