Peter Navarro, cựu giám đốc về chính sách thương mại và sản xuất của Nhà Trắng, nói rằng hàng triệu người đã chết vì Tiến sĩ Anthony Fauci đã giấu thông tin về việc ông ta chấp thuận tài trợ cho nghiên cứu tăng cường chức năng [cho virus] năng tại Viện Virus học Vũ Hán.

Peter Navarro 2
Cố vấn Peter Navarro (Ảnh: Chụp màn hình Epoch Times)

“Tôi không thể nói với bạn người đàn ông đó tệ hại đến mức nào,” ông Navarro nói với người dẫn chương trình Alex Marlow của Breitbart News Daily hôm thứ Hai. “Ông ta là một kẻ rối loạn nhân cách chống đối xã hội. Ông ta là một kẻ vĩ cuồng.”

Ông tiếp tục, “Sự dối trá lớn nhất [của ông Fauci] là không nói với Thượng nghị sĩ Rand Paul và Quốc hội về các thí nghiệm tăng cường chức năng.” 

“Fauci phải biết. Fauci đã biết chính xác điều gì đang diễn ra. Ông ta giữ kín nó với chúng ta. Hàng triệu người – tôi không thể nhấn mạnh điều này quan trọng đến thế nào, nếu chúng ta đã được biết những gì chúng ta biết hiện nay – chúng ta có thể đã cứu được hàng triệu sinh mạng nếu tiến sĩ Fauci nói ra sự thật,” ông Navarro nói.

“Ngày 28/1/2020, Tổng thống Trump đã đưa ra quyết định nhưng chưa thông báo rằng ông sẽ huỷ việc đi lại từ Trung Quốc cộng sản, và ông ấy rất nghiêm túc về điều này,” ông Navarro chia sẻ. “Về cơ bản, tại thời điểm đó, ba người trong Nhà Trắng rất quan ngại đến đại dịch là sếp [tức ông Trump], Robert O’Brien – cố vấn an ninh quốc gia, và tôi.”

Cựu chánh văn phòng Nhà Trắng Mick Mulvaney và cựu giám đốc Trung Tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CSC) Robert Redfield đã cản trở ý định của ông Trump về việc thực hiện “lệnh cấm đi lại” để ngăn chặn virus corona lan truyền từ nước ngoài vào Mỹ, ông Navarro chia sẻ.

Ngoài ra, theo ông Navarro, tiến sĩ Fauci khi đó cũng đã tranh cãi kịch liệt với ông, nhất mực khẳng định rằng lệnh cấm đi lại không tác dụng và khuyên TT Trump “đừng lo lắng” về virus corona.

Tiến sĩ Fauci đã phản đối việc cựu Tổng thống Trump ban hành lệnh cấm du lịch đến Mỹ vào đầu tháng 1/2020.

Ông Navarro là tác giả của cuốn sách sắp ra mắt: Trong Thời đại Trump: Nhật ký năm tai hoạ của nước Mỹ.

“Một trong những nhiệm vụ của cuốn sách này đưa ông Fauci khỏi chính phủ và tống ông ta vào tù,” ông Navarro tuyên bố.

Ông Navarro cũng có dự đoán về khả năng Đảng cộng sản Trung Quốc thả virus corona một cách có chủ đích như một phần của chiến lược địa chính trị rộng lớn hơn để làm suy yếu ngầm chính quyền Trump và rộng lớn hơn là nước Mỹ.

Tuy vậy, ông cho biết virus cũng có thể vô tình thoát ra từ phòng thí nghiệm, nhưng điều trọng yếu là Trung Quốc đã hành động như thế nào sau đó. “Trung Quốc cộng sản bảo đảm rằng thứ này sẽ trở thành một đại dịch, và cuối cùng sẽ giết hàng triệu người trên khắp thế giới,” ông đánh giá. 

“Nếu bạn nghĩ về điều đó, Trung Quốc đã tương đối đuổi sát Mỹ và phần còn lại của thế giới nhờ thứ này… có những thời điểm nguy hiểm và Trung Quốc đã bắt đầu trỗi dậy trở lại sau bốn năm khuất phục trước Donald J. Trump,” ông kết luận.

Ngân Hà (theo Breitbart News)

Xem thêm: