Hôm 9/11 vừa qua, hãng Pfizer đã yêu cầu Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) Mỹ cấp phép sử dụng liều vắc-xin COVID-19 bổ sung của mình cho tất cả người lớn ở nước này.

Pfizer
(Ảnh minh họa: Par Flowersandtraveling/Shutterstock)

Hồi tháng 9 vừa qua, FDA đã cấp phép tiêm liều vắc-xin COVID-19 Pfizer thứ 3 cho những người bị suy giảm hệ miễn dịch, những người từ 65 tuổi trở lên và các đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh.

Trước đó, FDA đã từ chối cấp phép tiêm liều vắc-xin Pfizer bổ sung cho người từ 16 tuổi trở lên ở Mỹ, một phần là do vấn đề liên quan tới nguy cơ gặp phải chứng viêm cơ tim ở những người trẻ tuổi sau khi tiêm chủng. Trong khi đó, Pfizer và quan chức y tế Mỹ đã lập luận liều vắc-xin COVID-19 bổ sung có thể giúp ngăn chặn tình trạng nhập viện và tử vong.

Cũng trong ngày 9/11, tờ CNBC đưa tin rằng hãng Moderna có khả năng cũng sẽ yêu cầu FDA cấp phép sử dụng khẩn cấp liều vắc-xin COVID-19 bổ sung cho tất cả người trưởng thành. Thời điểm nộp đơn hiện vẫn chưa được tiết lộ.

Cho đến nay, liều vắc-xin COVID-19 thứ 3 của Moderna đã được cấp phép sử dụng cho nhóm đối tượng giống như vắc-xin Pfizer. Bên cạnh đó, mũi tiêm bổ sung của hãng Johnson & Johnson cũng đã được cấp phép để dùng tại “xứ cờ hoa”. Tính tới ngày 8/11, có khoảng 25 triệu người dân nước này đã tiêm liều thứ 3.

Hồi tháng 8, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố kế hoạch triển khai việc tiêm liều bổ sung cho tất cả người lớn vào tháng 9, trước khi nhóm cố vấn của FDA đưa ra khuyến nghị về việc cấp phép có giới hạn về đối tượng.

Theo Reuters,

Phan Anh

Xem thêm: