2 người thiệt mạng, 9 người mất tích, 8 người đi viện sau một vụ nổ lớn xé toạc một tòa nhà, làm rung chuyển và làm hư hại các tòa nhà khác trong một khu nhà máy sô-cô-la khoảng 5h chiều Thứ Sáu ở Pennsylvania, theo các quan chức tuyên bố.

Video vụ nổ:

Cảnh sát trưởng Wayne Holben nói họ đang điều tra nguyên nhân của vụ nổ ở nhà máy RM Palmer này thuộc quận West Reading, cách Philadelphia khoảng 60 dặm về phía tây bắc.

Người phát ngôn Jessica Bezler của bệnh viện Reading nói họ nhận tổng cộng 8 bệnh nhân, 1 trong những bệnh nhân đã được chuyển đi, 2 người đã được nhập viện trong tình trạng bình thường và những người khác sẽ được xuất viện.

Vụ nổ đã tạo ra một cột mảnh vỡ, ngọn lửa và bụi bắn lên không trung, như thể hiện trong video ghi được từ camera.

Thị trưởng Samantha Kaag, đồng thời cũng là một lính cứu hỏa, cho biết trong cuộc họp báo sau khi bà có mặt tại hiện trường, “Vụ nổ lớn đến mức nó di chuyển cả tòa nhà về phía trước hơn 1,2 mét. Thật không may, đó không phải là một cảnh tuyệt vời để ngắm. Nó khá là đáng sợ.”

Cảnh sát trưởng Holben nói rằng không có nguy hiểm cho khu vực xung quanh nhưng chính quyền đang kêu gọi mọi người tránh xa hiện trường. Ông nói rằng một trung tâm chỉ huy đã được thành lập để điều phối các cơ quan địa phương và tiểu bang đang ứng phó với vụ nổ.

Nhà máy RM Palmer, được thành lập năm 1948, hiện có 850 người làm (theo website của mình), và được biết đến như là một nơi sản xuất sô-cô-la theo mùa, trong đó có cả những chú thỏ sô-cô-la sữa rỗng cho lễ Phục sinh.

Video một vài cảnh đang khắc phục hậu quả:

Dean Murray, người quản lý quận West Reading, đã gọi công ty là “một mặt hàng chủ lực của quận.”

Ông nói, “Những suy tư và lời cầu nguyện của chúng tôi hướng đến tất cả những người có liên quan.”

Trong một cuộc phỏng vấn, bà Kaag cho biết bà đã cảm thấy vụ nổ tại nhà của mình, cách nhà máy bốn hoặc năm dãy nhà. “Tôi không nghe thấy tiếng nổ,” bà nói. “Tôi chỉ cảm thấy nó làm rung chuyển ngôi nhà của mình.”

Nhật Tân