Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro khẳng định, hơn 379.000 lá phiếu có thể là bất hợp pháp trong cuộc bầu cử ở tiểu bang Michigan.

Embed from Getty Images

Cố vấn Nhà Trắng Peter Navarro (Ảnh: Getty Images)

Ngày 21/12, ông đã Navarro phát biểu trên chương trình podcast “War Room” của ông Steve Bannon: “Con số hàng đầu của tôi tại thời điểm này cho các lá phiếu bất hợp pháp, rất có thể là bất hợp pháp, là 379.000 phiếu. Con số này cao hơn gấp đôi so với cách biệt chiến thắng.”

Ông Navarro tuyên bố có sẵn “giấy tờ ngay lúc này” để chứng minh các phiếu bầu bất hợp pháp ở Michigan. Ông cũng khẳng định, có 174.384 phiếu bầu được kiểm đếm dù không có giấy tờ xác nhận cử tri thích hợp. Ngoài ra, có khoảng 195.000 phiếu bầu khác là sản phẩm của “sự gia tăng phiếu bầu không thể giải thích được”.

Ông trích dẫn từ số liệu từ New York Times và cho biết, trong vòng khoảng 9 tiếng đồng hồ trong ngày 4/11, TT Trump đã dẫn trước với khoảng cách đáng kể so với ông Biden. Nhưng sau đó, chỉ trong vòng “5 giây” vào khoảng 6:30 sáng, “tổng số phiếu của ông Biden đã tăng vọt lên 141.258”, tương đương “gấp 30 lần số phiếu dự kiến”. “Trong cùng khung thời gian đó, bạn có biết TT Trump nhận được bao nhiêu phiếu không? 5.968 phiếu,” ông Navaro nói thêm.

Một ví dụ khác, khoảng 3:50 sáng ngày 4/11 ở Michigan (giờ miền Đông nước Mỹ), ông Biden đã nhận được thêm 54.497 phiếu bầu, trong khi TT Trump chỉ nhận được khoảng 4.718 phiếu bầu, mà theo ông Navaro thì đây chính là điểm bất thường.

Tuần trước, ông Peter Navarro đã công bố bản báo cáo của mình để khẳng định, cuộc bầu cử “có thể đã bị đánh cắp” khỏi Tổng thống Donald Trump. Ông Navarro cho biết bản thân đưa ra bản báo cáo nói trên với tư cách là một công dân riêng biệt, chứ không phải với tư cách là một quan chức Hoa Kỳ.

Trong báo cáo, ông Navaro nhận định, Đảng Dân chủ đã thiết lập một “chiến lược phối hợp” tại các tiểu bang chiến địa hòng “bẻ cong hoặc vi phạm luật” trong cuộc bầu cử. Ông liệt kê 6 chiều hướng chính có thể xem là chiến lược mà họ đã sử dụng, bao gồm: Gian lận cử tri rõ ràng; Xử lý sai phiếu bầu; Các lỗi quy trình tranh chấp; Vi phạm điều khoản bảo vệ bình đẳng; Những điểm bất thường trong máy bỏ phiếu và Các bất thường đáng kể trong thống kê.

“Những người này ghét ông Trump thậm tệ… vượt quá cả tình yêu của họ đối với đất nước, và họ sẵn sàng bẻ cong hay đôi khi phạm luật”, để đảm bảo ông Biden thắng cử, cố vấn Navarro nhấn mạnh.

Ông Navarro cũng lên tiếng chỉ trích  các cơ quan lập pháp do đảng Cộng hòa lãnh đạo ở các tiểu bang như Arizona, Georgia, Pennsylvania và Michigan, đã khiến người dân của họ thất vọng khi không có động thái gì trước các cáo buộc gian lận. Ông nói: “Trong khi các quan chức chính phủ của Đảng Dân chủ gian lận và chơi trò quá trình bầu cử trên tất cả sáu bang chiến trường, thì nhiều quan chức chính phủ của Đảng Cộng hòa – từ thống đốc và nhà lập pháp bang cho đến thẩm phán – đã rất ít hoặc không làm gì để ngăn cản họ”.

Trong tuyên bố của mình với cơ quan lập pháp của tiểu bang hôm 17/12, Bộ trưởng Nội vụ bang Michigan là bà Jocelyn Benson, một thành viên đảng Dân chủ, đã trích dẫn lời của Tổng chưởng lý William Barr rằng văn phòng của ông không tìm thấy bằng chứng về việc gian lận bầu cử ở Hoa Kỳ. Trước đó, bà tuyên bố không có bằng chứng nổi bật nào về gian lận bầu cử tại Michigan. 

Về phía ông William Barr, trả lời các phóng viên hôm 21/12, ông cho biết, “không có cơ sở” để chính phủ liên bang thu giữ máy kiểm phiếu hoặc chỉ định một công tố viên đặc biệt để điều tra cuộc bầu cử ngày 3/11.

Trong khi theo báo cáo của ông Navaro, “Đây chính là đánh cắp [cuộc bầu cử] bởi có hàng nghìn [điểm bất thường] ở sáu chiều hướng chính và tại sáu tiểu bang chiến địa, chứ không phải chỉ đơn giản là một vài sự bất thường đơn lẻ nào đó trong cuộc bầu cử.”

Cũng trong báo cáo của mình, ông Peter Navaro kết luận rằng: Nếu những bất thường trong cuộc bầu cử này không được điều tra đầy đủ trước Ngày nhậm chức, và theo đó [mà những bất thường vẫn] được công nhận là có hiệu lực, thì đất nước này sẽ đối diện với nguy cơ rất thực tế là không bao giờ tổ chức được một cuộc bầu cử tổng thống công bằng nữa. Cuộc đua vào Thượng viện dự kiến ​​diễn ra vào ngày 5/1 ở Georgia, sẽ là một phép thử về nguy cơ tiềm ẩn này.”

Minh Ngọc

Xem thêm: