Trong cuộc phỏng vấn độc quyền trước ngày ra mắt cuốn sách mới “Dưới thời Trump: Nhật ký về một năm tai hoạ của nước Mỹ”, quan chức cao cấp chính quyền Trump Peter Navarro đã nói với Epoch Times rằng  Donald J. Trump là “sếp” và Đảng cộng sản Trung Quốc là “chế độ tàn bạo cần lật đổ.”

Embed from Getty Images

Ông Navarro từng là Giám đốc Văn phòng Chính sách Thương mại và Sản xuất của Nhà trắng từ 2017 đến 2021 dưới thời Tổng thống Trump và là một trong số rất ít các quan chức cao cấp phục vụ suốt nhiệm kỳ Tổng thống. Ông có bằng tiến sĩ kinh tế Đại học Harvard và là giáo sư kinh tế tại Đại học Irvine, California. Ông đã viết nhật ký hàng ngày khi làm việc cho chính quyền cựu Tổng thống.

Trong cuốn sách mới, ông mang đến cho độc giả cái nhìn vào bên trong Nhà trắng thời Trump về vô số chủ đề, bao gồm chính sách của Mỹ về Trung Quốc, đại dịch COVID-19, cuộc bầu cử Tổng thống 2020, và hồ sơ bằng chứng phong phú của ông về những điều bất thường của cuộc Tổng tuyển cử, cũng như các sự kiện trong ngày 6/1.

Ông Navarro nói với Epoch Times rằng “Dưới Thời Trump” đã được “giấu kín” trước khi công bố để ngăn chặn thông tin rò rỉ. Tuy vậy, ông cho biết hơn 200.000 bản đã được đặt ngay trước khi cuốn sách ra mắt công chúng. Ông cho rằng lý do của điều này là “sự khao khát mãnh liệt của công chúng Mỹ về điều gì thực sự xảy ra trong chính quyền Trump” và “mức độ tin tưởng cao vào những điều tôi nói, dựa trên công việc của tôi tại Nhà Trắng với ngành công nghiệp và công nhân lao động.”

Nổi tiếng là một người bênh vực kiên định những người lao động Mỹ và là một nhà chỉ trích không dao động đối với sự tấn công của Trung Quốc độc tài, ông Navarro nói rằng phong cách cứng cỏi và thẳng thắn của ông đã khiến ông có thể làm việc lâu dài với ông Trump, người được ông nhắc đến một cách tôn trọng là “sếp”.

“Từ ngày đầu tiên, tôi luôn đồng tình với Tổng thống về các vấn đề kinh tế và thương mại,” ông Navarro nói. “Tôi không khi nào lấn lướt [ông Trump]. Tôi luôn nói với ông ấy những gì tôi nghĩ và tôi không bao giờ quan tâm đến việc có được tiếp tục làm việc vào ngày hôm sau [hay bị sa thải]. Tôi không bao giờ cố gắng che giấu sự thật để bảo vệ công việc của tôi, tôi chỉ nói với ông ấy điều đó là gì, và thật thú vị, rằng hoá ra đức tính này  dẫn tới việc tôi vẫn tại vị ở đó. Sếp không thích những người thổi ra khói, dối trá, do dự. Tôi cho rằng ông coi tôi là khá cứng rắn, ngay thật và trung thành. Và thật không may là không có nhiều người như thế tại Nhà Trắng.”

Ông Navarro nhớ lại, ông Trump “theo đúng nghĩa đen đã nói tôi là “gã cứng rắn” ngay trước mặt người Trung Quốc. Và [các quan chức chế độ Trung Quốc] hiểu điều đó.”

Đúng theo phong cách trên, ông Navarro đã thẳng thắn gọi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là một “chế độ tàn bạo cần phải đánh đổ” trong cuộc phỏng vấn. 

Ông cũng cáo buộc chính quyền Biden đang nằm trong “túi sau” của ĐCSTQ. 

“ĐCSTQ có khả năng tiến thêm một bước trong vấn đề Đài Loan vì sự yếu kém của ông Biden,” ông Navarro nói. “Ông Biden đã bổ nhiệm tất cả những người có cảm tình với ĐCSTQ vào chính phủ của ông, và Đài Loan chưa khi nào lâm vào thời điểm khó khăn hơn. Những người yêu tự do và người dân Mỹ đang phải lo lắng cả về mối đe dọa quân sự và các cuộc tấn công về kinh tế và tấn công mạng của ĐCSTQ.”

Theo ông Navarro, một trong những nhiệm vụ chính của cuốn sách của ông là “đi tới tận cùng của những gì đã xảy ra trong ngày 3/11,” thời hạn của cuộc bầu cử Tổng thống năm 2020. 

