Bà Dina Boluarte hôm thứ Tư (7/12) đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống Peru sau khi người tiền nhiệm Pedro Castillo nỗ lực giải tán Quốc hội bất thành và bị sa thải ngay lập tức.

Embed from Getty Images

Tổng thống cánh tả Pedro Castillo hôm 7/12 đã nỗ lực giải tán Quốc hội nhằm giữ ghế nhưng bất thành. Các nhà lập pháp đã bất tuân chỉ lệnh của Tổng thống Castillo và tiếp tục tiến hành phiên luận tội ông theo kế hoạch. Kết quả ông Castillo đã bị Quốc hội bãi nhiệm với 101 phiếu ủng hộ, 6 phiếu chống và 10 phiếu trắng.

Các nhà lập pháp đã chúc mừng sau kết quả luận tội và kêu gọi Phó Tổng thống Dina Boluarte thay thế ông Castillo.

Bà Boluarte đã tuyên thệ nhậm chức tổng thống cho đến năm 2026, trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Peru. Bà kêu gọi gác lại mâu thuẫn chính trị để vượt qua khủng hoảng và hứa rằng nội các mới sẽ bao gồm tất cả các phe phái.

Bà Boluarte lên án nỗ lực giải tán Quốc hội của ông Castillo là “cố tình đảo chính”.

Cảnh sát Peru đã đăng lên Twitter hình ảnh ông Castillo ngồi trong đồn cảnh sát sau khi bị Quốc hội phế truất.

Ông Castillo trước khi bị lật đổ nói rằng ông sẽ tạm thời giải tán Quốc hội và thành lập “chính phủ ngoại lệ”, đồng thời kêu gọi bầu cử quốc hội mới.

Động thái đó của ông Castillo lập tức thúc đẩy hàng loạt các bộ trưởng trong nội các của ông từ chức và các thành viên phe đối lập dấy lên cáo buộc tổng thống “đảo chính”. Cảnh sát và Quân đội Peru cũng đã cảnh báo ông Castillo rằng cách thức ông giải tán Quốc hội là vi hiến.

Peru đã gặp bất ổn chính trị trong vài năm qua, trong đó nhiều lãnh đạo đã bị cáo buộc tham nhũng, thường xuyên có các vụ luận tội và các nhiệm kỳ của các đời tổng thống bị cắt ngang.

Mâu thuẫn chính trị mới nhất đã bắt đầu từ tháng Mười, khi đó văn phòng công tố viên đã đệ trình cáo trạng cáo buộc Tổng thống Castillo cầm đầu “tổ chức tội phạm” thu lợi từ các hợp đồng công và cản trở điều tra.

Tuần trước, Quốc hội đã triệu tập ông Castillo để làm rõ các cáo buộc cho rằng ông “không đủ phẩm chất đạo đức” để tại nhiệm.

Ông Castillo đã gọi những cáo buộc nêu trên là thủ đoạn “bôi nhọ” của các nhóm chính trị đang tìm cách “thu lợi và chiếm quyền lực mà người dân đã tước của họ thông qua bầu cử”.

Trước khi chính thức bị phế truất hôm 7/12, Tổng thống Castillo đã hai lần bị luận tội nhưng vẫn vượt qua để tại vị kể từ khi nhậm chức vào tháng 7/2021.

Hải Đăng (Theo Reuters)