Ông Peter Navarro, cố vấn thương mại Nhà Trắng cho biết, nếu tái đắc cử, Tổng thống Donald Trump sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp cứng rắn để đối phó với mối đe dọa từ Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Peter Navarro
Ông Peter Navarro (ở giữa) tháng 4/2020 (Ảnh: Myles Cullen/ Nhà Trắng)

Ông Navarro nói rằng chưa có một vị tổng thống nào lại dám đối mặt với chế độ Cộng sản Trung Quốc một cách dũng cảm như TT. Trump. Ông trích dẫn một loạt các biện pháp đã được thực hiện, chẳng hạn Mỹ áp thuế đối với hàng hóa nhập khẩu của Trung Quốc; áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với Huawei, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc; áp đặt các biện pháp chế tài về việc Bắc Kinh xói mòn tự do của Hồng Kông và hành động xâm lược quân sự ở Biển Đông.

Trong một cuộc phỏng vấn với chuyên mục “Các nhà lãnh đạo tư tưởng Hoa Kỳ” của Thời báo Epoch Times, ông nói: “Trong nhiệm kỳ thứ 2, chắc chắn có thể thấy thái độ cứng rắn chống lại ĐCSTQ vẫn sẽ tiếp tục”. “Vị tổng thống này có lập trường chống lại ĐCSTQ rất vững chắc và sẽ tiếp tục làm như vậy.”

Những bình luận của ông được đưa ra trước ngày bỏ phiếu của cuộc tổng tuyển cử tổng thống Hoa Kỳ vài hôm. Cả TT. Trump và ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đều coi thái độ cứng rắn đối với ĐCSTQ như nền tảng tranh cử của họ.

Ông Navarro nói rằng một trong những điều “hối tiếc” của ông trong suốt chiến dịch tranh cử là: “Chúng ta không thể nâng cao nhận thức của người dân Mỹ thông qua các kênh truyền thông chính thống, giúp họ nhận ra rằng virus đến từ ĐCSTQ và rằng ĐCSTQ đang giết hại người Mỹ.”

Ông nói thêm: “Đáng lẽ phải có nhiều sự phẫn nộ hơn về điều này (chống lại ĐCSTQ). Vấn đề này nên liên quan nhiều hơn đến hòm phiếu.”

Chính quyền Trump chỉ trích ĐCSTQ vì đã che đậy đợt bùng phát dịch sớm nhất ở Vũ Hán. Điều này đã dẫn đến sự lây lan của đại dịch virus Trung Cộng (virus corona mới) trên toàn thế giới.

Kể từ đầu năm nay, chính quyền Trump đã đối đầu với ĐCSTQ về một loạt vấn đề, bao gồm các hoạt động gián điệp của ĐCSTQ, ảnh hưởng xấu của ĐCSTQ đối với Hoa Kỳ, các mối đe dọa an ninh do công nghệ của ĐCSTQ gây ra, vi phạm nhân quyền của ĐCSTQ ở Tân Cương, Hồng Kông và Đài Loan…

Ông Navarro nói rằng chính quyền Trump cũng đã nỗ lực ngăn chặn dòng vốn của Mỹ chảy vào tay ĐCSTQ, đặc biệt là trong lĩnh vực quân sự. Tháng 5 năm nay, Chính phủ Mỹ đã chặn Kế hoạch Tiết kiệm Tích Trữ (Thrift Savings Plan, TSP) đầu tư vào thị trường chứng khoán Trung Quốc. Đây là quỹ lương hưu chính dành cho nhân viên chính phủ liên bang, bao gồm cả những người trong quân đội Hoa Kỳ.

Trước đó, Kế hoạch Tiết kiệm Tích Trữ dự định đầu tư vào một chỉ số do Công ty Morgan Stanley Capital International (MSCI) điều hành. Chỉ số này bao gồm cổ phiếu của các công ty có liên quan với quân đội ĐCSTQ hoặc tham gia giám sát quy mô lớn đối với công dân Trung Quốc ở Trung Quốc. Ví dụ: chỉ số này bao gồm Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc (AviChina Industry & Technology) được niêm yết tại Hồng Kông, là một công ty niêm yết thuộc tập đoàn công nghiệp quân sự quốc doanh của ĐCSTQ (AVIC). Công ty này và các công ty con phát triển máy bay và hệ thống vũ khí cho quân đội Trung Quốc.

Ông Navarro cho biết: “Quỹ hưu trí của Hoa Kỳ cho phép quỹ này được đầu tư vào Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Trung Quốc, tương đương với Công ty Boeing của Trung Quốc, sản xuất tất cả các tên lửa đạn đạo có thể đánh chìm tàu ​​sân bay Hoa Kỳ. Ý tôi là, điều này thật điên rồ.”  “Đặc biệt là nó còn liên quan đến lương hưu của các sĩ quan quân đội Mỹ đã nghỉ hưu. Những chuyện kiểu này phải chấm dứt.” 

Trước câu hỏi về việc Phố Wall vẫn tiếp tục tăng đầu tư vào Trung Quốc, ông Navarro nhận xét rằng Phố Wall “rõ ràng là chống đối xã hội.”

Ông bình luận về Phố Wall: “Họ không có đạo đức hay lòng yêu nước. Mọi thứ đều vì tiền.” 

Theo Cathy He / Epoch Times

Xem thêm:

https://trithucvn.co/the-gioi/minnesota-mit-tinh-cua-ong-biden-trong-vang-bi-vay-boi-nguoi-ung-ho-ong-trump.html

https://trithucvn.co/the-gioi/co-van-nha-trang-hollywood-va-nba-la-nhung-ke-ngoc-huu-dung-cua-dcstq.html

https://trithucvn.co/the-gioi/muc-su-california-noi-tong-thong-trump-co-luong-tam-trong-sach.html