“Tô tin cuốn sách này là một cuốn sách sẽ đưa Donald Trump trở lại Nhà Trắng, tôi chỉ không chắc khi nào điều đó xảy ra. Nhưng nếu công lý được thực thi, nó nên xảy ra sớm,” ông nói. Trích dẫn một cuộc thăm dò dư luận gần đây của Politico và Morning Consult, ông Navarro bổ sung, “tôi ghi nhận đã có 35% công chúng Mỹ muốn đảo ngược cuộc bầu cử [Tổng thống 2020].”

Dưới đây là những điểm nổi bật trong cuộc phỏng vấn độc quyền của Epoch Times với ông Navarro.

 

Ủng hộ công nhân Mỹ

“Tôi luôn là một người thực dụng. Tôi xuất phát từ một gia đình đơn thân với thu nhập thấp,” ông Navarro nói về động lực phục vụ người Mỹ của ông.

“Tôi cho rằng điều quan trọng là hiểu ra điều ông Donald Trump đã làm, và tôi tự hào được ở bên ông ấy trong suốt thời gian đó, là biến đảng Cộng hòa từ một đảng phục vụ cho phố Wall và giới tinh hoa toàn cầu, những người làm việc cho nước ngoài, trở thành một đảng của giai cấp công nhân Mỹ và một đảng coi trọng công việc trong nhà máy, cả vì những lý do kinh tế và an ninh quốc gia. Tôi tự miêu tả mình là ‘đảng viên Cộng hòa của ông Trump,’ một đảng rất khác với đảng Cộng hòa của [Thượng nghị sĩ] McConnell – người sẽ bán công việc của chúng ta ra nước ngoài đổi lấy một vài xu. Đối với Tổng thống, nhiệm vụ của tôi tại Nhà Trắng là thúc đẩy chương trình nghị sự ‘Hãy mua hàng Mỹ, hãy thuê người Mỹ’.”

Chỉ ra tầm quan trọng của chuỗi cung ứng, ông Navarro nói thêm rằng việc đưa công việc trở lại Hoa Kỳ có ý nghĩa về cả an ninh quốc gia và an ninh kinh tế. 

Cứng rắn với Trung Quốc

Ông Navarro nói rằng bản thân ông Trump là cá nhân cứng rắn nhất trong chính quyền về phương diện tỏ thái độ cương quyết với Trung Quốc độc tài và chống lại sự hung hăng của họ.

Ông Navarro là một trong những kiến trúc sư trưởng đằng sau cuộc chiến thương mại Mỹ – Trung khởi đầu vào năm 2018 dưới chính quyền Trump để đối phó với tình trạng đánh cắp sở hữu trí tuệ của ĐCSTQ và các hành vi bắt nạt về thương mại khác của họ. Cựu TT Trump đã áp gần 360 tỷ tiền thuế đối với hàng hoá Trung Quốc, điều vẫn được chính quyền Biden duy trì, mặc dù những quan chức thương mại hàng đầu của Mỹ đã biểu thị rằng có thể thu hồi một vài sắc thuế.

“Toàn bộ hành trình tiến tới áp thuế đối với Trung Quốc là quá trình lâu dài, và vai trò của tôi trong đó là giữ nhiệt, giữ áp lực, và tôi nghĩ điều quan trọng nhất tôi đã có thể làm là truyền thông về hành vi tấn công kinh tế ‘Thất hình đại tội’ của họ,” ông Navarro nói.

“Thất hình đại tội” của ĐCSTQ về hành vi tấn công kinh tế được ông Navarro vạch ra bao gồm: Tấn công mạng để đánh cắp bí mật thương mại; Đánh cắp tài sản trí tuệ; Cưỡng bức chuyển giao công nghệ; Bán phá giá các sản phẩm vào thị trường Mỹ; Sử dụng các doanh nghiệp nhà nước được bao cấp để định giá ăn cướp; Thao túng tiền tệ; và àm tràn ngập các cộng đồng Mỹ các loại chất giảm đau và gây nghiện khác.

“Tôi cho rằng người Mỹ, công nhân Mỹ hiểu rằng chúng ta cần sự bảo hộ thuế để chống lại bảy tội ác đáng chết đó,” ông Navarro nói. “Nhưng tại thời điểm này, quan điểm của tôi là chúng ta cần buộc ĐCSTQ chịu trách nhiệm giải trình, không chỉ đối với hành vi công kích về kinh tế của họ, mà còn vì họ tấn công chúng ta bằng loại virus [COVID-19] đó. Họ tấn công chúng ta với thứ virus đó. Loại virus đó lẽ ra đã được ngăn chặn lại.”

Ông Navarro cho rằng Hoa Kỳ sẽ có lập trường cứng rắn hơn nếu hôm nay ông Trump vẫn ở Nhà Trắng.

“Tôi ủng hộ việc tách hoàn toàn nền kinh tế Mỹ khỏi Trung Quốc cộng sản và làm mọi điều có thể để bảo vệ chính chúng ta khỏi sự xâm lăng của họ, cũng như bảo vệ Đài Loan và các mục tiêu khác của Trung Cộng.”

 

Đấu tranh vì tính liêm chính bầu cử sau ngày 3/11

Ngay sau cuộc bầu cử Tổng thống 2020, ông Navarro đã đưa ra những lập luận điều tra về tình trạng gian lận bầu cử. Ông đã dẫn chứng bằng tài liệu các chứng cớ chi tiết và các văn bản thống kê về cáo buộc gian lận bầu cử và những điểm bất thường trong một báo cáo được Trump tweet khen ngợi là một “báo cáo tuyệt vời của Peter” ngày 19/12/2020.  

Theo ông  Navarro, đại dịch COVID-19 đóng vai trò như một “chất xúc tác” cho “Chiến lược “gian lận phiếu bầu” đồ sộ đã được tính toán trong nhiều năm.

“Những điều bất thường trong cuộc bầu cử không bắt đầu khi đại dịch bắt đầu,” ông Navarro nói. “Chiến lược gian lận phiếu bầu” đồ sộ của đảng Dân chủ bắt đầu ngay sau khi Tổng thống Trump bất ngờ chiến thắng cuộc bầu cử [tổng thống năm 2016]. Và vì thế, trong ba năm trước đại dịch, tôi đã dẫn chứng trong cuốn “Dưới thời Trump”, tất cả các cách thức hành động mà đảng Dân chủ đã làm đều xác định rằng họ có khả năng đánh cắp cuộc bầu cử. Tôi ví đại dịch đơn giản như một chất phụ gia thổi bùng một ngọn lửa đang nghi ngút.”

Ông Navarro nói thêm, “đảng Dân chủ đã làm rất nhiều thứ. Nhưng vấn đề trọng tâm là “chiến lược gian lận phiếu bầu khổng lồ” của đảng Dân chủ phần rõ ràng là nhét vào thùng phiếu những phiếu bầu vắng mặt và phiếu bầu qua thư bất hợp pháp. Phần xảo quyệt thứ hai là điều cảnh sát bầu cử khỏi khu vực tuần tra, thế nên không có cách nào phát hiện những phiếu bầu bất hợp lệ đó và loại chúng khỏi số phiếu đã đếm.”

Nói lên sự thật

Đối với ông Navarro, sau khi phục vụ tại Nhà Trắng, thay vì ngồi trong ban giám đốc trong các công ty, nắm giữ các vị trí tại các trường đại học hay cơ sở nghiên cứu, hoặc đóng góp cho một hệ thống tin tức lớn, ông thích phát biểu về sự thật với chính quyền và làm việc với những người như cựu cố vấn Nhà Trắng Steve Bannon.

Chỉ ra việc ngăn chặn những tiếng nói ủng hộ Trump của truyền thông dòng chính, ông Navarro nói, “Tôi hoàn toàn dự tính là khi [cuốn sách] ra mắt, giới truyền thông sẽ cố chôn vùi nó, nhưng nó ra sao thì sẽ là vậy.” 

Ông lưu ý rằng sự nổi tiếng của cuốn sách trước khi nó phát hành đã “thực sự làm giới tinh hoa dòng chính kinh ngạc.” 

“Họ không hiểu điều đó. Và điều họ không hiểu là về cơ bản người dân đã mệt mỏi vì bị dối trá. Họ đang tìm kiếm những tiếng nói trung thực và sự thật,” ông Navarro nói.

Khi được hỏi về khả năng phục vụ cho nhiệm kỳ Tổng thống thứ hai của Trump trong tương lai, ông Navarro cho biết điều này không phải là mục tiêu thúc đẩy ông, mà “Điều thúc đẩy là tôi sứ mệnh lật đổ ĐCSTQ và nâng cao vị thế công nhân Mỹ tại đất nước này.”

“Có một câu châm ngôn Phật giáo, mà tôi đã học được từ khi còn trẻ, ‘Ham muốn là đau khổ’. Và nếu bạn chỉ nghĩ về lợi ích của riêng mình ngay ngày đầu tiên, bạn sẽ bị hủy hoại. Vì thế, nhiệm vụ của tôi là đơn giản đưa ra sự thật, và đó là những gì cuốn “Dưới thời Trump” đã làm, để thúc đẩy chủ nghĩa Trump tiến lên như cách sống và cách tư duy của những người theo chủ nghĩa dân túy, chủ nghĩa dân tộc về kinh tế, Đó là tất cả những điều tôi tập trung vào.”

Ngân Hà dịch (theo The Epoch Times)

Xem thêm: